Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Washington DC

[MINH HUỆ 02-05-2014] Trong một báo cáo thường niên được công bố vào ngày 30 tháng 04 năm 2014, Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) đã đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt Trung Quốc vào “Quốc gia Đặc biệt Đáng Lo ngại” (CPC) căn cứ trên những vi phạm tự do tôn giáo một cách có “hệ thống, nghiêm trọng và liên tục” của quốc gia này.

Báo cáo nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc “đã không trả lời một cách đầy đủ trước những cáo buộc về thử nghiệm tâm thần và mổ cướp nội tạng”. Điều này đã khiến cho Trung Quốc liên tục bị liệt vào “Quốc gia Đặc biệt Đáng Lo ngại” trong suốt 15 năm qua.

Báo cáo cũng chỉ ra vai trò của các nhà tù và trung tâm ngoài vòng pháp luật, còn được gọi là các hắc lao hoặc trung tâm tẩy não, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố đóng cửa hệ thống các trại lao động vào năm 2013.

“Trung Quốc duy trì một bộ máy an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, để dập tắt các hoạt động của Pháp Luân Công và tạo ra các cơ sở đặc biệt được gọi là “trại tẩy não” để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ,” báo cáo khẳng định: “Ước tính có đến 2.000 cá nhân bị giam giữ trong các trung tâm ngoài vòng pháp luật này. Hiện có 486 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đang thi hành án tù.”

Bản báo cáo cũng có một phần nhắc đến việc bạo hành những người bảo vệ nhân quyền: “Trong năm qua, chính quyền đã đánh đập các luật sư khi họ tìm cách tiếp cận với các học viên Pháp Luân Công hay người theo đạo Tin Lành, hoặc thân chủ của họ trong các hắc lao. Vào tháng 07, 13 luật sư đã bị cấm hỗ trợ những thân chủ là học viên Pháp Luân Công trong suốt thời gian xét xử của một phiên tòa ở thành phố cảng Đại Liên.”

USCIRF nhấn mạnh trong lá thư đính kèm gửi Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Ngoại giao: “Đối với việc những vi phạm tự do tôn giáo xảy ra hàng ngày trên khắp thế giới chống lại những người có hoặc không có tín ngưỡng, điều quan trọng là Hoa Kỳ đứng ra làm chứng cho những hành vi vi phạm và tái khẳng định cam kết của mình trong việc đương đầu với những thách thức này.”

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập USCIRF, một cơ quan tư vấn độc lập của liên bang, ra đời từ Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế (IRFA), nhằm giám sát những vi phạm tự do tôn giáo ở nước ngoài cho chính phủ Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/2/国际宗教自由报告-中共仍在迫害法轮功-290820.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/5/1/424.html

Đăng ngày 13-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share