Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2021] Một cư dân thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án chín năm tù vào ngày 13 tháng 11 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, ông Tôn Lợi bị bắt khi đang đến thăm một học viên lớn tuổi. Ông bị giam trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Đường Sơn.

Vào ngày 2 tháng 6, hai cảnh sát đã tới nhà của một học viên khác. Họ đưa ra vài tấm ảnh và hỏi bà xác nhận đó có phải là ông Tôn hay không.

Trước khi truy tố ông Tôn, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Lộ Bắc đã cố gắng cưỡng chế ông ký tên vào một bản nhận tội. Ông Tôn từ chối.

Ngày 13 tháng 11, Tòa án quận Lộ Bắc đã xét xử và kết án ông Tôn Lợi chín năm tù. Ông đã kháng cáo và hiện đang ở trong trại tạm giam đợi kết quả.

Trước bản án gần đây nhất, ông Tôn từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2010 vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 2017, ông lại bị bắt sau khi bị báo chính quyền vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tòa án huyện Ngọc Điền kết án ông 14 tháng tù vào ngày 24 tháng 1 năm 2018. Lãnh đạo của Tập đoàn Thép Đường Sơn nơi ông làm việc cũng sa thải ông.

Bài liên quan:

Sau khi thụ án và mất việc vì kiên định đưc tin, người đàn ông Hà Bắc lại bị cảnh sát bắt giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/3/418045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189926.html

Đăng ngày 26-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share