Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Connecticut, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-07-2014] Các buổi mít tinh hàng năm trên bãi cỏ phía Tây của Trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, DC đã trở thành biểu tượng cho cuộc đấu tranh ôn hòa phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công.

Sự kiện nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo chính trị trong nước. Nữ Nghị sỹ Rosa DeLauro là một trong những nhà lập pháp liên bang đã gửi thư ủng hộ đến cuộc biểu tình ngày 17 tháng 07.

Trong thư, bà đánh giá cao nỗ lực của các học viên ở Connecticut trong việc “đồng thời giáo dục và cải thiện cộng đồng khi thu hút sự chú ý về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc”. Bà khẳng định tình đoàn kết của mình trong lá thư ủng hộ như sau:

“Tôi viết thư này để hết lòng ủng hộ cho cuộc mít tinh đánh dấu 15 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu một cuộc tấn công vô căn cứ và không khoan nhượng với Pháp Luân Công… Tôi muốn cùng các bạn lên án nỗ lực xóa bỏ môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công và cuộc đàn áp những người dân vô tội.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/17/2077.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share