Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2023]

Trong khi sách nhiễu hai vợ chồng ở thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc vì tín ngưỡng của họ vào Pháp Luân Công, cảnh sát đã phỉ báng môn tu luyện tinh thần và tập thiền cổ truyền này và tuyên bố rằng họ không cần bất cứ cơ sở pháp lý nào cho việc bức hại đó.

Bà Khương Hồng Diễm nhận được một cuộc gọi là Đồng Xuân Lâm, trưởng hội liên hiệp phụ nữ xã vào ngày 21 tháng 2 năm 2023, hỏi rằng bà có ở nhà không. Không lâu sau cuộc gọi, Đông dẫn 4 người, bao gồm trở lý của cô ta, 2 cảnh sát và một quan chức chính quyền xã đến nhà bà Khương.

Một cảnh sát cao to nói rằng anh ta đến từ đồn cảnh sát Vạn Hà và rằng họ của anh ta là Trần. Anh ta nói thêm rằng bà Khương không có quyền hỏi thông tin cá nhân của anh ta. Bà Khương sau đó đã xác định được rằng tên anh ta là Trần Binh Dương.

Cảnh sát kia và quan chức chính quyền nói rằng họ có cùng họ là Vương nhưng không cho biết thêm thông tin về họ.

Cảnh sát Trần hỏi bà Khương và chồng bà là ông Lưu Hồng Phẩm là họ có tư liệu Pháp Luân Công nào ở nhà không. Anh ta phỉ báng Pháp Luân Công và nói rằng một số học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001 và rằng Pháp Luân Công không được chào đón ở đâu cả.

Ông Lưu giải thích rằng vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp do chính quyền cộng sản Trung Quốc ngụy tạo ra để phỉ báng Pháp Luân Công, và rằng không có người tự thiêu nào trong vụ đó đã từng tập Pháp Luân Công. Ông nói thêm rằng Pháp Luân Công đã phổ biến trên toàn thế giới và được chào đón bởi người dân ở mọi tầng lớp. Môn tập chỉ bị đàn áp ở quê hương mình là Trung Quốc.

Trần tiếp tục bôi nhọ Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bởi vì họ sống ở Trung Quốc nên họ phải tuân theo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lưu hỏi Trần, “Cơ sở pháp lý nào cho phép anh đến nhà tôi?”

“Cơ sở pháp lý nào ư? Chúng tôi không cần bất cứ cơ sở pháp lý nào cả!” Trần xổ ra.

Sau khi cảnh sát bỏ đi, hai vợ chồng hỏi Đông lý do cho việc cảnh sát sách nhiễu. Đông đáp lại rằng cảnh sát chỉ đề nghị cô ta đưa họ đi tìm hai vợ chồng. Họ là cấp trên của cô ta và không có cách nào để họ nói cho cô ta bất cứ điều gì khác hay để cô thách thức lệnh của họ.

Một quan chức xã có tên là Đại Phu đã gọi điện cho ông Lưu vào sáng hôm sau và đề nghị được đến thăm ông. Ông Lưu nói rằng nếu Đại đến thăm như một người bạn thì ông ta nhất định sẽ được chào đón, nhưng nếu ông ta đến để sách nhiễu thì ông không muốn gặp ông ta.

Đại tuyên bố rằng đó là lệnh của Ủy ban Chính trị và Luật pháp, vì ông ta đã được giao nhiệm vụ theo dõi các hoạt động hàng ngày của hai vợ chồng. Không rõ là Đại có đến sách nhiễu 2 vợ chồng hôm đó hay không.

Ngoài việc sách nhiễu gần đây nhất, cảnh sát cũng đã sách nhiễu bà Khương hai lần vào tháng 9 năm ngoái.

Một cảnh sát có họ là Tệ đã gọi điện cho bà Khương vào cuối tháng 8 và vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 nhiều lần, yêu cầu được đến thăm bà. Không muốn cảnh sát đến nhà mình, bà Khương đã đến đồn cảnh sát, hối thúc họ không tham gia vào cuộc đàn áp. Tệ nói với bà, “Tôi không muốn nói chuyện về việc này với bà. Nếu bà nghĩ nó là tốt, bà có thể tập ở nhà. Nhưng bà không thể quảng bá nó ở ngoài.”

Các quan chức xã là Vương Kim Khuê và Dương Thành Long lại sách nhiễu bà Khương vào ngày 28 tháng 9 năm 2022 và hỏi số điện thoại của ông Lưu. Họ cũng hỏi bà là con bà đang học trường đại học nào.

Khi bà Khương hỏi là ai muốn biết những thông tin đó, các quan chức xã nói rằng đó là lệnh của cảnh sát trưởng Lưu. Họ đe dọa là họ có cách để tìm ra những thông tin đó ngay cả nếu bà không nói cho họ biết. Bà Khương đã cố gắng giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho họ nhưng họ từ chối nghe.

Thông tin liên hệ của những thủ phạm bức hại:

Trần Binh Dương (陈兵洋), cảnh sát thuộc đồn cảnh sát xã Vạn Hà: +86-18086268737

Vương Kim Khuê (王金奎), bí thư xã Tiểu Hà: +86-15972781499 Dương Thành Long (杨成龙), kế toán của xã: +86-18771324225

Đồng Xuân Lâm (童春林), trưởng hội liên hiệp phụ nữ xã: +86-13886874100

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/28/457246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/5/207561.html

Đăng ngày 23-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share