Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 12-12-2022] Ngày 8 tháng 12 năm 2022, trước Ngày Nhân quyền Quốc tế, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (ISHR) chi nhánh Thụy Sỹ và các học viên Pháp Luân Công đã đệ trình hơn 8.000 chữ ký lên Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ nhằm kêu gọi Chính phủ Thụy Sỹ công khai lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và hành động để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

a646638e366d8e19211f3009557269e2.jpg

Ông Silvan Fedier (thứ nhất từ phải sang), đại diện của ISHR, và ông Frank Moser (thứ hai từ phải sang), học viên Pháp Luân Công, đệ trình 8000 chữ ký lên Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ để đề nghị trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

ISHR: Cần phải hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Trong một tuyên bố với truyền thông, Hiệp hội ISHR tại Thụy Sỹ cho biết, từ khi tội ác thu hoạch nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ bị phanh phui vào năm 2006, tất cả các loại bằng chứng đã cho thấy ĐCSTQ thực sự thu hoạch nội tạng từ những người bị giam giữ còn sống để thu về lợi nhuận khổng lồ. Nạn nhân bao gồm những tín đồ Cơ đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ và học viên Pháp Luân Công.

ISHR đã trích dẫn phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc tại London vào tháng 3 năm 2020, rằng ĐCSTQ đã tiến hành hoạt động thu hoạch nội tạng sống do nhà nước hậu thuẫn trong một thời gian dài và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính. Mặc dù có nhiều bằng chứng về tội ác này, ĐCSTQ vẫn từ chối nhận tội và không cho phép thực hiện bất kỳ cuộc điều tra độc lập nào về nguồn tạng.

Tuyên bố cũng nói rằng, mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân đã bị giết để thu hoạch nội tạng sống, nhưng chắc chắn ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng sống trong hơn 20 năm qua. Những bằng chứng đầy thuyết phục này đủ để Chính phủ Thụy Sỹ có hành động công khai chỉ trích ĐCSTQ về tội ác của nó và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Silvan Fedier, đại diện của ISHR, cho biết ngày càng có nhiều chuyên gia y tế, chính trị gia và người dân nhận thức được tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Ông tin rằng “Đã đến lúc phải hành động thực sự để ngăn chặn tội ác của ĐCSTQ. Mọi người cần phải hành động, cho dù là chính trị gia, người trong giới y tế, dược phẩm hay các tổ chức và cơ quan khác. Bởi vì tội ác này quá nghiêm trọng, sinh mạnh bị tước đoạt mỗi ngày. Những vụ giết người này phải dừng lại và không thể không bị chế ngự”.

Cần phải phơi bày những tội ác của ĐCSTQ

Ông Frank Moser, học viên Pháp Luân Công đi đệ trình chữ ký cùng ISHR, cho biết ông nhận thấy ngày càng có nhiều chính trị gia và chuyên gia nhận ra nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ thực sự tồn tại. Ông Moser cho rằng điều quan trọng là phải công khai cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng sống của nó.

Ông cho hay cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã làm ông nhớ lại thái độ của công chúng trước các trại tập trung của Đức quốc xã. Khi mọi người biết về sự tồn tại của các trại tập trung, họ cảm thấy khó tin và không thể hình dung chứ chưa nói đến nhận thức được mức độ tà ác của chúng. Mãi cho đến sau khi Đức quốc xã sụp đổ, sự thật mới được biết đến nhưng lúc đó đã quá muộn để cứu mạng những người bị bức hại.

Ông Moser cũng nói rằng qua việc trò chuyện với những người qua đường, ông nhận thấy sau khi mọi người biết đến tội ác của ĐCSTQ, họ đều đồng ý rằng chúng ta phải hành động để chấm dứt tội ác này.

eddd5b830e5b8a6522ebae8e3e8b62fa.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại Zurich vào cuối tháng 10

a91c8ebdc23273bc5dd89d166e122a3e.jpg

b584c4aaa0c38c9ed31be5cef21bc540.jpg

45bcb5db563f3c6a69ca9e70fe17ae7e.jpg

71cb845ee06c57160b99b321266b5847.jpg

98bb97390926cd2fc32a28c8d9d5f2b2.jpg

f212af371862d42cbd6a6fff52a9d7fe.jpg

Nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ và thu thập chữ ký tại Bern vào ngày 5 và 26 tháng 11 năm 2022

Y tá: Tội ác thu hoạch nội tạng sống cần được công khai rộng rãi

Anh Florian, 27 tuổi, là y tá. Anh đã nhìn thấy những người thu thập chữ ký ở trung tâm Bern vào ngày 5 tháng 11 và đó là lần đầu tiên anh biết đến tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. “Điều này thật sốc”, anh nói. “Tôi không thể tưởng tượng được một điều như vậy lại đang xảy ra.”

Anh ký bản kiến nghị và cho biết anh dự định tìm hiểu thêm về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn biết đến điều này và có ít quốc gia hơn che giấu thông tin như Trung Quốc”, anh nói. “Nếu mọi người biết đều đến [tội ác] này, thì sẽ có càng nhiều người lên tiếng phản đối.”

Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ nên hành động để chấm dứt cuộc bức hại

Bà Beatrice Mettler đã ký bản kiến nghị sau khi trông thấy các hoạt động nhằm thu thập chữ ký của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 11. “Thu hoạch nội tạng là điều không thể tưởng tượng được đối với tôi, bởi vì nó hoàn toàn đi ngược lại niềm tin của tôi và quá tàn nhẫn”, bà nói.

Bà cho hay tội ác của ĐCSTQ cần được phơi bày và Chính phủ Thụy Sỹ nên có hành động để mọi người không thể làm ngơ đối với nó.

Anh Christoph Rätheli là y tá của phòng điều trị tích cực. Anh cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng “là một tội ác lớn.”

“Mọi người vẫn đang bị bức hại như thế. Điều đó không nên xảy ra, và mọi người nên có thể tu luyện [Pháp Luân Công] mà không bị can thiệp”, anh nói.

Khi ký tên vào bản kiến nghị, anh cho hay anh muốn nói với Chính phủ Liên bang Thụy Sỹ rằng: “Tôi phản đối cuộc bức hại này và hy vọng cuộc bức hại có thể chấm dứt.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/12/453018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/18/205234.html

Đăng ngày 23-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share