Bài viết của Thẩm Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 03-04-2023] Đoàn Shen Yun Thế giới đã có 14 buổi biểu diễn tại hai nhà hát ở thủ đô Đài Bắc của Đài Loan từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 năm 2023, khép lại chuyến lưu diễn Đài Loan với 32 buổi biểu diễn qua năm thành phố của Đoàn.

362e3422f37f4d589da4ef954a5b9e2e.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc vào ngày 21 tháng 3. Các nghệ sỹ đã cúi chào khán giả ba lần trong phần hạ màn. Đoàn đã có bảy buổi biểu diễn tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc từ ngày 21 – 26 tháng 3, tất cả đều chật kín khán giả. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

d1e3cfe2ceb6217cce92abe2b70ef2ce.jpg

Đoàn Shen Yun Thế giới tại Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc vào tối ngày 1 tháng 4. Các nghệ sỹ một lần nữa cúi chào khán giả ba lần trong phần hạ màn. Đoàn đã có bảy buổi biểu diễn tại Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, tất cả đều chật kín khán giả. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

9bf797d189bdfcd2a3c242d83ae83cc0.jpg

Ông Lại Thanh Đức, phó tổng thống Đài Loan, cũng tham dự buổi biểu diễn Shen Yun tại Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn vào ngày 28 tháng 3. Ông phát biểu sau buổi biểu diễn: “Tôi hy vọng mọi người trong chúng ta đều có thể xem (Shen Yun) nếu có thời gian.”

“Tất cả chúng ta nên đứng lên vỗ tay tán thưởng”

393a0a43f4b937a80e7f7046cd450135.jpg

Ông Trần Kiến Lâm, giám đốc Nhà hát Lôi Âm, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 30 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ông Trần Kiến Lâm, giám đốc Nhà hát Lôi Âm, đã thưởng thức Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 30 tháng 3.

“Tôi xem Shen Yun với sự ngưỡng mộ và kính trọng… Tôi quả thực đã xem Shen Yun quá muộn”, ông Trần nói.

Ông mô tả Shen Yun là “người phát ngôn của Thần.” “(Thần) đang tiết lộ cho con người biết Thần tồn tại ra sao thông qua Shen Yun… Bởi vì Thần thực sự đang dẫn dắt con người làm điều này. Vậy nên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến giám đốc nghệ thuật của Shen Yun, vì đã mang đến ‘món quà mà Thần đã ban tặng cho chúng ta.’”

“Khoảnh khắc tấm màn sân khấu được kéo lên thật đáng kinh ngạc. Hiệu ứng phông nền thể hiện cảnh tượng thần thánh với những đám mây vờn quanh, với các thiên nữ, và cảnh Đấng Cứu Thế đến cứu độ chúng sinh.“

“Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi nghĩ tâm tôi thật sự cảm thấy mãn nguyện, và sự mãn nguyện này còn vượt trên cả cảm giác vui sướng.”

“Trước đây tôi đã từng xem rất nhiều tác phẩm múa hay kịch, nhưng tôi chưa bao giờ thưởng thức một buổi biểu diễn nào trọn vẹn và hoàn hảo đến vậy (như Shen Yun). Nội hàm của nó rất sâu sắc, hơn nữa đây là sự chất chứa của 5.000 năm lịch sử, bao gồm cả sự phát triển của kịch nghệ và vũ đạo. Những điều đã được tinh luyện qua lịch sử hơn 5.000 năm”, ông cho biết.

Ông Trần cũng chia sẻ thông điệp mà ông nhận được từ buổi biểu diễn: “(Mọi người) cần phải có chính niệm. Tôi có thể cảm nhận được ‘Thần luôn đứng về phía công lý’, tức là cái ác không thể chiến thắng cái thiện.“

Ông nói: “Tất cả chúng ta nên đứng lên vỗ tay tán thưởng.”

“Phát ra ánh hào quang của sinh mệnh con người”

ca9d6fc9aba0209cf1b7bc3afad5ce14.jpg

Ông Lâm Đinh Hòa, nhà ươm mầm nghệ thuật và tư vấn nghệ thuật, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 26 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ông Lâm Đinh Hòa, nhà ươm mầm nghệ thuật và tư vấn nghệ thuật, đã xem Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 26 tháng 3.

