Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên Minh Huệ, tại Dallas Hoa kỳ

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 13 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Pegasus Plaza ở Dallas, để kỷ niệm 24 năm nỗ lực ôn hòa nhằm phản đối và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó.

a2d7be0461b9aea63f709553bad4df32.jpg31d4e2f9579b611941176e3b69eca231.jpg7b6c9e731863343974c28042755e8b6c.jpg7107c377bf939a3ef490792691523343.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động ở trung tâm thành phố Dallas để ghi dấu kỷ niệm 24 năm ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cho dù nhiệt độ tăng lên ba con số, các học viên vẫn phát tờ rơi và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại các ngã tư đường. Một số biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong khi những người khác căng những biểu ngữ lớn có thông tin về tội ác của ĐCSTQ.

Anh Jason, một cảnh sát đang thi hành công vụ, cho biết hoạt động của các học viên luôn diễn ra ôn hòa và trật tự. Anh đã đọc tờ rơi giới thiệu và biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua các hoạt động của họ trong quá khứ. Anh Jason ủng hộ những nỗ lực của các học viên và cho hay mọi người nên biết ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền như thế nào.

Cư dân địa phương, anh Derek và gia đình, đã nán lại để tìm hiểu lý do vì sao các học viên tổ chức sự kiện này. Anh Derek chia sẻ rằng anh phục vụ trong Hải quân và đã nghe nói về sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, nhưng anh không biết rằng nó lại trở nên nghiêm trọng đến thế. Anh Derek cùng vợ là cô Jasmine và các con đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và bày tỏ sự cảm thông đối với những người đang bị bức hại.

2e5b5802304decdf597f74ed716acb0d.jpg6c9ca35a6728e41da096f5c180bf253f.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Anh Joshua đến từ California cho biết anh luôn tò mò về văn hóa phương Đông và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh rất đau lòng khi nghe về nỗi khổ của các học viên và bày tỏ rằng anh cảm động trước ý chí kiên cường của họ.

Một thanh niên tên Jose đã đặt những câu hỏi chi tiết về cuộc bức hại. Anh ấy nói với một học viên rằng anh muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

6899f6f1287af69db8eddb8f5c082606.jpg

Anh Jose quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210413.html

Đăng ngày 24-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share