Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan

[MINH HUỆ 23-07-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kéo dài ba ngày ở Helsinki, Phần Lan để tưởng niệm 15 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng tổ chức một chiến dịch ký tên thỉnh nguyện để người dân địa phương có cơ hội tham gia nỗ lực chấm dứt cuộc đàn áp, đặc biệt là nạn mổ cướp tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

Nhiều người đã chia sẻ nỗi buồn về những nạn nhân thiệt mạng trong cuộc đàn áp với các học viên. Có lúc còn xuất hiện đám đông người ủng hộ [Pháp Luân Công] và mọi người phải xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện.

Thắp nến tưởng niệm tại nhà ga Helsinki

Người dân xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc vào sáng ngày 18. Đến buổi chiều, họ tổ chức một buổi lễ thắp nến tưởng niệm tại nhà ga Helsinki. Ngoài ra, còn có một số hoạt động khác diễn ra vào ngày 19 ở một công viên trên bãi biển.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/23/芬兰法轮功学员抗议中共十五年迫害-295089.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2228.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share