Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 11-05-2023] Từ ngày 21 – 30 tháng 4 năm 2023, Art Rostov, Triển lãm lớn nhất về nghệ thuật đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Don ở quận liên bang miền Nam Rostov-on-Don của Nga. Triển lãm đã thu hút sự tham gia của hơn 3.000 nhà triển lãm và trưng bày hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật. Trong thời gian 10 ngày triển lãm, hơn 10.000 người yêu nghệ thuật đã đến thăm và tham gia vào một số trong tổng số 80 sự kiện.

Triển lãm nghệ thuật năm nay tập trung vào phương diện tâm linh và tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ nổi tiếng từ thế kỷ XIX. Nhiều nhà triển lãm đã khai thác chủ đề tâm linh cho các tác phẩm của họ. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chọn năm bức tranh từ Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) để trưng bày cho khách tham quan.

287cba5bb6d1dc917e205b5f7626320a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chọn năm bức tranh từ Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren để giới thiệu tại triển lãm Art Rostov.

Tất cả các tác phẩm trong Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren đều là những bức tranh do các học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác. Năm bức tranh được chọn tham gia triển lãm đại diện cho chủ đề từ bi và thần thánh. Nhiều người nói rằng chủ đề của những tác phẩm nghệ thuật này thực sự gây được tiếng vang với họ.

Ngoài việc trưng bày năm tác phẩm nghệ thuật, các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn tổ chức hoạt động làm hoa sen giấy. Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết và tu luyện tự thân trong văn hóa Á Đông.

Anh Michael, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bắt đầu tu luyện vào năm 2011. Anh cho biết nữ học viên đang ngồi thiền trong bức tranh đã thu hút sự chú ý của nhiều người, và nhiều người đã nán lại trước tác phẩm này rất lâu. Anh cho hay như thể họ muốn cảm nhận sự tĩnh lặng và hài hòa tỏa ra từ bức tranh này.

Anh Michael giải thích với khách tham quan rằng người phụ nữ đang ngồi thiền trong bức tranh là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đạt được sự bình an nội tâm thông qua tu luyện. Anh còn chia sẻ về việc anh đã thay đổi thành người tốt hơn và trở nên điềm tĩnh và sáng suốt hơn như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Michael chia sẻ: “Trước khi tu luyện, tôi luôn muốn mình là người giành chiến thắng trong các cuộc tranh luận mà không nhận ra rằng tâm cạnh tranh này sẽ dẫn đến việc tranh cãi. Tôi đã nói nhiều điều làm tổn thương người khác và cảm thấy mình là người chiến thắng. Giờ đây tôi hiểu ra rằng người khác đối xử với bạn như thế nào không quan trọng, điều quan trọng hơn là bạn đối xử với người khác như thế nào.”

Một trong những vị khách cho biết cháu trai của bà, Yaroslav, đã đưa bà đến xem triển lãm. Hôm đó bà cảm thấy mệt và không muốn đi, nhưng Yaroslav nhất quyết đòi đến. Cậu bé dừng lại trước những bức tranh và học cách làm một bông hoa sen giấy làm quà tặng cho bà. Người bà cảm ơn cháu trai vì đã dẫn bà đến xem những bức tranh tuyệt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

2a13372fdcfbd945a5c38e42d8754aab.jpg

Cậu bé Yaroslav và bà ngoại chụp ảnh trước các tác phẩm nghệ thuật của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự kỳ diệu và uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người có ấn tượng sâu sắc với những tác phẩm này và một số người trong số họ nhận xét rằng thế giới cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Đại Pháp còn cung cấp thông tin về các lớp hướng dẫn luyện công trực tuyến cho những người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thông tin cho khách tham quan rằng họ dự định tổ chức một cuộc Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren vào cuối tháng 5, ở đó sẽ trưng bày đầy đủ tất cả các tác phẩm. Nhiều người bày tỏ rằng họ nhất định sẽ đến, và còn đưa bạn bè và gia đình của họ đi cùng.

Sau khi triển lãm kết thúc, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì sự tích cực tham gia triển lãm của các học viên.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/11/460130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/15/209195.html

Đăng ngày 18-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share