Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 16-08-2013] Phòng 610 và cảnh sát Bắc Kinh mới đây đã phát động loạt bắt cóc kiểu xã hội đen vào ngày 18 tháng 07 năm 2013. Tuy nhiên, công chúng không còn bị lừa bởi chế độ này và ngày càng trở nên phẫn nộ bởi cách đối xử trái pháp luật của họ đối với các học viên [Pháp Luân Công].

Các nhân viên cảnh sát Bắc Kinh từ huyện Diên Khánh, khu Hải Điến, khu Xương Bình, khu Thạch Cảnh Sơn và khu Phong Đài đã tham gia vào cuộc đột kích cuối cùng này. Dữ liệu thu thập bởi Minh Huệ xác nhận rằng 24 học viên đã bị bắt giữ chỉ riêng ngày 18 tháng 07.

Hành động này của cảnh sát được ra lệnh thực hiện trước ngày 20 tháng 07 và tất cả các học viên bị bắt trái phép hiện đang bị “bắt giữ vì phạm tội hình sự”. Cảnh sát sẽ thêm vào các chi phí bổ sung đối với các học viên do thay đổi hồ sơ bắt giữ trước đó (chuyển tội danh từ “bắt giữ vì vi phạm trị an” thành “bắt giữ vì vi phạm hình sự”).

Theo các nguồn thông tin, các quan chức Bắc Kinh đã thông báo cho các cơ quan quản lý cư trú và các đồn cảnh sát địa phương về khoản tiền thưởng từ 5.000 đến 50.000 nhân dân tệ cho bất kỳ ai báo lại các trường hợp học viên Pháp Luân Công đi phát tài liệu giảng chân tướng.

Ba học viên bị bắt ở Hải Điến

Học viên Vương Hoa và vợ là Trương Quán Phương là các học viên ở độ tuổi 60 đang sống tại biệt thự Di Hòa Sơn trong Phương Huy Viên, khu Hải Điến. Vào khoảng 04 giờ sáng ngày 18 tháng 07, cảnh sát đã bắt giữ vợ chồng ông Vương và tịch thu các sách Pháp Luân Công, các tài liệu giảng chân tướng, máy tính và máy in. Vợ chồng ông Vương bị đưa đến Trung tâm giam giữ Hải Điến.

Cô Tôn Bồi Lan, một học viên khác ở quận Hải Điến, bị mất tích từ ngày 18 tháng 07.

Cảnh sát An ninh Nội địa huyện Diên Khánh bắt giữ 17 học viên

Cũng vào ngày 18 tháng 07, cảnh sát từ phòng cảnh sát Bắc Kinh và Đội An ninh Nội địa Diên Khánh đã bắt giữ 17 học viên ở Diên Khánh. Các học viên này bị đưa đến các trung tâm giam giữ. Các học viên gồm có cô Thời Ưng Cát từ xã Khổng Hóa thuộc thị trấn Vĩnh Ninh, anh Phạm Kế Vinh từ xã Cách Lan San Thủy thuộc thị trấn Diên Khánh, cô Lưu Phượng Hoa bán buôn quần áo tại Nhật Thượng, cô Nhiếp Xuân Hương tại xã Lưu Bân Bảo, ông Trương Xuân Anh từ Trương Gia Điếm, cô Lý Xuân Hương từ xã Mạnh Trang và cô Dương Mãn Cầm từ xã Tam Lý Hà, huyện Diên Khánh.

Các học viên Thời Ứng Cát, Phạm Kế Vinh, Nhiếp Xuân Hương và học viên cao tuổi Trương Xuân Anh bị bắt bởi Lý Ái Dân và hàng chục nhân viên từ Đội An ninh Nội địa Diên Khánh. Bốn học viên đang bị giam giữ tại Trung Tâm giam giữ Xương Bình.

Cảnh sát còn tịch thu một xe ô tô Toyota SUV là xe công ty của con gái và con rể ông Trương Xuân Anh. Cả hai đều là công dân Singapore.

Cảnh sát cũng niêm phóng trái phép cửa hàng cung cấp máy tính của cô Thời Ứng Cát. Cô Thời Ứng Cát và anh Phạm Kế Vinh đã bị bức hại trước đó. Khi anh Phạm Kế Vinh bị giam giữ tại bệnh viện của Trại lao động Bắc Kinh, anh được chẩn đoán có áp lực máu cao và trạng thái này hoàn toàn biến mất ngay khi anh được thả.

Những người bị bắt còn bao gồm: Suất Quế Lan từ xã Nam Lão Quân huyện Diên Khánh đã bị bắt giam bởi nhân viên Phòng 610 là Lý Ái Dân, học viên Ánh Quế Vân từ huyện Diên Khánh. (Cô bị bắt trên đường đi làm. Cảnh sát đã tịch thu các sách Pháp Luân Công và hai điện thoại di động.) Các học viên Phạm Như Lâm và Triệu Lưu Kỳ cũng bị bắt vào cùng ngày. Học viên Dương Ngọc Hồng được báo cáo là mất tích.

Học viên Tôn Quế Vinh làm việc tại Nhà máy 251 Khang Trang tại huyện Diên Khánh bị bắt bởi cảnh sát từ đồn cảnh sát Đông Hoa Viên tại huyện Hoài Lai trong khi cô đang gọi điện giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Cô bị bắt đến Trung tâm giam giữ Trương Gia Khẩu ở tỉnh Hà Bắc.

Các học viên bị bắt hoặc được báo cáo là mất tích từ các khu Xương Bình, Thạch Cảnh Sơn và Phong Đài

Các học viên tại khu Xương Bình, Bắc Kinh là cô Đoàn cùng chồng là ông Dương vẫn đang mất tích từ ngày 18 tháng 07. Cô Vương Phượng Vũ, học viên từ khu Thạch Cảnh Sơn bị cảnh sát Thạch Cảnh Sơn bắt vào ngày 24 tháng 07 trong khi cô đang nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Công.

Học viên Khương Đông Thanh từ khu Phong Đài bị bắt khi anh đến nơi làm việc vào ngày 18 tháng 07. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà anh và lấy đi các sách Pháp Luân Công, thiết bị đọc sách điện tử, một máy tính để bàn và hai máy tính xách tay. Anh Khương hiện bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Phong Đài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/16/北京恶警七月十八日绑架二十四人-278225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/20/141626.html

Đăng ngày 29-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share