Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2022] Trong khi một người phụ nữ ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông chưa bắt đầu thụ án tù oan sai vì đức tin vào Pháp Luân Công, bà lại đã bị bắt và lãnh một án tù khác chỉ vì nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên đức tin của bà, pháp môn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, bà Tôn Cẩm Huy (48 tuổi) đã bị kết án 2 năm 2 tháng tù vì treo lịch có thông tin Pháp Luân Công trong ảnh viện (sutdio) của bà. Do sức khỏe của bà yếu, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận bà và bà đang tạm thời bị giám sát tại nơi cư trú.

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, khi đang phát những cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt, bà lại bị bắt. Cảnh sát đã thẩm vấn bà và lấy mẫu máu trái với ý muốn của bà. Công an quận Thái An đã quản thúc bà ở khu dân cư trong sáu tháng và thả bà.

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, khi thời hạn giám sát tại nơi cư trú 6 tháng của bà Trương hết hạn, đội trưởng Phòng 610 quận Thái An Điền Lâm đã thông báo với bà Tôn rằng họ đã chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát quận Thái An.

Đến 10 tháng 6, 5 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Tôn và bắt bà đến viện kiểm sát, và cơ quan này đã ra quyết định giám sát bà tại nơi cư trú thêm 6 tháng nữa.

Lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2022, cảnh sát lại đến nhà bà Tôn và đưa bà đến Tòa án quận Thái An. Tại đây, tòa án đã đưa cho bà bản cáo trạng và thông báo rằng bà sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 7.

Vào ngày xét xử, bà Tôn đã từ chối luật sư đại diện do tòa chỉ định vì bà chưa từng gặp người luật sư này trước đó. Bà kiên quyết muốn được tự bào chữa cho chính mình với vai trò luật sư. Chủ tọa phiên tòa Thẩm Ngọc Hiền không chấp thuận yêu cầu của bà, cáo buộc bà Tôn không hợp tác và cho kết thúc phiên tòa.

Bà Tôn nói với cảnh sát Trương Thanh Dân khi người đang hộ tống bà về nhà, rằng hơn 10 năm trước, chồng bà đã giúp một người bạn vay hơn một triệu nhân dân tệ. Khi công việc kinh doanh của người bạn đó thất bại, anh ta đã bỏ trốn và ngân hàng đã quay sang đòi nợ chồng bà. Vợ chồng bà đã phải chung lưng và vất vả làm việc để trả khoản nợ đó. Họ bán nhà và ở nhờ nhà một người họ hàng. Bà nói nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công, bà sẽ không thể làm được điều đó. Bà yêu cầu Trương đừng sách nhiễu bà nữa.

Ngày 3 tháng 8, thẩm phán đã công bố phán quyết đối với bà Tôn, kết án bà 3 năm tù và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ. Kết hợp với bản án trước đó, hiện tại phải thụ án 5 năm 2 tháng và nộ phạt 20.000 nhân dân tệ.

Bà Tôn hiện vẫn chưa bị đưa tới nhà tù và vẫn đang kháng cáo bản án.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Hiểu Minh (李晓明), phó đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Thái An: + 86-18653898107
Điền Lâm (田 琳), trưởng phòng của Phòng 610 quận Thái An: + 86-18562338185
Lưu Vũ Phong (刘羽丰), công tố viên của Viện Kiểm sát quận Thái An
Kí Thiến Nhiên (冀 倩 然), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Thái An
Thẩm Ngọc Hiền (沈玉贤), thẩm phán chủ toạn, Tòa án quận Thái An: + 86-538-8625101

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Người phụ nữ Sơn Đông bị kết án 3 năm tù sau khi cảnh sát phát hiện một tờ lịch Pháp Luân Công trong tiệm chụp ảnh của cô

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/11/202726.html

Đăng ngày 19-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share