Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scotland

[MINH HUỆ 08-08-2022] Ngày 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Scotland đã tổ chức các hoạt động tại lối vào của công viên Meadows ở Edinburgh để ghi dấu 23 năm kháng nghị ôn hòa trước sự bức hại không ngừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Các học viên đã phơi bày những hành vi tàn ác của ĐCSTQ, như tra tấn, giam giữ và thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đang thưởng ngoạn trong công viên công cộng rộng lớn của Edinburgh đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b64a0d0feed1de756506cce7b9dc535a.jpg

Biểu diễn bài công pháp của Pháp Luân Công

e8bee082283bed0cb2503c0ea3a78ac9.jpg

9f51bc8549a6321e753a79c1c9ec95fe.jpg

8380eae08a4adeca6a338e764a881ace.jpg

ecdc938d1c19fae0cd19780d96461595.jpg

4f70f4f9b46285a7abfa2d7d78427a3b.jpg

cc6d5c7ced3ce9d928b94d3aaa31a6d3.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Rosemary Byfield, học viên Pháp Luân Công sống tại Scotland từ tháng 2 năm 1999, đã được thụ ích từ môn tu luyện. Năm 2002, bà và các học viên phương Tây khác đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Họ đã bị chính quyền ĐCSTQ bắt và thẩm vấn.

Bà Rosemary nói với phóng viên rằng bà hy vọng chính phủ Anh sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và bà muốn nói với tất cả những người Trung Quốc đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối rằng, “Pháp Luân Công là tốt! ĐCSTQ đang hủy diệt nhân loại. Hy vọng các bạn có thể hiểu sự thật về Pháp Luân Công để có một tương lai tươi sáng!”

3a99083a84c92c9aeb86f13e78cfe208.jpg

Ông Ian Murray, Nghị sỹ của vùng Nam Edinburgh

Ông Ian Murray, Nghị sỹ của vùng Nam Edinburgh, và một số nghị sỹ khác đã cùng ký một tuyên bố bày tỏ mối quan ngại về việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì niềm tin của họ. Họ kêu gọi Chính phủ Vương quốc Anh gây áp lực lên Bắc Kinh và có động thái rõ ràng trước phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc liên quan đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

9e2cab32ed5eb5db30133108756bdfdf.jpg

Nghị sỹ Margaret Ferrier đại diện cho Rutherglen và Hamilton

Trong bức thư ủng hộ của mình, bà Margaret Ferrier, Nghị sỹ đại diện cho Rutherglen và Hamilton, viết “Tự do tín ngưỡng hoặc tôn giáo là quyền cơ bản của con người, cho dù là tôn giáo hay đức tin nào. Pháp Luân Công, giống như nhiều tôn giáo khác, cốt lõi là truyền bá điều tốt đẹp trên thế giới này. … Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công.

“Những người theo Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng không thể hình dung được. Họ bị chính quyền ngược đãi cả về thể chất và tinh thần, bị tra tấn đến thiệt mạng. Theo báo cáo, rất nhiều người bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đó là điều hèn hạ nhất. Đó là sự vi phạm không thể chấp nhận được đối với quyền tự chủ về cơ thể của mỗi người. Những hành vi ngược đãi này xuất phát từ thành kiến ​​và hận thù, và nó không thể tiếp tục”.

Hoạt động của các học viên đã nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Một số người tỏ ra thích học Pháp Luân Công. Một người đàn ông Trung Quốc đã chụp ảnh sự kiện và chia sẻ chúng với bạn bè trên mạng. Một người đàn ông Trung Quốc khác đã nói chuyện với các học viên trong vài giờ liền. Anh đã theo dõi tin tức về Pháp Luân Công và công nhận rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp là giải pháp cho nhiều vấn đề xã hội ở Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/8/447422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202757.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share