Bài viết của một phóng viên Minh Huệ đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2015]

Bà Vạn Xảo Vân bị kết án bí mật

Bà Vạn Xảo Vân, công tác tại nhà máy Hoa Nam thuộc thành phố Thường Đức, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 09 năm 2014 vì nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà đang bị giữ tại Trại tạm giam Thường Đức.

Trần Côn, phó giám đốc đồn cảnh sát Tưu Thị, đã từ chối nói cho gia đình bà nơi bà đang bị giam giữ cho đến khi quyết định giam giữ được ban hành.

Bà Vạn bị Tòa án huyện Đào Nguyên xét xử bí mật vào đầu tháng 02 năm 2015 và bị kết án sáu năm tù. Gia đình bà đã không được thông báo về phiên tòa.

Bà đã phát triển triệu chứng cao huyết áp do bị ngược đãi và dự kiến sẽ bị đưa tới Trại lao động cưỡng bức Bạch Mã Long tại thành phố Trường Sa vào ngày 08 tháng 03 năm 2015.

Bà Tạ Ái Tín đối mặt với xét xử

Bà Tạ Ái Tín đang bị giam tại trại tạm giam Bạch Hạc Sơn. Bà cùng cháu gái 15 tuổi bị bắt vào ngày 02 tháng 07 năm 2014.

Cháu gái của bà được thả sau 15 ngày nhưng phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm.

Chồng của bà Tạ bị giam tại Nhà tù nam thành phố Thường Đức nhưng đã trốn thoát. Ông đã phải rời xa nhà trong 12 năm, vì các cảnh sát đến từ Phòng cảnh sát Hán Thọ theo dõi nhà họ trong nhiều năm với hy vọng tìm được ông.

Bà Tạ đến từ huyện Hán Thọ đang phải đối mặt với phiên xét xử tại tòa án Hán Thọ.

Các bên liên quan tới việc bức hại bà Vạn:

Bành Chính (彭政), Giám đốc tòa án huyện Đào Nguyên: +86-736-6684601 (Cơ quan)

Bí thư tòa án huyện Đào Nguyên: +86-736-6684600 (Cơ quan)

Lưu Như (刘如), Chánh án tòa án hình sự thuộc tòa án huyện Đào Nguyên: +86-15173630465 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/20/305241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/23/149071.html

Đăng ngày 21-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share