Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2022] Ông Vấn Đức Hoài 68 tuổi ở huyện Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông đã bị bí mật kết án tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 7 năm 2021, ông Vấn bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát trèo qua tường rào xung quanh sân đột nhập vào nhà ông. Ông bị giam tại Trại tạm giam huyện Đàm Thành. Ông đã tuyệt thực để phản đối bức hại và bị tra tấn trong 5 tháng. Sau đó ông bị kết án (không rõ thời hạn) và bị đưa đến Nhà tù Sơn Đông ở thành phố Tế Nam.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa, vào tháng 7 năm 1999, người nông dân góa vợ này đã nhiều lần bị bắt và tống giam.

Trước đó, ông đã bị bắt và giam giữ (không rõ thời hạn) ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Nam Số 2 tỉnh Sơn Đông (còn gọi là Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn) vào ngày 22 tháng 1 năm 2007. Bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đã bắt ông đứng quay mặt vào tường trong 2 tháng và bỏ đói ông. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại và ông ở bên bờ vực của cái chết sau 70 ngày tuyệt thực. Sau khi được truyền tĩnh mạch tại bệnh viện trong hơn 20 ngày, ông đã được thả sau khi bị buộc phải nộp 6.000 nhân dân tệ cho trại lao động.

Ngày 15 tháng 7 năm 2008, đội trưởng Lưu Ngọc Hồng của Phòng 610 huyện Đàm Thành (một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công) đã bắt ông Vấn một lần nữa. Ông bị giam trong Trung tâm tẩy não Lâm Nghi 66 ngày.

Sau khi được thả, ông Vấn đến thành phố Tân Nghi, tỉnh Giang Tô (cách khoảng 46 km) để làm việc. Trong khi đang làm việc tại nhà của một cán bộ nhà nước, người này đã ấn tượng trước sự thiện lương và đạo đức làm việc của ông. Nhưng sau đó khi ông nói rằng chính Pháp Luân Công đã giúp ông trở thành một người tốt hơn, thì người này đã trình báo ông Vấn, và các cảnh sát của Phòng 610 thành phố Tân Nghi bắt đầu sách nhiễu ông vào đầu năm 2009.

Ngày 2 tháng 3 năm 2009, ông Vấn bị bắt và bị giam trong trại tạm giam huyện Đàm Thành. Ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nam số 2 tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng 4 năm 2009. Ông đã từng bị treo người lên ở vị trí cổ tay trong hai ngày và còng tay vào ống nước trong nhà vệ sinh 45 ngày, khi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công hay lao động cưỡng bức.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-38--ss.jpg

Minh họa tra tấn: treo lên người lên bằng cổ tay

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/4/445754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202131.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share