Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2022] Một cư dân 75 tuổi ở huyện Tân Bân, tỉnh Liêu Ninh đang ở trong tình trạng nghiêm trọng trong chịu án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đang được điều trị ở bệnh viện của trại tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Theo một nguồn tin nội bộ, bởi vì ông Vương Trung Thịnh từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên các lính canh ở trại tù Đông Lĩnh đã bắt ông ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động ngay cả khi hai bên mông của ông bị loét và trở nên bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Vì tình trạng của ông Vương tiếp tục xấu đi, ông đã được đưa vào bệnh viện của trại tù để điều trị. Không rõ là liệu ông có bị tra tấn theo những hình thức khác hay bị ngược đãi trong bệnh viện của trại tù hay không.

Chúng tôi hối thúc trại tù phóng thích cho ông Vương ngay lập tức.

Ông Vương, một cựu giảng viên cấp cao, đã bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ông bị kết án 4 năm tù và bị phạt 4.000 tệ bởi Tòa án quận Thuận Thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 23 năm qua, ông Vương đã bị cho thôi việc và bắt giam nhiều lần vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Vợ ông, bà Vương Quý Lan, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã không chịu nổi sức ép của cuộc đàn áp và đã qua đời vào tháng 12 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Former Lecturer Arrested Again for His Faith

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/7/447367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202692.html

Đăng ngày 16-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share