Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 27-10-2022] Từ ngày 20 – 24 tháng 10 năm 2022, Hiệp hội Điều tra Cấy ghép Nội tạng Trung Quốc đã tổ chức ba cuộc hội thảo tại Nara, Yokohama và Tokyo. Luật sư nhân quyền người Canada David Matas đã được mời phát biểu tại những hội thảo này. Ông Matas giải thích chi tiết về hiện trạng của nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ những người vẫn còn sống, những tù nhân lương tâm bị giam giữ vì đức tin của họ.

Ba quan chức đắc cử đã tham gia vào các cuộc hội thảo và lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Họ kêu gọi chính phủ Nhật Bản tiến hành một cuộc điều tra độc lập và phối hợp với cộng đồng quốc tế để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng tàn bạo này.

6e8398546a45a227975dbf87f5cc7ee2.jpg

Các hội thảo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc diễn ra tại Nara, Yokohama và Tokyo từ ngày 20 – 24 tháng 10.

Hạ nghị sỹ Rintaro Ishibashi cho biết, “Mặc dù nhiều tổ chức quốc tế đã tiến hành điều tra về nạn thu hoạch nội tạng sống, nhưng tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản không nên chỉ sao chép những phát hiện này mà hãy tiến tới thực hiện một cuộc điều tra độc lập”.

c9b4fa1a60ec4922046dae6bbbe6f9b5.jpg

Hạ nghị sỹ Rintaro Ishibashi

Ông Tomoyuki Ogisu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi, tỉnh Mie, cho biết, “Ông Matas đã đề cập đến việc sử dụng quyền lực của tòa án quốc tế và Liên Hợp Quốc. Đó là một phương pháp hiệu quả, nhưng tôi nghĩ Nhật Bản nên thúc đẩy vấn đề này từ quan điểm quốc gia”.

f37c328477d76075a61950009e0c24ec.jpg

Ông Tomoyuki Ogisu, Ủy viên Hội đồng Thành phố Yokkaichi

Ông Haruyama Maruyama, Ủy viên Hội đồng thành phố Zushi, tỉnh Kanagawa, cho biết, “Tôi nghĩ chính phủ Nhật Bản cần có thái độ mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sự cải cách của Liên Hợp Quốc để chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng tôi cũng sẽ giúp ngăn chặn các tội ác tàn bạo của ĐCSTQ để cải thiện tình hình và sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trong tương lai.“

f1f25162b9621af38fa383b16b226000.jpg

Ông Haruyama Maruyama, Ủy viên Hội đồng thành phố Zushi

Ông David Matas: Nhật Bản nên thông qua Đạo luật du lịch cấy ghép

Ông Matas cho biết trong lịch sử ĐCSTQ luôn chọn một nhóm vô tội làm kẻ thù chính trị và kích động người dân thù ghét nhóm người này. Pháp Luân Đại Pháp rất phổ biến ở Trung Quốc, và số lượng học viên Đại Pháp đã vượt quá số lượng thành viên của ĐCSTQ trước khi môn này bị bức hại. Đây là lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ đàn áp. ĐCSTQ thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ cấy ghép nội tạng. Họ đã giết hại rất nhiều học viên để lấy nội tạng của họ rồi bán cho những người đến Trung Quốc để cấy ghép. Điều này thực chất đã trở thành một vụ buôn bán giết người.

cc8b6a09b619711daacc8449b43c45e5.jpg

Luật sư nhân quyền David Matas

Ông Matas phát biểu: “Đài Loan đã nêu gương tốt cho cộng đồng quốc tế với Đạo luật Du lịch Cấy ghép. Ở Đài Loan, nếu người hiến tạng đến từ nước ngoài, thì nguồn tạng phải được báo cáo chi tiết về quốc gia, thành phố và bệnh viện tiến hành. Điều đó thật tuyệt và tôi nghĩ Nhật Bản nên làm điều gì đó tương tự như thế. ”

Ông Matas đã đến Nhật Bản nhiều lần để phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống của của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm. Giờ đây, ngày càng có nhiều quan chức dân cử và người dân đã biết đến những tội ác của ĐCSTQ và lên án sự tàn bạo của nó.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/27/451195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/30/204517.html

Đăng ngày 01-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share