Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2023]

Sau hơn 1 năm bị tạm giam, một người phụ nữ ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 4,5 năm tù và bị phạt 8.000 tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đây là lần thứ 2 bà Triệu Vĩnh Tú bị kết án vì tín ngưỡng của mình trong vòng 4 năm.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Triệu, 49 tuổi, đã đi đến tham dự việc xét xử 4 học viên Pháp Luân Công ở Tòa án huyện Hà Giang ngày 2 tháng 4 năm 2021. Bà đã bị chặn lại ở bên ngoài tòa án và bị đưa đến một đồn cảnh sát. Một số bản tư liệu về Pháp Luân Công ở trong túi xách của bà đã bị tịch thu. Các cảnh sát trói bà vào một cái ghế tựa bằng kim loại và hỏi cung bà. Bà đã không được phép sử dụng phòng vệ sinh.

Sau khi bà được phóng thích, bà Triệu đã nộp đơn kiện đối với Vương Trung Hòa và Nhậm Vĩ thuộc Phòng An ninh Quốc gia huyện Hà Giang vì đã bắt và hỏi cung bà. Để trả thù, cảnh sát đã bắt bà ngày 18 tháng 8 năm 2021 và đã lục soát nhà bà.

Khi cảnh sát trình trường hợp của bà Triệu lên Viện kiểm sát huyện Hà Giang, những tư liệu Pháp Luân Công bị tịch thu của bà đã được dùng làm bằng chứng truy tố. 26 bức thư mà bà đã viết phàn nàn về cảnh sát cũng được liệt kê như “những tư liệu quảng bá Pháp Luân Công.” Mỗi trang của những bức thư đó đã được đếm là một bằng chứng, nên cuối cùng tổng cộng đã lên tới 422 bằng chứng.

Luật sư của bà Triệu đã hối thúc công tố viên bãi bỏ trường hợp của bà nhưng không có tác dụng gì. Công tố viên đã truy tố bà ngày 29 tháng 11 năm 2021. Bà đã bị đưa ra tòa án huyện Hà Giang ngày 15 tháng 8 năm 2022, và luật sư của bà đã thay bà tuyên bố bà vô tội. Thẩm phán đã công bố phán quyết của bà vào ngày 2 tháng 2 năm 2023.

Trong đơn kháng án gửi lên Tòa trung thẩm thành phố Lô Châu, bà Triệu đã nhắc lại rằng việc tu luyện Pháp Luân Công vẫn luôn là hợp pháp ở Trung Quốc và rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sai khi dán nhãn cho môn tập như một giáo phái và đàn áp, bức hại.

Bà Triệu vẫn đang ở trong Trại tạm giam thành phố Lô Châu. Bà bị đánh đập và chửi bới bởi các tù nhân vì bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong xà-lim. Các lính canh cũng đe dọa sẽ phạt bà.

Trước lần bà bị kết án gần đây nhất, bà Triệu đã bị bắt ngày 4 tháng 6 năm 2019 cũng bởi Vương Trung Hòa và Nhậm Vĩ, vốn đã nghi ngờ là bà đi phát các tư liệu về Pháp Luân Công ở quê bà là thị trấn Vinh Sơn. Họ đã lục soát cả hai chỗ ở của bà ở Lô Châu và Vinh Sơn. Sau đó bà đã bị kết án 1 năm tù bởi Tòa án huyện Hà Giang.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại bà Triệu:

Nhậm Vĩ (任伟), cảnh sát thuộc Phòng An ninh Quốc gia huyện Hà Giang: +86-13982484833

Vương Trung Hòa (王中和), cảnh sát thuộc Phòng An ninh Quốc gia huyện Hà Giang: +86-15183045667

Thạch Vĩ (石伟), công tố viên, Viện kiểm sát huyện Hà Giang: +86-15298288808

Đinh Kiếm (丁剑), chánh án, Tòa án huyện Hà Giang Phùng Xuân Yến (冯春燕), thẩm phán, Tòa án huyện Hà Giang

(Thông tin liên hệ của những thủ phạm khác có trong bài gốc bằng tiếng Trung.)

Báo cáo liên quan:

Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên: 16 cư dân hiện vẫn bị giam giữ vì kiên định đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/14/456774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/4/207544.html

Đăng ngày 21-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share