Ông Lâm nói: “Thông qua nhịp điệu và tiết tấu, (Shen Yun) đã thể hiện được sự thần thánh và phát ra ánh hào quang của sinh mệnh con người.”

“Có rất nhiều câu chuyện và chúng đều là những câu chuyện kinh điển truyền thống của Trung Quốc. Qua buổi biểu diễn, nó đánh thức những cảm xúc trong chúng ta về cội nguồn văn hóa truyền thống và từ đó chúng ta kết nối với chúng”, ông nói.

Ông Lâm xúc động đến rơi lệ khi nói về điều này. “Tất cả chúng ta đều mang trong mình dòng máu đó, nhưng chúng ta đã ‘đánh mất nguồn gốc’… Tôi nghĩ Shen Yun đang nỗ lực hết sức mình để kết nối mọi người với những giá trị tốt đẹp nguyên sơ, thay vì tiếp tục để những hệ tư tưởng ngày nay kiểm soát và can nhiễu chúng ta. Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người nói rằng họ rất xúc động sau khi xem Shen Yun”, ông cho biết.

“Nhắc nhở chúng ta về nhiều điều mà con người hiện đại đã lãng quên”

c9242e141721cc10baa9468a3599bf50.jpg

Chủ tịch Từ Huệ Trinh và mẹ của cô tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 29 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Cô Từ Huệ Trinh, chủ tịch công ty, và mẹ của cô đã xem Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 29 tháng 3.

“[Shen Yun] nhắc nhở chúng ta về nhiều điều mà con người hiện đại đã lãng quên… Ngày nay, con người quá tự tin vào bản thân đến mức họ coi một số giá trị truyền thống không còn quan trọng nữa”, cô Từ nói.

Tinh thần và phẩm chất truyền thống Trung Hoa đã khiến cô Từ cảm động sâu sắc, cô cho biết: “Chúng ta nên quay về với những mối quan hệ cơ bản nhất giữa con người với con người, giữa con người với Thần. Chúng ta nên làm theo nguyện ý của Thần.”

“Chúng ta cần biết làm thế nào để thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn, bởi đó là ước muốn của Thần”, cô nói.

Cô cho hay điều đó phụ thuộc vào việc “mọi người có đối xử tốt với nhau hay không” và để có được mối quan hệ đó, mọi người phải tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Từ giải thích Nhẫn không chỉ đơn thuần là kiên nhẫn. “Có nhiều cách để định nghĩa Nhẫn. Tôi nghĩ Nhẫn có nghĩa là hợp tác và không vị kỷ; đó là một kiểu tự chủ. Nếu ai cũng biết ước thúc bản thân thì mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp”, cô chia sẻ.

Cô Từ cũng cảm nhận rõ thông điệp của Shen Yun: “Tôi hiểu điều mà chương trình muốn nói với mình… đó là hãy sống và trải nghiệm cuộc sống bằng cả trái tim”, cô cho biết.

“Chúng ta phải trở thành người có lương tri, trở về với chân ngã của chúng ta, trở thành người có tâm.“

“Chúng ta cần phải tương tác trực tiếp với nhau, chứ không phải thông qua các phương tiện kỹ thuật số… Ngày nay, mọi người gặp khó khăn trong việc giao tiếp ngay cả khi dùng ngôn ngữ… Khi người ta đến thăm một địa điểm, họ quá chú tâm vào việc quay phim chụp hình mà quên mất việc cảm nhận. Công nghệ hiện đại đang bóp nghẹt con người.

Cô nói: “Điều tuyệt vời mà Thần đã an bài cho chúng ta là trở về với những quy tắc cơ bản của con người.”

“Đưa chúng ta trở về với bản tính tiên thiên của con người”

10d200b6e338c6909ad21730857536bb.jpg

Bà Hoàng Linh Tường, tổ thư ký Tổ chức Rotary International quận 3481 tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 25 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Bà Hoàng Linh Tường, tổng thư ký Tổ chức Rotary International quận 3481 đã xem Shen Yun tại Đài Bắc vào ngày 25 tháng 3.

