Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2022] Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2022, thời điểm ông Kim Cát Lâm (ngoài 50 tuổi) được trả tự do sau khi sống sót qua 7 năm bị cầm tù và tra tấn vì kiên đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông đã rất đau khổ khi biết rằng cha ông đã trở thành thành viên mới nhất trong gia đình mình qua đời do nỗi đau khổ về tinh thần to lớn mà cuộc bức hại gây ra.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Kim đã bị kết án hai lần, một lần lĩnh án 10 năm và lần còn lại là 7 năm. Trong án tù 10 năm đầu tiên, ông Kim như ở trong địa ngục trần gian. Hơn nữa bà nội, mẹ và vợ của ông đã lần lượt qua đời vì những đau khổ từ cuộc bức hại. Đến tháng 8 năm 2012, vài tuần trước khi ông Kim được trả tự do, anh rể của ông- người đang chăm sóc cho cha ông và con trai ông, đã tử vong trong một vụ tai nạn ô tô.

Rạng sáng ngày 2 tháng 7 năm 2015, ông Kim bị bắt một lần nữa. Cha ông bị giáng thêm một đòn nặng nữa khi cảnh sát đe dọa sẽ lại bỏ tù ông Kim. Ông cụ đổ bệnh và nằm liệt giường.

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Tòa án huyện Du Trung đã kết án ông Kim 7 năm tù và đưa ông đến Nhà tù Lan Châu. Vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, ông bị biệt giam và tra tấn thường xuyên.

Trong khi đó, một cán bộ thôn đã đình chỉ khoản trợ cấp 100 nhân dân tệ hàng tháng dành cho người thu nhập thấp của cha ông Kim, ông cụ Kim Văn Ngọc. Sau đó ông cụ bị mất thính giác và phải vật lộn để kiếm sống và tự chăm sóc bản thân.

Bất cứ khi nào ông cụ cô độc này có thể đứng dậy được, ông sẽ đi bộ ra đường và ngồi trên vỉa hè, rồi đờ đẫn nhìn người đi đường qua lại, trông ngóng con trai trở về. Đến tháng 10 năm 2018, với sự đau khổ tinh thần cực độ, ông cụ gần 80 tuổi này đã mang theo nỗi nhớ con trai và qua đời trong đau khổ, mà không người thân bên cạnh.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/448009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202976.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share