Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thành phố Tề Tề Cáp Mhĩ

Chỉ khi vứt bỏ những quan niệm căn bản chúng ta mới có thể cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

[MINH HUỆ 11-1-2008] Như tôi đã từng trao đổi với các bạn đệ tử, có một vấn đề mà tôi vẫn chưa thể hiểu được. Điều đó như sau: Có một đệ tử mở một cửa hàng nhỏ để kiếm sống, và chị có những khó khăn tài chính. Khách hàng thường mặc cả cò kè khi mua sản phẩm của chị. Bạn đệ tử này đôi khi chấp nhận bán với giá rẻ hơn vì chị nghĩ điều đó là một cơ hội tốt để giảng sự thật. Khi một số bạn đệ tử không đồng tình với phương cách của chị, chị lý giải rằng mình dùng phương cách này với mục đích cứu độ chúng sinh. Tôi tự hỏi liệu chị đã bao giờ nghĩ rằng mình đã thật sự cứu độ được những con người này hay không. Ở khu vực chúng tôi, có một số bạn đệ tử trả giá cao gấp mười lần giá gốc để mua hàng, và chọn cách không mặc cả bao giờ. Từ nhận thức của tôi, họ đều đang đi theo sự an bài của cựu thế lực.

Về vấn đề cứu độ chúng sinh, điểm bắt đầu của chúng ta là vì điều tốt cho người khác mà không phải cho bản thân mình. Có thể một người bình thường hành động khó tính cáu gắt, họ bị điều khiển bởi cựu thế lực để lừa lấy tiền của bạn. Tâm trí bạn, tuy thế, lại đầy ý nghĩ rằng mình đã cứu độ con người này. Người này có thể lừa bịp bạn với những lời tâng bốc không dừng và cuối cùng tất cả những thứ bạn có đều là cái danh. Vậy, chẳng phải là bạn đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực hay sao? Nếu các bạn nhìn nhận vấn đề này từ nền tảng của Chính Pháp và coi trọng người khác, các bạn không nên giúp họ tiếp tục sa lầy vào bản chất ma quỉ của mình. Chúng ta cần chính lại những suy nghĩ của người khác khi chúng ta giảng sự thật, như vậy họ có thể loại bỏ bản chất ma quỉ của mình và thật sự nhận được sự cứu độ.

Tôi cũng mong được nói về việc tiêu tiền vào tài liệu của chúng ta. Dù là ai đóng góp tiền bạc thì tiền này luôn phải được sử dụng cho tài liệu của Đại Pháp. Sao chúng ta có thể chấp nhận được sự khủng bố tài chính? Một số các bạn tu nghĩ rằng mình đi theo con đường của đệ tử Đại Pháp vì họ không tranh cãi chuyện tiền bạc với con người thế gian. Tuy nhiên, họ đã không nhìn nhận vấn đề này trên nền tảng chủa Chính Pháp và kết quả là cho phép cựu thế lực lợi dụng những sơ hở của họ. Như vậy cựu thế lực đã kiểm soát mọi nguồn thu nhập và ngăn cản con người nhận được sự cứu độ.

Chúng ta nên tìm kiếm bên trong để nhìn nhận liệu chúng ta có những niệm như: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Công và tôi đang bị đàn áp. Tuy vậy, tôi sợ để những người khác biết tôi là một đệ tử và tôi đang sản xuất tài liệu giảng sự thật Đại Pháp.” Với những suy nghĩ như thế, chúng ta đã gần như nhìn nhận bản thân mình như những kẻ phạm tội.

Cũng có một số bạn đệ tử sợ hãi phản ứng với những việc cắt giảm hay chậm trễ tiền lương của mình. Dù là những người tu luyện, chúng ta có các loại chấp trước khác nhau như chấp trước vào danh vọng, của cải, và tình cảm, Sư Phụ cũng không cho phép cựu thế lực lợi dụng những thiếu sót này. Chúng ta không bao giờ chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Chúng ta không thể cho phép chúng sinh phạm tội chống lại Đại Pháp, và chúng ta nên có một cách nhìn hợp lí đúng đắn khi cứu độ chúng sinh.

Nếu có điều gì sai sót, làm ơn chỉ giúp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/11/169954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/28/93741.html

Đăng ngày 1-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share