“Mọi người đều có một sứ mệnh… Buổi biểu diễn Shen Yun đã sử dụng những hình ảnh chân thực để chúng ta hiểu về sứ mệnh thần thánh này. Chúng ta phải tin rằng mỗi người đều có một sứ mệnh trong cuộc đời và rồi đi tìm sứ mệnh thiêng liêng đó,” bà Hoàng nói.

“Shen Yun thể hiện chiều sâu văn hóa một cách thẩm mỹ, cuối cùng đưa ra những giá trị đạo đức mà những trí thức chúng ta nên có và từ đó khiến chúng ta nhận ra mỗi người đều thực sự được ban cho một sứ mệnh.“

“Ngày nay công nghệ ngày càng tiên tiến nhưng sự ấm áp của tình người cũng cần thể hiện nhiều hơn. Đây là điều mà công nghệ không bao giờ có thể thay thế được. Shen Yun đã cố gắng thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của con người và đưa chúng ta quay trở về với bản tính tiên thiên của mình. Chúng ta nên quay về với bản tính thiện lương vốn có và đóng góp, nỗ lực nhiều hơn cho một xã hội hòa bình hơn.”

“Chắc chắn phải có một Sáng Thế Chủ. Nếu không có Sáng Thế Chủ, chúng ta sẽ chẳng có gì hết… Càng ngày chúng ta càng nhận ra rằng con người cần phải khiêm nhường, kính Thần và yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi cứ suy nghĩ về Chân-Thiện-Nhẫn trong Shen Yun có nghĩa là gì. Chúng ta cần phải chân thành hơn và luôn tử tế; đối với Nhẫn, đó không chỉ giới hạn ở việc kiên nhẫn hơn trong mọi việc, mà hơn thế nữa là một khái niệm về lòng khoan dung”, bà nói.

“Lòng tốt của họ xuất phát từ trái tim”

2c3d833a0ae6a9ed9d6cd5128a7bb3f6.jpg

Bà Thái Tuệ Linh, một luật sư, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 24 tháng 3 (Nguồn ảnh: Đài Truyền hình NTD)

Bà Thái Tuệ Linh, một luật sư, đã xem Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 24 tháng 3.

“Toàn bộ như thể lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh trong thế giới con người và Phật quang phổ chiếu muôn nơi… Bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của Phật Pháp. Nếu bạn có niềm tin, bạn sẽ có thể cảm nhận được trường năng lượng đó và nó sẽ đi sâu vào trái tim. Bạn sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc và sau đó quên hết muộn phiền”, bà Thái chia sẻ.

“[Shen Yun] là một loại hình nghệ thuật ở mức độ rất cao, là sự thể hiện của vẻ đẹp và lòng tốt. Tôi hoàn toàn quên hết mọi thứ và như thể tôi đang sống trong cõi thần tiên đó.“

“Lòng tốt của họ xuất phát từ trái tim. Tôi có thể cảm nhận được ở họ có một sức mạnh và năng lượng tốt đẹp có thể tịnh hóa lòng người. Nó khơi dậy thiện tâm và tình yêu trong bạn, và rồi bạn cảm thấy vô cùng xúc động. Bạn sẽ hòa mình vào toàn bộ trường năng lượng đó tựa như đang sống trong thiên giới vậy… Bạn chợt nhận ra rằng con người nhất định phải hướng thiện và không được vị kỷ. Chỉ cần bạn thực sự nghĩ đến lợi ích của người khác và vị tha, bạn sẽ phát hiện ra rằng thực ra đó là một loại sức mạnh.”

“Mọi người nên đến xem Shen Yun nếu có cơ hội. Chương trình này thực sự có thể thanh lọc tâm hồn và khiến bạn cảm nhận được những điều kì diệu. Ngoài việc thưởng thức các tiết mục nghệ thuật biểu diễn, bạn còn nhận được một nguồn năng lượng rất tích cực, thuần tịnh, hòa ái, và một trường năng lượng rất có lợi cho mọi người và tràn đầy tình yêu thương. Điều này sẽ mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tích cực trong công việc và cuộc sống tương lai của bạn”, bà nói.

