Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2023]

Bà Ư Thụ Thanh, một cư dân ở thành phố Ngọc Thụ, tỉnh Cát Lâm, bị bắt vào ngày 19 tháng 5 năm 2022 sau khi bị tố cáo là đi phát tư liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Trường Xuân. Việc bắt giữ bà sau đó đã được Viện kiểm sát Đức Huy phê duyệt. Trang web Minh Huệ (Minghui.org) gần đây xác minh được rằng bà đã bị Tòa án Đức Huy kết án 3 năm tù vào tháng 1 năm 2023.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bức hại trước kia đối với bà Ư

Bà Ư, 60 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã bị bắt nhiều lần kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, bị sách nhiễu vô số lần và phải chịu 2 án lao động cưỡng bức.

Bà Ư đã đi đến Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 12 năm 1999 để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt tại Quảng trường Thiên An Môn và bị giam giữ ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã sốc điện bà bằng dùi cui điện và bức thực bà.

Sau khi bị đưa trở lại Ngọc Thụ, bà đã bị phạt 2 năm lao động cưỡng bức và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Cửu Đài vào ngày 12 tháng 2 năm 2000. Bà bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức nữ Trường Xuân cùng với 40 học viên khác một năm sau đó. Họ bị đánh đập dã man, bị sốc điện và bị trói trong tư thế bị căng hai tay hai chân ra 4 phía. Sau khi phải chịu đựng những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất không thể kể xiết, bà đã không thể nhận ra con gái mình và các thành viên khác trong gia đình khi được trả tự do.

Bà Ư lại bị bắt vào tháng 8 năm 2004 và bị giam giữ trong 15 ngày.

Cảnh sát đã chặn bà trên đường vào ngày 3 tháng 10 năm 2004 khi bà đang trên đường đi làm về. Họ lục soát túi xách của bà và bắt bà khi tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Công. Sau 15 ngày bị giam giữ, bà bị phạt một năm tù giam nữa tại Trại lao động cưỡng bức nữ Trường Xuân. Lính canh Đinh Thái Hồng đã sốc điện bà bằng dùi cui điện. Trong khi bà phải thi hành án, cảnh sát cũng sách nhiễu gia đình bà và xả súng vào nhà họ.

Bà Ư và chồng bà cùng bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2008 và bị giam giữ trong thời gian ngắn.

Để giải thích sự thật về Pháp Luân Công, vào mùa thu năm 2008, bà Ư đã giao hai cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công cho đồn cảnh sát, để rồi bị bắt lại và giam giữ trong 15 ngày.

Bà Ư bị bắt một lần nữa vào ngày 3 tháng 10 năm 2009 và bị giam giữ trong 25 ngày.

Hơn 10 cảnh sát đã ập vào nhà bà vào ngày 10 tháng 7 năm 2010 và đưa bà đến một trung tâm tẩy não, nơi bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại đó. Bà trốn thoát được sau 13 ngày và buộc phải sống xa nhà trong 6 tháng.

Lý Phụng Lâm, trưởng Phòng 610 thành phố Ngọc Thụ, cùng với 4 cảnh sát, đã xông vào nhà bà Ư vào ngày 6 tháng 7 năm 2011 và đưa bà đến Trại giam Vệ Tử Câu, nơi bà bị giam giữ trong 15 ngày. Cảnh sát đã cố gắng phạt bà thêm một năm lao động cưỡng bức nữa, nhưng đã trả tự do cho bà sau khi chồng bà đưa cho họ 5.000 tệ.

Cảnh sát đã đưa bà Ư đến một trung tâm tẩy não vào ngày 30 tháng 10 năm 2012. Khi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã chuyển bà đến Trung tâm tẩy não Trường Xuân 2 tuần sau đó, vào ngày 13 tháng 11, nơi bà bị cấm ngủ và bị chửi bới. Bà đã không được trả tự do cho đến ngày 18 tháng 12 năm đó.

Vì đi phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công ở bên ngoài đồn cảnh sát vào ngày 8 tháng 9 năm 2016, bà Ư đã bị bắt vào ngày hôm sau và bị giam giữ 10 ngày.

Bà đã bị bắt một lần nữa vào ngày 14 tháng 9 năm 2017 và bị giam giữ trong 5 ngày.

Cảnh sát đã cố gắng bắt bà một lần nữa vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, nhưng đã từ bỏ vì chồng bà phản đối mạnh mẽ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/30/458292.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/6/207976.html

Đăng ngày 18-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share