Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2023] Sau gần 2 năm buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ vào tháng 10 năm 2022. Họ hiện đang đối mặt với truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 8:30 tối ngày 27 tháng 10 năm 2022, cảnh sát đã bao vây nơi thuê trọ của ông Vương Quốc Huy và bà Vu Xuân Lệ, đồng thời lừa con trai của họ ra mở cửa bằng dối trá rằng nhà của họ bị rò rỉ nước. Trong khi bắt giữ hai vợ chồng, cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy in và máy tính xách tay của họ.

Cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than đã giam ông Vương hơn 40 ngày và bà Vu hơn 80 ngày. Trong tháng đầu tiên ở đó, cả hai đều bị còng tay 24/24 và mỗi bữa chỉ được cung cấp một chiếc bánh bao nhỏ và một ít dưa chua. Gia đình đã hai lần gửi quần áo vào cho họ, nhưng họ không bao giờ nhận được bất cứ món đồ nào.

Ông Vương đã bị huyết áp cao do bị ngược đãi. Đến ngày 15 tháng 12, ông ấy được chuyển đến trung tâm cách ly COVID, nhưng vẫn không được cung cấp đầy đủ đồ ăn. Tiếp đó, bà Vu cũng ​​bị đưa đến đó sau 40 ngày.

Cảnh sát không ngừng ngăn cấm luật sư của cặp vợ chồng đến thăm, khiến cho luật sư phải chạy đôn đáo giữa đồn công an, trung tâm kiểm dịch cho đến viện kiểm sát. Cuối cùng luật sư đã gặp được cặp vợ chồng sau khi họ bị chuyển đến Trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. Ông Vương phát hiện bị mắc bệnh Viêm gan B, bà Vu thì tình trạng sức khỏe tạm thời vẫn tương đối ổn.

Vụ bắt giữ lần này của cặp vợ chồng bắt nguồn từ cuộc bức hại trước đó xảy ra vào năm 2018.

Tối ngày 1 tháng 6 năm 2018, 1 tuần trước khi Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại Thanh Đảo, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và bắt giữ hai vợ chồng, con trai và mẹ của ông Vương. Mặc dù con trai và mẹ của ông Vương đã được thả vào ngày hôm sau, nhưng hai vợ chồng vẫn bị giam giữ tại Đồn Công an Cức Hồng Than. Sau đó họ bị chuyển tới Đồn Công an Lưu Đình vào ngày 3 tháng 6. Cảnh sát tuyên bố sẽ thả họ sau khi hội nghị kết thúc vào ngày 10 tháng 6.

Ông Vương sau đó bị đưa đến trại tạm giam Thị trấn Tích Phúc và bà Vu bị đưa đến trại tạm giam Phổ Đông. Cảnh sát đã cho họ được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 9 tháng 7, sau khi tống tiền mỗi người 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Cảnh sát lại sách nhiễu cặp vợ chồng này vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Họ lục soát mọi căn phòng trong ngôi nhà, tịch thu hơn 30 cuốn sách Pháp Luân Công và 1 chiếc máy tính xách tay của [cặp vợ chồng].

Cặp đôi đã được yêu cầu gia hạn điều kiện tại ngoại 2 lần trong 2 năm tiếp theo. Trong khi đó, trợ cấp thu nhập thấp cho ông Vương và mẹ của ông đã bị đình chỉ vào tháng 11 năm 2019.

Cảnh sát và người của ủy ban dân cư đã sách nhiễu cặp vợ chồng này hai lần nữa, lần đầu vào ngày 25 tháng 3 và sau đó là vào tháng 4 năm 2020. Các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu. Lo sợ bị liên lụy, người quản lý của nhà máy nơi bà Vu làm việc đã sa thải bà vào tháng 4.

Tháng 7 năm 2020, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của hai học viên tới Viện Kiểm sát Quận Thành Dương, sau đó chuyển tiếp đến Viện Kiểm sát Quận Tức Mặc.

Cảnh sát đã triệu tập cặp vợ chồng này đến đồn công an vào ngày 21 tháng 1 năm 2021. Vì họ không tới, cảnh sát đã gọi điện lại và yêu cầu họ phải đến trình diện trước ngày 26 tháng 1. Sau khi biết được bản thân đã bị truy tố và đối mặt với phiên xét xử tại Tòa án Quận Tức Mặc, cặp vợ chồng quyết định rời xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Danh tính và thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Quách Thụ Thăng (郭树升), Chánh án Tòa án Quận Tức Mặc: +86-532-85559891, +86-532-85559817
Cao Phi (高非), Thẩm phán của Tòa án Quận Tức Mặc
Vu Trọng Quân (于仲君) Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Tức Mặc: +86-532-83012618
Vương Truyền Khải (王传凯), cảnh sát của Đồn Công an Cức Hồng Than: +86-17667590713, +86-15318787997

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/1/457290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/8/207591.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share