“Chúng ta nên trân quý họ hơn”

82823d58dead35e6a5ae040b300ec869.jpg

Ông Trần Triệu Huân, cựu giáo sư tại Đại học Quốc gia Đài Loan, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 23 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ông Trần Triệu Huân, cựu giáo sư tại Đại học Quốc gia Đài Loan, đã xem Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 23 tháng 3.

“Họ được ban cho một sứ mệnh thiêng liêng. Tôi tin rằng mọi người trên khắp thế giới sẽ đến xem buổi biểu diễn đặc biệt như Shen Yun, … Chúng ta nên trân quý Shen Yun hơn nữa. Đài Loan cần hỗ trợ họ tích cực hơn nữa”, ông Trần nói.

“Thật choáng ngợp! Chính tôi cũng cảm nhận được điều đó, rằng có các vị Thần đang coi sóc chúng ta. Đặc biệt là cảnh các vị Thần từ trên trời giáng hạ xuống nhân gian: họ đang cứu độ con người vì xã hội này đã hủ bại rồi! Đặc biệt là xã hội Trung Quốc, sau khi bị hủy hoại trầm trọng, các vị Thần vẫn tiếp tục coi sóc họ”, ông cho biết.

“Hạnh phúc mà Thần bang tặng”

3a0fa0f121fd5646cc7f6ccd0bfa1e2d.jpg

Ông Lưu Quốc Phong, Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc gia Đài Loan, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 23 tháng 3 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Ông Lưu Quốc Phong, Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Quốc gia Đài Loan, đã xem Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 23 tháng 3.

Ông Lưu nói: “Shen Yun đại diện cho tinh hoa của nền văn hóa truyền thống 5.000 năm.“

“Thông qua các điệu múa truyền thống của Shen Yun, chúng ta có thể cảm nhận được sự thuần thiện, thuần chân của con người… Xem Shen Yun có thể chữa lành rất nhiều hối tiếc trong cuộc sống và cũng có thể đưa thế giới đến hòa bình thực sự.”

“Shen Yun là niềm hạnh phúc mà Thần bang tặng và là phúc lành cho chúng ta. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người hãy đến xem Shen Yun”, ông nói.

“Hoàn toàn tuyệt vời” và “vô cùng tận tâm”

9911480c64179babae5e6eeea22470cd.jpg

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Trần Ngọc Thư, tại buổi biểu diễn Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 1 tháng 4 (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Trần Ngọc Thư đã thưởng thức Shen Yun ở Đài Bắc vào ngày 1 tháng 4.

“Xuất sắc, hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn tuyệt vời”, ông Trần nói. Ông đã xem buổi biểu diễn qua chiếc ống nhòm và rơi lệ trước biểu cảm của các nghệ sỹ.

“Ngoài việc khổ luyện, những nghệ sỹ trẻ của Shen Yun có biểu cảm hết sức, hết sức tận tâm. Sự kết hợp giữa thân và tâm là điều rất quan trọng để diễn viên múa thể hiện tác phẩm. Nếu một nghệ sỹ chỉ biểu diễn trên sân khấu mà không hòa mình vào câu chuyện và không hợp nhất giữa thân và tâm, thì họ sẽ không thể thể hiện được sự tận tâm đó trên sân khấu.“

“Văn hóa truyền thống Trung Quốc và Chân-Thiện-Nhẫn thực sự cần được quảng bá, đặc biệt là ở Trung Quốc đại lục. Bởi vì đây là giá trị cốt lõi của người Trung Quốc và có thể thức tỉnh tâm hồn họ và chắc chắn vẫn tồn tại đâu đó thẳm sâu trong trái tim họ”, ông nói.

Các buổi biểu diễn tiếp theo

Shen Yun tiếp tục chuyến lưu diễn năm 2023 với các buổi biểu diễn tiếp theo tại Seattle, Washington, từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4; Jacksonville, Florida, ngày 5–6 tháng 4; Thành phố New York, New York, ngày 6–16 tháng 4; Chicago, Illinois, ngày 7–9 tháng 4; Nantes, Pháp, ngày 5 tháng 4; Bergamo, Ý, ngày 5–7 tháng 4; Toronto, Canada, ngày 5–9 tháng 4; và Adelaide, Úc, ngày 6–9 tháng 4.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/3/458418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/4/207948.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share