Bài viết của Tiêu Nghiên, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 23-07-2014] Nhân dịp lễ kỷ niệm 15 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên ở Toronto đã tổ chức một sự kiện kéo dài một tuần để nâng cao nhận thức về bất công này.

Ấn tượng trước những đau khổ mà các học viên đã trải qua vì đức tin của họ, một người nhập cư từ Thượng Hải nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự kiên trì của các bạn. Xã hội của chúng ta cần các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các bạn chính là hy vọng của Trung Quốc.”

Các học viên đã tổ chức một số hoạt động ở trung tâm thành phố Toronto từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 07 để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Người đi bộ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 07, các học viên Pháp Luân Công đã trưng biểu ngữ và áp phích để nói với những người lái xe, người đi bộ và khách du lịch về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết các học viên đã bị tra tấn như thế nào vì đức tin của họ, nhiều người đi bộ đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Lucy nhập cư từ Thượng Hải, Trung Quốc và đã sống ở Canada hơn 20 năm nay. Cô cho biết: “Tôi là một người theo đạo Kitô, nhưng tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Sau khi thấy các bạn làm việc rất chăm chỉ trong suốt những năm qua, cả mùa hè cũng như mùa đông, cả ngày mưa cũng như ngày tuyết rơi, tôi phải nói rằng tôi khâm phục lòng can đảm và quyết tâm của các bạn.”

Lucy nói rằng bản thân việc cấm Pháp Luân Công đã là sai, chứ chưa nói đến việc mổ cướp tạng của các học viên còn sống. “Nó [mổ cướp tạng sống] quả là quá độc ác và xấu xa,” cô nói trong nước mắt: “Không một ai, không một ai cho phép điều này xảy ra. Chúng ta không thể giữ im lặng trước những sự việc như thế này.”

Cô cảm ơn các học viên vì đã cung cấp phần mềm giúp người Trung Quốc vượt tường lửa Internet và truy cập những thông tin không kiểm duyệt. “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm quyền hơn 60 năm qua, nhưng giờ đây càng ngày càng có nhiều người biết sự thật và bắt đầu thức tỉnh. Chúng ta cần phải hành động, nói không với ĐCSTQ và ngăn chặn không cho nó làm hại thêm bất kỳ ai nữa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/来自上海的女士-你们才是中国的希望-294992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/26/2242.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share