Bài viết của Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-06-2023] Ngày 30 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn (Zhen Shan Ren) tại Đại học California San Diego (UCSD) để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên là thành viên của Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học UCSD cùng các học viên địa phương đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật chính từ cuộc triển lãm trong khuôn viên trường. Những sinh viên đi qua khu vực này trong giờ giải lao đã dừng chân xem các tác phẩm nghệ thuật và trò chuyện với các học viên.

101acbc894b235886bb02e3fa98592d4.jpg

4ef98052b10f39fc8dde3e7df974cd10.jpg

6a006d7bcc68440ecf6580ec77492cc6.jpg

Các học viên tổ chức Triển lãm Nghệ thuật tại Đại học UCSD để phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra

Sinh viên Omar Halawa đã trò chuyện hồi lâu với một học viên và được biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh cho biết anh không có đức tin cụ thể nào nhưng anh thích giá trị Chân-Thiện-Nhẫn: “Tôi thích những giá trị này. Đó là một lối sống tuyệt vời. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chỉ muốn cải thiện sức khỏe của mình, mà còn tu luyện để đạt được bình yên nội tâm. Điều quan trọng là phải có đức tin, đó là nơi người ta có thể đặt niềm tin và hy vọng.”

Thông qua triển lãm, anh đã hiểu mức độ tàn bạo của cuộc bức hại. Anh nói đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến những tội ác này. Anh cảm ơn các học viên đã giúp anh biết được những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

“Tôi luôn nghĩ mình biết nhiều điều. Tôi biết cuộc bức hại ở Tân Cương. Bởi vậy, tôi không tin được là mình chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trước đây. Tôi rất cảm kích vì họ (các học viên) đã giúp tôi nhận thức được. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cho mọi người biết điều này. Triển lãm nghệ thuật là một hình thức tuyệt vời.”

Anh tiếp tục: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với sinh viên chúng tôi là phản đối cuộc bức hại này, không phải bằng bạo lực mà là lựa chọn lập trường của mình. Chúng ta nên chống lại thủ đoạn tẩy não của ĐCSTQ.”

Halawa cũng cho biết anh đã biết các thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để đàn áp người dân. “Có thể thấy rõ điều này qua những gì đã xảy ra trong lịch sử.” Anh cho rằng ĐCSTQ sợ Pháp Luân Đại Pháp “bởi vì các học viên là một nhóm người có chung niềm tin”.

Một sinh viên khác, anh Artyom, cho biết anh biết một chút về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vẫn bị sốc khi xem cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Anh nói: “Thật đau lòng khi biết một cuộc bức hại khủng khiếp như vậy vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Những kẻ độc tài chỉ quan tâm đến quyền lực riêng và sẽ dùng mọi thủ đoạn để đàn áp người dân.”

Anh Artyom cho biết anh định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp, cũng sẽ chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp với các bạn ở Đài Loan và Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/5/461637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/8/209794.html

Đăng ngày 10-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share