Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2013]

Tóm tắt những dữ kiện chính về vụ bức hại:
Tên: Phó Huy (付辉)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 43
Địa chỉ: Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
Ngày bị bắt gần nhất: 21 tháng 03 năm 2013
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam số 1 Thẩm Dương (沈?第一看守所)
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Sốc điện, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ

Bà Phó Huy là một học viên Pháp Luân Công 43 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị thẩm vấn tàn bạo trong 2 ngày sau khi bị bắt giữ tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 21 tháng 3 năm 2013 vì thông tin cho mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Công an đã tra tấn bà bằng dùi cui điện và đóng que tre vào các móng tay của bà trong lúc thẩm vấn. Công an cũng cố gắng lấy thông tin tình báo về các học viên Pháp Luân Công làm việc chung với nhau để sản xuất và phân phát các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Với việc làm này, những công an tham gia đã vi phạm nhiều điều luật của Hiến pháp Trung Quốc, bao gồm tự do tín ngưỡng, ngôn luận, hội họp và báo chí.

Minh họa tra tấn: Dùng dùi cui điện sốc điện một nạn nhân bị trói vào ghế sắt

Bà Phó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 khi cơ thể rất yếu ớt. Bà đã trở nên hoàn toàn khỏe mạnh, vui vẻ và lạc quan nhờ Pháp Luân Công. Sau khi chế độ cộng sản Trung Quốc công bố lệnh cấm bất hợp pháp đối với môn tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, truyền thông nhà nước bắt đầu phát những tuyên truyền sai sự thật về Pháp Luân Công suốt ngày đêm để biện minh cho lệnh cấm và kích động sự bất bình của công chúng đối với Pháp Luân Công. Bà Phó đã quyết định thực hiện quyền hiến pháp của mình và thỉnh nguyện lên Văn phòng Khiếu nại Quốc gia ở Bắc Kinh cho Pháp Luân Công vào năm 2000. Cuối cùng bà đã bị bắt giữ và bị giam 12 tháng.

Bà lại bị bắt giữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 03 năm 2009 vì thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công, mặc dù Điều luật 35 của Hiếp pháp Trung Quốc bảo vệ quyền tự do ngôn luận của công dân. Bà đã bị giam hai năm ở Trại lao động cưỡng bức Tiền Tiến, nơi bà bị xúc phạm, lạm dụng và tra tấn, bao gồm bị ép phải đứng dưới tuyết.

Bà Phó bị bắt lần gần đây nhất vào ngày 21 tháng 03 năm 2013 tại Ga xe lửa Thẩm Dương bởi người của Sở công an Đại Đông tại thành phố Thẩm Dương. Bà bị giam giữ tại Trại giam số 1 Thẩm Dương, nơi công an đã thẩm vấn bà bằng bạo lực và tra tấn. Sau khi bà ngất đi, công an đã làm bà tỉnh dậy bằng cách dội nước lạnh lên toàn thân bà và tiếp tục tra tấn. Tình trạng sức khỏe của bà là đáng báo động vì bà không thể nói chuyện hay đi lại mà không có sự giúp đỡ.

Minh họa tra tấn: đóng thanh tre vào các móng tay

Cha mẹ bà Phó đã đi từ Cáp Nhĩ Tân đến Thẩm Dương để gặp bà, nhưng công an đã từ chối yêu cầu của họ và hăm dọa họ chấp thuận để bà Phó bị giam giữ nhằm kéo dài thời gian giam giữ bà.

Sở công an Đại Đông:

Địa chỉ: Đường Đại Bắc Quan, quận Đại Đông, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh

Điện thoại:  024-88503258 24830645

Trưởng công an: Phác Cường

Ủy viên chính trị: Tổ Liên Thanh

Chịu trách nhiệm: Lý Huy và Vương Hiểu Đông

Đội An ninh Nội địa của Sở công an Đại Đông:

Địa chỉ: 36-2 đường Đại Bắc Quan, quận Đại Đông

Điện thoại: 024-88538659

Công an: Trịnh Vân Long và Vương Kim Nhất

Đội trưởng: Kiều Nghị và Đào Trung Tâm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/30/哈尔滨付辉女士遭沈阳警察酷刑折磨-274673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/140981.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share