Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Chicago, tiểu bang Illinois

[MINH HUỆ 21-07-2014] Chiều ngày 19 tháng 07 năm 2014, các học viên ở khu vực Greater Chicago đã tập trung trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 07 năm 1999 ở Trung Quốc. Một cử nhân của Đại học Thanh Hoa danh tiếng đã đứng ra làm chứng trong buổi tụ họp này: “Tôi đã bị cầm tù 10 năm vì đức tin của mình. Nhưng không gì có thể ngăn cản tôi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện vào ngày 19 tháng 07 năm 2014 để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công cụ Chính xác của Đại học Thanh Hoa, anh Ngu Siêu đã làm việc cho một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh với mức lương khá tốt. Nhưng chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và nói với người khác về cuộc bức hại mà anh đã hai lần bị kết án tù giam; lần thứ nhất là vào năm 2000, anh bị kết án một năm tù và lần thứ hai là vào năm 2002, anh bị kết án 09 năm tù. Anh đã bị tra tấn tàn bạo trong các trung tâm giam giữ và nhà tù.

Trải nghiệm của anh Ngu là điển hình cho trải nghiệm của hàng triệu học viên đang sống ở Trung Quốc. Ông Dương Sâm, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago cho biết: “Gần 4.000 học viên được xác nhận là đã chết do bị tra tấn trong thời gian giam giữ. Theo các báo cáo, có ít nhất 60.000 học viên đã trở thành nạn nhân của nạn mổ cướp tạng trong khi họ vẫn còn sống.”

“Bản chất của cuộc đàn áp, cũng như quy mô và mức độ nghiêm trọng của nó, đã khiến nó trở thành một trong những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong xã hội đương đại,” ông Dương nói. Ông giải thích rằng bởi vì Trung Quốc có nền kinh tế lớn mạnh, nên rất ít chính phủ hay các kênh truyền thông phương Tây dám báo cáo về những sự việc này.

Ông Dương Sâm, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago, đã có bài phát biểu để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn khốc đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên giải thích về Pháp Luân Công cho người qua đường.

Sau nhiều năm nỗ lực giảng rõ sự thật của các học viên, các quan chức chính phủ và công chúng đã bắt đầu chú ý đến sự việc này. Hơn 10 dân biểu của Hạ viện Illinois đã cùng đề xuất Nghị quyết H.Res.218, kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo chống lại Pháp Luân Công, đặc biệt là hành vi mổ cướp tạng sống.

Ông Ngu nói với một phóng viên báo Minh Huệ rằng: “Hôm nay tôi có thể tự do thực hành đức tin của mình trên mảnh đất này. Nhưng các học viên ở Trung Quốc hiện vẫn đang bị giam giữ và tra tấn. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/七二零反迫害-芝加哥学员中领馆前集会抗议-294969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2227.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share