Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2022] Sau khi Vương Truyền Tùng bị cách chức trưởng Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông vì có một tù nhân đã tự sát trong nhiệm kỳ của ông ta, Lương Kính Đạt, một cựu công an vũ trang từng làm việc tại Khu 14, được chỉ định tiếp quản vị trí của Vương.

So với Vương, sự tàn ác của Lương đối với các tù nhân và học viên Pháp Luân Công bị giam giữ thậm chí còn tàn bạo hơn. Ông ta chỉ định tội phạm sát nhân Vương Chí Dũng lãnh đạo của “ủy ban cải tạo tù nhân”. Năm tù nhân khác là Tôn Hữu Đạt, Lý Minh Lượng, Quế Khả Thu, Lý Băng, Lưu Hoài Lương cũng tham gia vào ủy ban để hỗ trợ Lương bức hại các học viên Pháp Luân Công. Có người đã nhiều lần nghe thấy ông ta nói với tay sai của mình: “Không được đối xử với họ như con người”.

Tẩy não và tra tấn thể xác

Với những học viên Pháp Luân Công mới bị đưa vào nhà tù, Lương thường bố trí một nhóm tù nhân đến nói chuyện với họ nhằm gây áp lực khiến họ từ bỏ đức tin. Ông ta cũng hạn chế lượng thức ăn cung cấp cho học viên và sau đó cưỡng chế họ đứng hoặc ngồi bất động trong thời gian dài. Một số còn bị cấm ngủ và sử dụng nhà vệ sinh.

Bước sang năm 2022, tất cả các học viên mới được nhận vào đều bị biệt giam và cưỡng chế xem các video phỉ báng Pháp Luân Công với âm lượng tối đa, liên tục từ 5:30 sáng đến 11:30 tối. Một số còn bị cấm ngủ suốt 5 ngày.

Lương đã thiết lập 3 phiên tẩy não nhắm vào các học viên mới và những người đã bị bỏ tù nhiều năm. Phiên thứ ba do tù nhân Ngô Kim Đại chủ trì, người này đã cổ súy các tôn giáo khác để làm suy yếu ý chí của các học viên.

Dưới đây là chi tiết về sự bức hại các học viên Pháp Luân Công trong Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Ông Kim Vĩnh Tân

Ông Kim Vĩnh Tân, một cư dân 65 tuổi của thành phố Thanh Đảo, đã bị kết án 8 năm tù vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Khi Vương Truyền Tùng còn là trưởng khu, ông Kim bị bỏ đói và bị bức ép uống nước từ nhà vệ sinh. Sau đó, ông bị rối loạn tâm thần nhẹ.

Tháng 6 năm 2021, ông Kim bị đánh đập tàn bạo dẫn đến huyết áp tăng cực cao và bị đột quỵ. Mặc dù sống sót sau 3 tháng nhập viện, nhưng bị suy giảm khả năng vận động.

Ngày 29 tháng 10 năm 2021 (chưa đầy 2 tháng sau khi ông Kim xuất viện) trưởng khu mới Lương bắt đầu bắt ông Kim phải đứng nhiều giờ vào ban ngày và ngủ ở hành lang vào ban đêm.

Ngay sau Tết Nguyên đán 2022, Lương bắt đầu cưỡng chế ông Kim xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, đồng thời sắp xếp tù nhân Mã Khai Phát ngược đãi thể xác và chửi rủa ông Kim vào ban ngày. Khi ông Kim ngủ, Lương ra lệnh cho tù nhân cách 20 phút lại đánh thức ông dậy. Ông ta còn bỡn cợt với tù nhân rằng: “Chúng ta nên quan tâm ông ta nhiều hơn, không đánh thức nhỡ đâu ông ta lại chết trong lúc ngủ.”

Ông Cao Trung Ân

Ông Cao Trung Ân ở thành phố Tế Ninh đã bị đưa vào Khu 11 vào tháng 12 năm 2020. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, như đóng băng, cấm ngủ, đánh đập và đứng nhiều giờ.

Tương tự như ông Kim, ông Cao cũng bị cưỡng chế phải đứng vào ban ngày và xem video tẩy não với âm lượng tối đa. Lương đã từng tát vào mặt ông Cao.

Ông Lý Duy Tống

Ông Lý Duy Tống ở thành phố Tế Nam bị Tòa án quận Trâu Bình kết án 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. Ông bị tra tấn trong thời gian dài ở trong nhà tù vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau ngày 2 tháng 2 năm 2022, ông Lý bị cấm ngủ trong 7 ngày. Ông tuyệt thực để phản đối và bị bức thực. Đầu của ông bị thương khi cố gắng phản kháng bức thực. Lương đã tổ chức một “buổi phê đấu” ông Lý và biệt giam ông, nhưng vẫn còng tay và cùm chân ông.

