Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 21-05-2015] Ngày 11 tháng 03, khi ba học viên đang ăn trưa tại một nhà hàng KFC ở thành phố Thâm Quyến, thì có hơn 10 công an từ nhiều phòng ban khác nhau đã đến bắt giữ họ.

Vậy họ “phạm tội” gì? Cả ba người đều là học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên và người thân của họ đều nghi ngờ việc họ bị ai đó tố giác hoặc công an đã nhiều lần theo dõi họ.

Bà Lăng Hồng Hoa, một người dân ở tỉnh Hồ Bắc đến thăm họ hàng ở Thẩm Quyến tại thời điểm đó, hiện đang bị giam tại Trại tạm giam khu Nam Sơn. Theo như thông tin của người trong cuộc, công an đang thu thập “chứng cứ” bất lợi cho bà Lăng sau khi viện kiểm sát địa phương gửi trả lại hồ sơ, với ghi chú chứng cứ không hợp lệ.

Bà Dương Kiên và cô A Bình, đều là người dân ở Thâm Quyến, cũng bị đưa đến Đồn công an Cao Tân cùng với bà Lăng, hiện không ai biết địa chỉ trại tạm giam của họ ở đâu.

Công an ngược đãi bà Lăng, gia đình không được vào thăm

Trong ba lần công an âm mưu đưa bà Lăng đến trại tạm giam Nam Sơn, họ đều thất bại bởi bà Lăng bị chẩn đoán mắc bệnh lao trong lúc kiểm tra y tế.

Công an sau đó đã giữ bà ở bệnh viện liên kết với trại tạm giam trong hai ngày. Khi bà từ chối ký vào lệnh bắt, hai nữ công an đã đánh bà thậm tệ, khiến bà bị thương ở cổ và trên người bà có nhiều vết thâm tím. Một ngón tay của bà còn bị gãy khi họ cố ép bà điểm chỉ vào lệnh bắt giữ.

Phòng công an đã gửi hồ sơ của bà lên Viện kiểm sát địa phương vào ngày 17 tháng 4, nhưng sau đó họ đã trả lại hồ sơ với ghi chú chứng cứ không hợp lệ.

Trong hai tháng vừa qua, người nhà bà Lăng đã đi đi về về từ Hồ Bắc và Thẩm Quyến để đòi trả tự do cho bà. Tuy nhiên, những yêu cầu được vào thăm bà đều bị từ chối mỗi khi họ đến, bất kể là ở Đồn công an Cao Tân, trại tạm giam khu Nam Sơn hay Viện kiểm sát Nam Sơn.

Mẹ của bà Lăng còn bị đe doạ khi bà nói cho công an về việc con gái bà đã được hưởng lợi ích tu luyện Pháp Luân Công.

Công an vẫn chưa trả lại những tài sản đã lấy đi của bà Lăng, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, tiền mặt, và thẻ ngân hàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/21/309785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/28/150795.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share