Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở miền Tây nước Úc

[MINH HUỆ 23-07-2014] “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng ở Trung Quốc!” – Tấm biểu ngữ đập vào mắt những người đi bộ ở thành phố Perth, miền Tây nước Úc giống như một tiếng sấm tĩnh lặng.

Ở phía ngoài nhà ga xe lửa Esplanade, một trong hai nhà ga đông đúc nhất của thành phố Perth, các học viên đã phân phát tài liệu trong những giờ cao điểm từ ngày 14 đến ngày 18 để thông tin cho khối doanh nghiệp về tội ác mổ cướp tạng.

Đây là mở đầu của một chuỗi các sự kiện kỷ niệm 15 năm phản bức hại ôn hòa ở Perth.

Biểu ngữ “Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng ở Trung Quốc” tại lối vào của nhà ga xe lửa Esplanade, một trong hai nhà ga xe lửa đông đúc nhất của thành phố Perth.

Các học viên phân phát tài liệu tại nhà ga xe lửa Esplanade trong giờ cao điểm.

Biểu ngữ ‘“Các học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy tạng ở Trung Quốc” phía trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Perth.

Từ ngày 21 đến 25 tháng 07, các học viên đã trưng những biểu ngữ như trên phía ngoài lãnh sự quán Trung Quốc và một địa điểm sầm uất khác ở Perth. Những người lái xe đi ngang qua đã giơ ngón tay cái lên hoặc bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Các sự kiện tương tự cũng được tổ chức vào thứ Bảy ngày 26 tháng 07 tại khu vực dành cho người đi bộ ở Murry Street Mall.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/23/西澳珀斯学员曝光中共活摘器官罪行-295101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/25/2222.html

Đăng ngày 06-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share