Ông Thiệu Thừa Lạc

Sau khi ông Thiệu Thừa Lạc, một bác sĩ Trung y ở thành phố Thanh Đảo, bị đưa tới nhà tù vào tháng 1 năm 2018 để chấp hành bản án 9 năm tù, ông đã tuyệt thực và bị bức thực. Trước đợt tẩy não gần đây nhất do Lương khởi xướng, ông Thiệu đã tiếp tục tuyệt thực và bị đưa đến bệnh viện để hồi sức 9 ngày sau đó.

Ông Vấn Đức Hoài

Ông Vấn Đức Hoàiở thành phố Lâm Nghi đã bị bắt vào ngày 2 tháng 7 năm 2021, sau khi cảnh sát đột phá hàng rào đột nhập vào nhà ông. Sau khi bị kết án, ông bị đưa vào nhà tù. Ông đã tuyệt thực 16 ngày ở trong phòng biệt giam và được đưa đến bệnh viện hồi sức và bức thực.

Ông Trương Quốc Cương

Ông Trương Quốc Cương ở thành phố Đức Châu đã bị bắt vào ngày 5 tháng 1 năm 2021 vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Sau đó ông bị kết án tù và bị biệt giam.

Ông Cao Phương Cường

Ông Cao Phương Cường, 53 tuổi, ở thành phố Thái An đã bị Tòa án quận Thái Sơn kết án 5 năm tù. Ông đã kháng cáo và Tòa án Trung cấp thành phố Thái An đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của ông. Sau khi bị bỏ tù vào tháng 12 năm 2021, ông đã bị biệt giam và yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông Ngưu Gia Tài

Ông Ngưu Gia Tài ở thành phố Lâm Nghi đã bị biệt giam để cưỡng chế “chuyển hóa” ngay khi vừa bị đưa vào nhà tù.

Lễ chào cờ ĐCSTQ hàng ngày

Lương đã tổ chức lễ chào cờ hàng ngày và cưỡng chế tất cả những người bị giam giữ phải tham dự và bày tỏ lòng kính trọng với lá cờ của ĐCSTQ.

Trong lễ chào cờ vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, ông đã ra lệnh cho tất cả những người bị giam giữ phải tuyên thệ dâng hiến cuộc đời của họ cho ĐCSTQ. Khi nhiều học viên Pháp Luân Công từ chối làm theo, Lương tức giận và ra lệnh cho thuộc hạ chọn ra 8 học viên không phát thệ và bắt họ phải trải qua “giáo dục lòng yêu nước”.

Trong khi mở những video tuyên truyền, tù nhân Lý Minh Lượng bất ngờ túm cổ áo của ông Vương Lượng và lôi ông vào phòng vệ sinh. Lý cùng ba học viên khác là Vương Chí Dũng, Tôn Hữu Đạt và Quế Khả Thu đánh vào ngực, lưng và đầu ông, thậm chí Vương còn bóp bộ phận sinh dục của ông. Toàn thân ông Vương đau đớn đến mức ông không thể trở mình trong khi ngủ.

Những tù nhân tham gia bức hại học viên

Những tù nhân tích cực tham gia vào cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công được miễn lao động cưỡng bức một thời gian dài và điểm thưởng cao để được giảm án tù.

Những tù nhân trực tiếp tham gia bức hại: Doãn Quân, Ngô Kim Đại, Vương Quý Đoàn, Ngô Minh Minh, Tôn Hữu Đạt, Từ Siêu, Trần Kiến Hữu, Lưu Hoài Lương, Triệu Cương, Ngô Khắc Quân, Trần Sinh Sinh, Cúc Dũng, Chung Cơ Lâm, Sử Vĩ, Tiết Thanh Hải, Xa Miểu, Lưu Nhị Đông, Sư Diên An, Ngô Kim Phong, Lý Văn Đạt, Lý Phong, Chu Hiệu Minh, Vương Hỷ Viễn, Vương Cửu Phủ, Vương Kim Phong, Lộc Bảo Quốc, Tôn Bình, Chu Thắng Viễn, Vương Tây Xuyên, Mạnh Trình Văn, Trương Đồng Thôn, Trương Quang Vệ, Triệu Trường Thanh, Vương Chi Tường, Vương Chí Dũng, Lý Băng, Bàng Hạo và Mã Khai Phát.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lương Kính Đạt (梁敬达), trưởng Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông: +86-18053102072
Trần Thước (陈烁), phó trưởng Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông
Trịnh Kiệt (郑杰), giáo đạo viên, Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông
Thì Cường (时强), lính canh tù
Diên Phi (闫飞), lính canh tù
Vương Đống (王栋), lính canh tù
Vương Thanh Mậu (王青茂), lính canh tù

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cựu trưởng khu giam giữ bức hại tàn bạo học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù tỉnh Sơn Đông

Tội ác của Tôn Lỗ Quang, Giám thị Nhà tù Tỉnh Sơn Đông, trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công

山东省监狱十一监区操纵犯人迫害法轮功学员

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/25/202430.html

Đăng ngày 19-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share