Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 07-02-2015] Tòa án khu Từ Hối ở Thượng Hải đã tiến hành xét xử phi pháp học viên Pháp Luân Công, bà Hoàng Xảo Cầm lần thứ ba vào buổi chiều ngày 02 tháng 02 năm 2015. Luật sư biện hộ đã yêu cầu kiểm tra chéo để chất vấn những ý kiến mà công tố viên đưa ra. Thay vì được cho phép, thẩm phán chủ tọa lại yêu cầu các chấp hành viên của tòa án trục xuất luật sư biện hộ.

Bà Hoàng một lần nữa thuê vị luật sư biện hộ này. Thẩm phán đã tạm hoãn phiên xét xử và yêu cầu gia đình bà phải thuê một luật sư khác.

Trong hai phiên xét xử trước đó, luật sự biện hộ đã chỉ ra tính phi pháp của phiên xét xử. Ông nói rằng công tố viên không thể có mặt trong bồi thẩm đoàn và cần phải tăng thêm bồi thẩm viên. Thẩm phán đã cho hoãn các phiên xét xử thay vì giải quyết vấn đề đó.

Trong phiên xét xử lần ba, thẩm phán một lần nữa đã bác bỏ việc yêu cầu tăng thêm bồi thẩm viên. Để ngăn cản luật sư biện hộ, ông ta đã trục xuất vị luật sư này mà không hề đưa ra bất kỳ một cơ sở pháp lý nào.

Công tố viên Từ Chấn Huy từ Viện kiểm sát khu Từ Hối, đã hai lần gửi thư tới Cục Tư pháp Bắc Kinh hồi tháng 04 năm 2014, nhằm cố gắng thu hồi giấy phép của vị luật sư này. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Trung Quốc đã đồng ký kết.

Bà Hoàng 67 tuổi, từng phải vật lộn khốn khổ kiếm sống do bệnh tật, nghèo đói và chồng bà qua đời sớm. Vào thời điểm khốn cùng nhất, bà đã gặp được Pháp Luân Công. Không tốn một xu nào, sức khỏe của bà đã được hồi phục và bà đã tìm thấy niềm vui của mình.

Bà một thân một mình nuôi ba người con, và làm việc cực nhọc để cải thiện cuộc sống gia đình. Đối mặt với cuộc đàn áp tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà vẫn giữ niềm tin kiên kịnh vào Pháp Luân Công, và vẫn dùng thiện tâm đối đãi với mọi người.

Phòng Công an khu Từ Hối đã bắt giữ bà Hoàng vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, và lục soát nhà của bà. Bà bị giam giữ kể từ thời điểm đó. Do bị bức hại ở Trại giam Từ Hối, bà đã bị đường huyết cao và chán ăn. Trọng lượng cơ thể của bà bị giảm đi đáng kể và thị lực của bà suy giảm.

Công tố viên Từ Chấn Huy và cảnh sát đã ngụy tạo tài liệu nhằm hãm hại bà, và bà bị truy tố với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một tội danh được chính quyền cộng sản sử dụng phổ biến để bức hại các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/2/7/304133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/2/12/148331.html

Đăng ngày 22-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share