Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 17-12-2022] Ngày 14 tháng 12 năm 2022, Hạ viện Canada đã nhất trí thông qua Dự luật S-223 chống thu hoạch và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp với 324 phiếu bầu. Dự luật được coi là cơ sở pháp lý quan trọng để Canada trừng phạt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

dbb5134f530158fb30abb56226ca54e6.jpg

Dự luật S-223 (Đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự và Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Dân Tị nạn [trong nạn buôn bán nội tạng người]) đã được Nghị viện Canada nhất trí thông qua vào ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Ban đầu, Dự luật S-223 được Thượng nghị sỹ Salma Ataullahjan bảo trợ, trong đó đề xuất củng cố luật về buôn bán nội tạng người của Canada bằng cách sửa đổi Bộ luật Hình sự để lập ra các tội danh mới về buôn bán nội tạng người, đồng thời mở rộng quyền tài phán ra nước ngoài đối với những tội danh mới này. Dự luật cũng đề xuất sửa đổi Đạo luật Bảo vệ Người Nhập cư và Dân Tị nạn nhằm cấm cư dân thường trú hoặc người mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Canada nếu họ có dính lứu tới hoạt động mổ lấy và buôn bán nội tạng mà không có sự đồng thuận.

a367f6d2dbb295df43c7bd3df305144b.jpg

Thượng nghị sỹ Salma Ataullahjan, người đề xuất Dự luật S-223

Thượng nghị sỹ Salma Ataullahjan tham dự buổi khánh tiết sau khi dự luật được thông qua, bà cho rằng việc thông qua Dự luật S-223 là “một sự kiện tuyệt vời để ăn mừng”. Thượng nghị sỹ đã luôn cố gắng để các dự luật tương tự được thông qua bốn lần trong vòng năm năm qua.

Bà nói: “Chúng ta đang chứng kiến ​​nạn thu hoạch nội tạng mỗi ngày nhiều hơn chứ không phải ít đi, và tôi nghĩ Canada là một trong số ít quốc gia không đứng cùng hàng ngũ với các đồng minh của mình. Hầu hết họ đều đã xây dựng luật, còn chúng ta thì chưa. Luật này đã bị tồn đọng quá lâu, tôi rất vui mừng vì cuối cùng chúng ta đã thông qua rồi.”

Dự luật S-223 bảo vệ nhân phẩm cho tất cả mọi người

Trong buổi đón tiếp tại Parliament Hill, Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis có bài phát biểu về việc thông qua dự luật này: “Nhân phẩm thiên phú của con người, và những gì chúng tôi đang cố gắng làm trong vấn đề nhân quyền là bảo vệ giá trị và nhân phẩm vốn có trong toàn nhân loại—bất kể họ sống ở đâu, thực hành đức tin nào, lớn hay nhỏ, già hay trẻ, phụ thuộc hay độc lập đến đâu—nhân phẩm đó vốn đã có trong tất cả mọi người.”

75086c1de5140fe3b853545833fde4df.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Garnett Genuis phát biểu tại buổi đón tiếp ngày 14 tháng 12 năm 2022 sau khi Dự luật S-223 được thông qua.

Ông cho biết thêm Dự luật S-223 có ý nghĩa đặc biệt vì đây là vấn đề áp dụng luật hình sự cho đối tượng ở nước ngoài. “Bộ luật Hình sự của chúng ta quy định rằng chúng ta sẵn sàng truy tố những tội ác do người Canada phạm phải bên ngoài biên giới nước ta”, nghị sỹ Genuis nhấn mạnh.

S-223, một cột mốc quan trọng

Nghị sỹ Quốc hội Arnold Viersen, cho biết ông đã đệ trình lên Hạ viện hàng trăm bản kiến ​​nghị chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và yêu cầu chính phủ liên bang có hành động về vấn đề này.

1498ada2e79a174dacc75105bd819c91.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Arnold Viersen

Nghị sỹ Viersen cũng bày tỏ sự cảm kích trước những đóng góp của cố cựu Ngoại trưởng phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour trong cuộc vận động chống thu hoạch nội tạng.

“Ông ấy đúng là người đã truyền cảm hứng cho tôi trong công việc này và ông ấy đã làm được rất nhiều trong công việc khó khăn này. Đã hơn 15 năm trôi qua, và đây là một ngày trọng đại để ăn mừng”, nghị sỹ Viersen chia sẻ.

Ông cũng khen ngợi các học viên Pháp Luân Công trên khắp Canada vì họ thật xuất sắc khi thu hút được sự chú ý của tất cả các nghị sỹ quốc hội về vấn đề này cũng như trong việc kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống.

Khi được hỏi về tác động của Dự luật S-223, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Tako Van Popta nói rằng người Canada luôn đứng lên bảo vệ nhân quyền. “Vì vậy, tôi nghĩ dự luật này phù hợp với tư tưởng của người Canada. Chúng tôi yêu Trung Quốc, nhưng chúng tôi cũng mong muốn các nhóm thiểu số trên khắp thế giới được bảo vệ”, ông nói.

