Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2022] Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Tòa án Thành phố Lăng Hải đã xét xử bảy người phụ nữ ở thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh (trong đó 4 người đã ngoài 70 và ngoài 80 tuổi) vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị bức hại bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc từ năm 1999. Thẩm phán vẫn chưa công bố phán quyết.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 11 năm 2021, một nhóm cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hòa đã đột nhập vào nhà của bà Khang Quế Vân (70 tuổi) và lục soát nơi ở của bà.

Bà Trương Thục Viên (81 tuổi) đã ghé nhà bà Khang đúng vào lúc cảnh sát toan rời đi. Sau khi bắt bà Trương, cảnh sát quyết định ở lại nhà của bà Khang. Trong ngày hôm đó, họ đã bắt giữ thêm 9 học viên khác đến nhà bà Khang, bao gồm bà Lý Duy Tân (84 tuổi), bà Bàn Vương (80 tuổi), bà Lưu Bảo Liên (81 tuổi), bà Lý Thục Phương (80 tuổi), bà Trần Văn Học (77 tuổi), bà Trương Anh Linh (61 tuổi), bà Lưu Ngọc Vinh (60 tuổi), bà Kim Hiểu Mai (52 tuổi) và bà Trương Tố Cầm.

Mười một học viên đã bị đưa đến ba đồn công an khác nhau để thẩm vấn xuyên đêm. Bà Lý Duy Tân và bà Vương đã được thả sau vài giờ được miễn truy tố. Chín học viên khác đã bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu vào khoảng sáng sớm.

Bà Khang, bà Lưu Bảo Liên, bà Trương Tố Cầm và bà Trương Thục Viên sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại. Năm học viên còn lại vẫn bị giam giữ. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của năm học viên này cùng với hồ sơ của bà Khang và bà Lưu Bảo Liên tới Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải vào ngày 16 tháng 12 năm 2021.

Do không đủ bằng chứng, công tố viên đã trả lại hồ sơ trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 2022. Cảnh sát đã trình lại hồ sơ lần hai vào ngày 11 tháng 4.

Ngày 13 tháng 7, Tòa án Thành phố Lăng Hải đã lên lịch xét xử các vụ án đối với 7 học viên. Bà Khang và bà Lưu Bảo Liên bị đưa ra xét xử trực tiếp, và năm học viên còn lại bị xét xử từ xa thông qua phiên xét xử trực tuyến ngay tại trại tạm giam.

Việc bà Kim bị bức hại đã khiến các thành viên trong gia đình bà vô cùng đau khổ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, cả bà và chồng đều bị đơn vị công tác sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Bà đã một mình nuôi dạy con trai của họ và chu cấp cho cậu bé học đại học. Giờ đây, cha mẹ bà đã ngoài 90 tuổi và không có người chăm sóc.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trương Đại Quân (张大军), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Cẩm Châu
Ngô Á Phàm (吴亚 凡), Trưởng Công an Quận Thái Hòa: + 86-416-5178899, + 86-416-5179121
Mã Lương (马 量), Viện trưởng của Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải: + 86-13941689616, + 86-416-8191070
Hứa Băng (许 冰), Thẩm phán của Tòa án Thành phố Lăng Hải: + 86-18941603995, + 86-416-8152021

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Cựu giáo viên bị bắt khi đang tìm việc làm và bị bí mật xét xử mà luật sư đại diện không hề hay biết

Ba cư dân Liêu Ninh bị giam giữ ba tháng, hiện đã bị cáo buộc phạm tội và một người đối mặt với truy tố

Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh: 17 người bị bắt giữ trong 23 ngày

Bảy học viên Pháp Luân Công ngoài 70 và 80 tuổi bị bắt giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/447030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/10/202716.html

Đăng ngày 16-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share