Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2023] Một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 9 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Bởi ông Tôn Lệ vẫn kiên định đức tin khi bị cầm tù nên ông đã bị cấm liên lạc với gia đình, bao gồm việc tước quyền thăm thân và gọi điện thoại cho gia đình. Lính canh cũng hạn chế ông mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 31 tháng 5 năm 2020, ông Tôn bị bắt và sau đó bị giam ở Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn. Trước khi truy tố ông Tôn, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Lộ Bắc đã cố gắng cưỡng chế ông ký tên vào một bản nhận tội, nhưng ông từ chối.

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Tòa án Quận Lộ Bắc đã xét xử và kết án ông Tôn 9 năm tù. Ông đã kháng cáo nhưng Toà án Trung cấp Thành phố Đường Sơn vẫn giữ nguyên bản án ban đầu. Hiện ông đang thụ án ở trong Nhà tù Số 2 Ký Đông.

Trước bản án gần đây nhất, ông Tôn từng bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2010 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 7 tháng 5 năm 2017, ông lại bị bắt sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Ngọc Điền đã kết án ông 14 tháng tù vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Lãnh đạo của Tập đoàn Thép Đường Sơn nơi ông làm việc cũng sa thải ông.

Bài liên quan:

Người đàn ông Hà Bắc bị kết án chín năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công

Sau khi thụ án và mất việc vì kiên định đức tin, người đàn ông Hà Bắc lại bị cảnh sát bắt giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/2/458388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/8/207999.html

Đăng ngày 20-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share