Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-02-2015] Một phụ nữ ở huyện Phụ Mông, tỉnh Liêu Ninh bị kết án vào cuối tháng Giêng vì “đã tham gia vào giáo phái tà giáo Pháp Luân Công và sử dụng nó để phá hoại việc thực thi pháp luật.” Tại phiên điều trần, ông Hàn, luật sư bào chữa của bà đã nhắc nhở công tố viên rằng:

“Thân chủ của tôi là bà Trương Quốc Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, khi chính phủ nhất mực đề cao hệ thống tu luyện bản thân này. Từ Ủy ban Thể thao Quốc gia cho đến Cục Quản lý Nhà nước, từ Đài truyền hình Quốc gia CCTV cho đến các cơ quan truyền thông khác, đâu đâu đều đăng tải một cách tích cực về Pháp Luân Công.”

Ông Hàn đã hỏi công tố viên, “Môn tu luyện này không có gì thay đổi kể từ đó. Các học viên Pháp Luân Công, gồm cả thân chủ của tôi, vẫn cố gắng trở thành người tốt, và họ vẫn vô hại đối với xã hội. Làm sao các cơ quan chức năng bất ngờ trở mặt và gọi nó là một ‘tà giáo’ vào năm 1999 vậy?“

Bà Trương đồng tình rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của bà không gây hại cho bất kỳ người nào, nói gì đến phá hoại việc thực thi pháp luật. Công tố viên đã không trả lời bà Trương hay luật sư của bà.

Trong phiên xét xử ngày 29 tháng 01 năm 2015, Thẩm phán chủ tọa Trương thường xuyên ngắt lời luật sư bào chữa. Cuối cùng ông Hàn đã cảnh cáo ông ta: “Tôi được quyền bảo vệ khách hàng của mình. Nếu ông vẫn tiếp tục ngắt lời tôi, tôi có quyền kiện ông.”

Hai cảnh sát đã bắt giữ bà Trương vào ngày 11 tháng 08 năm 2014 khi bà đang phân phát tài liệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/1/303899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/6/148252.html

Đăng ngày 27-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share