Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đến từ huyện Chương Hóa, Nam Đầu và Vân Lâm đã tập trung tại Nhà ga Chương Hóa để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều quan chức đắc cử đã tham gia sự kiện này để ủng hộ các học viên và kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền tàn bạo ở Trung Quốc.

6a454744834f22b145a1662aecbc4fe8.jpg

29684d35a3e9216afef4a499f1e949ed.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tại Nhà ga Chương Hóa hôm 16 tháng 7 năm 2022

Sự kiện bắt đầu lúc 4 giờ chiều bằng việc trình diễn các bài công pháp, cùng với các biểu ngữ, áp phích và thu thập chữ ký. Vào buổi tối, các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, hơn 4.000 học viên đã mất mạng vì bị tra tấn trong khi bị cảnh sát giam giữ.

f34992378b47b9c5472396c7b6e10141.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm cùng với chân dung của các học viên đã mất mạng trong cuộc bức hại

Nói không với ĐCSTQ

c8073a541411cbc8f6e1a3acbf9c9202.jpg

Ủy viên Hội đồng huyện Chương Hóa Lại Trạch Dân

Ông Lại Trạch Dân, Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa, đến sự kiện từ rất sớm để hỗ trợ các học viên. “ĐCSTQ là một chế độ tàn ác và vô nhân đạo“, ông nhận xét, “Tôi có mặt ở đây để công khai lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia vào nỗ lực giúp chấm dứt thảm kịch này.”

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã mở rộng quyền kiểm soát và xâm nhập vào Tân Cương, Hồng Kông, Tây Tạng và thậm chí cả Đài Loan. Ông cho biết các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công giúp giáo dục người dân Đài Loan về việc không đầu hàng trước ĐCSTQ. Việc này thực sự rất quan trọng vì ĐCSTQ đã chủ động gây ảnh hưởng và đàn áp Đài Loan. “Chúng ta phải bảo vệ tự do và nhân quyền. Đó là, chúng ta phải thể hiện quan điểm rõ ràng hơn nữa – nói không với ĐCSTQ!”, ông cho hay.

Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực bền bỉ của họ trong những năm qua. Ông nói rằng xã hội quốc tế từng mơ tưởng về một ngày mà ĐCSTQ biết tôn trọng dân chủ và nhân quyền, nhưng thực tế đã cho chúng ta thấy điều ngược lại. Ông Lại hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích từ môn tu luyện này.

60216fd84a36a2b0dbc89821b5d310ce.jpg

Ông Lâm Thế Hiền, Thị trưởng Thành phố Chương Hóa

Ông Lâm Thế Hiền, Thị trưởng Thành phố Chương Hóa, đã biết Pháp Luân Đại Pháp từ rất lâu. Vì những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp đối với sức khỏe và đạo đức, vào cuối thập niên 90 môn tu luyện này đã có khoảng 100 triệu người ở Trung Quốc Đại lục theo tập. Vì số lượng học viên nhiều hơn số lượng Đảng viên ĐCSTQ, lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ là Giang Trạch Dân, vì đố kỵ, đã phát động một chiến dịch đàn áp trên quy mô toàn quốc chống lại môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

“Cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đã vi phạm sự bảo vệ của Liên hợp quốc đối với những nhân quyền cơ bản”, ông Lâm cho biết, “Trên thực tế, các đơn kiện chống lại Giang Trạch Dân đã được đệ trình ở một số quốc gia.”

Công lý sẽ chiến thắng

bf343e2d6ef04ba3169172e0ce15b3cc.jpg

Ông Lý Thành Tế, Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa

Ông Lý Thành Tế, một Ủy viên Hội đồng khác của huyện Chương Hóa, đã nhiều lần tham dự sự kiện của học viên Pháp Luân Công. Trong bài phát biểu của mình, ông Lý cho biết những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong suốt 23 năm qua đã giúp công chúng nhận thức được bản chất của ĐCSTQ. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Một ngày nào đó, nguyên lý này sẽ được chào đón trở lại tại Trung Quốc Đại lục”, ông nói.

Ông Lý cho biết việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công thông qua cưỡng bức thu hoạch nội tạng cho thấy sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với đức tin, nhân quyền và nhân phẩm. “Thông qua các học viên Pháp Luân Công, người dân Đài Loan, và đặc biệt là khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục, đã biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ”, ông Lý cho hay.

Cuối cùng, ông thay mặt cho những người đã biết sự thật về Pháp Luân Công cảm ơn các học viên Pháp Luân Công. “Công lý sẽ chiến thắng và chúng tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm giải thể”, ông nói.

Sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công

53434e95e81e1241fbeb1850c8f6d4f7.jpg

Ông Trang Thăng Hán, Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa

Ủy viên Hội đồng Huyện Chương Hóa Trang Thăng Hán cho biết vào năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, là lúc ông đang học cao học. Năm 2000, khi đến Trung Quốc Đại lục, ông đã tự hỏi bản thân tại sao một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Sau đó ông nghe nói đó là vì số lượng học viên nhiều hơn số lượng Đảng viên ĐCSTQ. Giang Trạch Dân, lãnh đạo đương thời của ĐCSTQ, đã đố kỵ và quyết định đàn áp môn tu luyện này.

Ông Trang giải thích: “Trong nhiều năm qua, ĐCSTQ đã ra sức bức hại Pháp Luân Công, nhưng tất cả những thủ đoạn đó đều thất bại.“ Thay vào đó, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện này đến nhiều quốc gia.

Ông Trang cho biết ông cũng muốn thay mặt Nhà Lập pháp Hoàng Tú Phương gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên. Mặc dù ông Hoàng không thể tham dự sự kiện, nhưng ông đã cử một đại biểu đến tham gia và hỗ trợ hậu cần để nhóm của ông có thể sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công.

Ủng hộ chính nghĩa

a92328a646be8579530153a4ca15d71f.jpg

Ông Dương Văn Bân, cựu đại biểu Quốc hội

Ông Dương Văn Bân bắt đầu bài phát biểu bằng cách nêu bật: “Pháp Luân Công thật tuyệt! Thật vui vì được tham gia sự kiện này và gặp gỡ các học viên Pháp Luân Công cũng như những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông cho biết văn hóa Trung Hoa truyền thống tin vào Thiên lý, vì ĐCSTQ phản nhân loại nên nó đã vi phạm Thiên lý. “Đó là lý do tại sao ĐCSTQ phải bị diệt vong”, ông cho biết, “Pháp Luân Công sẽ trở lại Trung Quốc Đại lục và mang nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đến với mọi người.”

Mặc dù không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng ông Dương cho biết ông luôn ủng hộ và giúp đỡ chính nghĩa. “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thật sự tàn bạo, chỉ có ĐCSTQ mới có thể tàn ác đến như vậy”, ông cho hay.

Ông cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới.

Cái gì mà ĐCSTQ đàn áp thì tốt

4e3cc1bdbecb7ce382651917f506edcd.jpg

Ông Hà Xán Đông thuộc Hiệp hội Công lý Chuyển tiếp Đài Loan

Ông Hà Xán Đông, Chủ tịch Hiệp hội Công lý Chuyển tiếp Đài Loan, cho biết Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thu hút rất nhiều người và nhanh chóng phổ biến ở Trung Quốc. Lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân sợ mất kiểm soát và đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

“ĐCSTQ không chấp nhận những điều tốt đẹp”, ông giải thích, “Bạn càng tốt đẹp bao nhiêu, thì nó càng đàn áp bạn bấy nhiêu. Điều này là do bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Thay mặt người dân Đài Loan, ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã giúp mọi người biết sự thật và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Một nỗ lực chung

8a7be096c692aaf615a72439e0d7c9b3.jpg

Nhà Lập pháp Trần Tố Nguyệt

Bà Trần Tố Nguyệt, thành viên của Viện Lập pháp Đài Loan, cho biết lễ mít-tinh là một sự kiện trọng đại. Bà cho biết nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sai trái, và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực ôn hòa của họ.

Bà cho rằng tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ, và khó có thể tưởng tượng những thảm kịch như cưỡng bức thu hoạch nội tạng lại có thể xảy ra trong xã hội hiện đại. “Việc này rất nghiêm trọng và chúng ta không thể để những việc như thế xảy ra”, bà cho hay.

Bà kêu gọi người dân Đài Loan không tham gia vào du lịch ghép tạng. “Việc này đòi hỏi một nỗ lực chung của nhiều người hơn để chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo như vậy”, bà cho biết, “Chúng tôi hy vọng mọi người có thể sống trong tự do và hòa bình mà không phải lo sợ.”

ĐCSTQ không nên tồn tại

Anh Dương Tử Hiền, ứng cử viên trẻ nhất của Hội đồng Huyện Chương Hóa, cho biết anh rất vui khi có mặt tại sự kiện này để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. “Kể từ những năm đi học, tôi đã chú ý đến sự phá hoại của chế độ toàn trị ĐCSTQ đối với Đài Loan”, anh nói, “Giờ đây, những ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đã khẳng định điều này.”

Anh hy vọng có thể giúp lan tỏa những gì anh biết về cuộc bức hại cho nhiều người hơn nữa. “Một chế độ toàn trị như ĐCSTQ không nên tồn tại trên trái đất”, anh nói, “Các giá trị như Chân-Thiện-Nhẫn mới nên được phổ biến và mang lại lợi ích cho thế giới.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202501.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share