Nghị sỹ Cheryl Gallant cho biết việc thông qua Dự luật S-223 là một dấu mốc quan trọng.

Nghị sỹ Gallant cho hay, nhiều người ban đầu còn thờ ơ (với nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ). “Sau 20 năm, dấu mốc này cuối cùng cũng đã đạt được.” Bà nói, ngày càng có nhiều người thức tỉnh trước tội ác này và hy vọng thông lệ khủng khiếp này sẽ chấm dứt, người dân Trung Quốc sẽ đứng lên và tự nắm lấy vận mệnh của mình.

Nghị sỹ Đảng Bảo thủ Michael Chong cho biết, Canada cần có biện pháp mạnh mẽ hơn đối với các chế độ độc tài, đồng thời ủng hộ dân chủ và pháp quyền.

Ông nói, “Chúng ta cần có lập trường mạnh mẽ hơn để bảo vệ các giá trị của mình, bảo vệ niềm tin vào nền dân chủ, niềm tin vào tự do, niềm tin vào nhân quyền và pháp quyền. Công cuộc này sẽ bắt đầu ngay tại đất nước chúng ta đây khi thông qua các biện pháp như dự luật mà Hạ viện vừa thông qua ngày hôm nay. Dự luật này sẽ cấm người Canada tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng ghê rợn, đặc biệt là [nội tạng của] các tù nhân chính trị.”

Ông Chong, Ngoại trưởng của đảng đối lập nhận định, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, các nền dân chủ phương Tây đã sai lầm khi dùng sách lược kết giao sâu hơn và mở rộng quan hệ với các chế độ độc tài thông qua thương mại và đầu tư.

Nghị sỹ Garnett Genuis: Học viên Pháp Luân Công là mục tiêu thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

Nhìn chung, Nghị sỹ Quốc hội Canada tin tưởng rằng Dự luật S-223 là một phản ứng đáp lại trước sự leo thang của nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp trên khắp thế giới và là bằng chứng cho hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm còn sống.

Ngày 7 tháng 12, Thư ký Nghị viện của Đảng Tự do Darren Fisher phát biểu tại Quốc hội rằng dự luật này đã đưa ra những cải cách hết sức cần thiết nhằm chấm dứt nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp, khiến con người phải đau đớn, tuyệt vọng. Buôn bán nội tạng là một thách thức toàn cầu.

Nghị sỹ Genuis cho hay, học viên Pháp Luân Công là mục tiêu thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ qua. Giờ đây, ngày càng có nhiều người Duy Ngô Nhĩ cũng đang trở thành mục tiêu của hệ thống [thu hoạch nội tạng] do nhà nước Trung Quốc chỉ đạo và kiểm soát.

Nghị sỹ Đảng Tự do Sameer Zuberi, người bảo trợ thứ hai cho dự luật, gọi tội ác thu hoạch nội tạng sống là man rợ. Ông cảm ơn luật sư nhân quyền David Matas và cựu Ngoại trưởng phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương David Kilgour vì những đóng góp của họ.

Kể từ khi những vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng bí mật quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị phơi bày vào năm 2006, ông Kilgour và ông Matas đã cùng nhau điều tra và xây dựng một báo cáo về những phát hiện của họ và xuất bản cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu (Bloody Harvest).

“[Cuộc điều tra của họ] đã giúp chúng tôi có được rất nhiều bằng chứng, không chỉ dựa theo các câu chuyện kể lại mà còn dựa vào các kinh nghiệm và quan sát thực tiễn, đây đúng là một hiện tượng ghê rợn”, Nghị sỹ Zuberi nhận định.

Ông cũng cho rằng Dự luật S-223 là luật quan trọng “giúp chúng tôi giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền” và gửi đi “tín hiệu rõ ràng, mạnh mẽ biểu đạt rằng chúng tôi, với tư cách là một quốc gia, không chấp nhận tội ác này.”

Ngày 7 tháng 12, trong phiên tranh luận thứ ba về dự luật này, Nghị sỹ Đảng Bảo thủ James Bezan, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc phòng, cho biết: “Chúng tôi biết thị trường này có tồn tại. Hoạt động buôn bán nội tạng bất hợp pháp ước tính mang lại doanh thu từ 1 tỷ đến 2 tỷ đô la Canada mỗi năm. 12.000 ca cấy ghép bất hợp pháp chủ yếu diễn ra ở Trung Quốc. 12.000 ca cấy ghép mỗi năm, chúng ta cần phải chấm dứt tội ác này.”

Cùng ngày, Nghị sỹ Alexis Brunelle-Duceppe, một thành viên của Khối Québécois, cho biết: “Trung Quốc (ĐCSTQ) là quốc gia duy nhất trên thế giới tổ chức buôn bán nội tạng trên quy mô lớn bằng cách thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm bị giết hại.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/17/453227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/20/205261.html

Đăng ngày 25-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share