Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 15-07-2022] Trước lễ kỷ niệm 23 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, trong tuần diễn đàn Almedalsveckan, hai Nghị sỹ Thụy Điển, Ann-Sofie Alm và Lotta Johnsson Fornarve, đã lên án cuộc bức hại đang diễn ra, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Almedalsveckan, còn được gọi là Tuần lễ Almedalen, là sự kiện thường niên diễn ra tại Almedalen, một công viên ở thành phố Visby trên đảo Gotland của Thụy Điển. Sự kiện năm nay diễn ra từ ngày 3-7 tháng 7, trong đó, đại diện của các đảng chính trị lớn ở Thụy Điển đã có bài phát biểu và thảo luận với công chúng.

8fd2999b333e78671286b6db0af36b10.jpg

Nghị sỹ Thụy Điển Ann-Sofie Alm

Trong bài phát biểu của mình, Nghị sỹ Ann-Sofie Alm lưu ý rằng cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công đã diễn ra trong hơn hai thập kỷ, sau khi chế độ Cộng sản Trung Quốc tuyên bố các học viên ôn hòa là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Lý do thực sự của cuộc bức hại là chế độ ĐCSTQ lo sợ những học viên tin vào nguyên tắc đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn và cải thiện bản thân thông qua thiền định và tu luyện ôn hòa. Chế độ này đã tống giam phi pháp các học viên.

Bà chỉ ra rằng phần tồi tệ nhất của cuộc bức hại là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà lưu ý rằng trong khi các bệnh nhân bên ngoài Trung Quốc thường phải chờ đợi nhiều năm để có được một cơ quan tạng phù hợp, thì ở Trung Quốc, chỉ cần qua điện thoại, người ta có thể để đặt mua tim tại một bệnh viện và lên lịch cấy ghép phù hợp với thời gian nghỉ phép và vé máy bay của họ. Nếu ai đó sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, họ có thể nhận được trái tim tươi, khỏe từ một học viên Pháp Luân Công, được tùy chọn người hiến tặng nội tạng dưới 30 tuổi, hoặc thậm chí 15 tuổi.

Nghị sỹ Alm cho biết bà đã đọc bản án của Tòa án Luận tội Trung Quốc do Ngài Geoffrey Nice QC, công tố viên của vụ án Slobodan Milosevic làm chủ tọa, trong đó kết luận rằng một số lượng đáng kể tù nhân lương tâm Trung Quốc đã bị giết hại trong ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ và các học viên Pháp Luân Công là nguồn nội tạng chính.

Bà nói, “Tôi đã đọc những lời chứng kinh hoàng và rùng rợn, một số người trong số họ đã bị hành hạ dã man trong tù, và tôi không thể hiểu được làm thế nào mà người ta lại có thể làm điều tàn ác đến thế với người khác! Tôi đã đọc lời chứng của những người cai ngục, họ đã vô cùng hối hận, và một bác sỹ phẫu thuật cho biết người tù nhân vẫn còn sống khi ông ta cắm con dao mổ vào ngực anh ấy! Tôi cũng đã thấy bản đồ của các bệnh viện cấy ghép nội tạng của Trung Quốc được xây dựng tại các vị trí chiến lược, chỉ cách những nhà tù lớn đó một bức tường.”

“Tôi sẽ không bao giờ quên và tôi sẽ không bao giờ im lặng! Thế giới phải được biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phạm những tội ác tàn độc nhất đối với nhân loại.” bà tuyên bố.

Bà tiếp tục, “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố gắng bịt miệng tôi, họ đe dọa để bịt miệng tôi. Nhưng họ không thể! Bởi vì tôi không đơn độc. Chính phủ và người dân Thụy Điển đang thức tỉnh và họ đang theo dõi những tội ác ghê tởm đang xảy ra ở Trung Quốc ”.

“Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để chấm dứt nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp đang giết chết các tù nhân lương tâm này! Việc cho phép vấn nạn này tiếp tục diễn ra là một sự ô nhục đối với nhân loại của chúng ta ”. Bà kêu gọi chính phủ Thụy Điển, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, cũng như các cơ quan và tổ chức ở tất cả các cấp xã hội tự do cùng tham gia nỗ lực chấm dứt hành vi giết người này.

Bà cho biết thêm rằng Vương quốc Anh đã là một tấm gương tốt cho thế giới. Sau phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc, Vương quốc Anh đã thông qua luật hạn chế công dân của họ đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Hiện giờ, chỉ nội tạng được hiến tặng ở Vương quốc Anh mới có thể được sử dụng để cấy ghép tại quốc gia này.

Cuối bài phát biểu, bà kêu gọi thế giới “hãy chấm dứt nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp và đưa những kẻ phạm tội ra trước tòa án quốc tế để truy tố vì những gì họ đã làm. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau, đoàn kết như một, để chấm dứt những tội ác chống lại loài người kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc.“

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/446252.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202275.html

Đăng ngày 18-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share