Bài viết của Kỷ Trân Nghiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-07-2022] Một loạt các trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Nam Iran vào hôm thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022. Trận động đất thứ hai có cường độ 6.0 độ richter, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ngày 3 tháng 7, sông băng lớn nhất trên dãy núi Alps ở Ý đã sập, gây ra trận lở tuyết, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hai ngày sau vụ việc, 13 người leo núi vẫn mất tích.

Tính đến ngày 3 tháng 7, nhiệt độ trên 35 °C đã được ghi nhận ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản trong 9 ngày liên tiếp, lập kỷ lục về nhiệt độ cao kể từ khi các cuộc quan trắc bắt đầu vào năm 1875. 17 người đã tử vong vì nghi ngờ đột quỵ do nắng nóng.

5 người chết, 49 người bị thương trong loạt trận động đất mạnh ở miền Nam Iran

Hãng Thông tấn Trung ương đưa tin, một loạt trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền Nam Iran vào thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 49 người bị thương và làm hư hại hàng chục tòa nhà.

6fa39c0e44da54818f69015b5af30f66.jpg

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, một trận động đất mạnh 6.0 độ Richter xảy ra ở phía Tây Abbas, thành phố cảng và thủ phủ của tỉnh Hormozgan, Iran vào ngày 2 tháng 7 năm 2022. (Ảnh: usgs.gov)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, ngày hôm đó có hai trận động đất mạnh 6.0 độ richter, độ sâu tiêu cự là 10 km, xảy ra ở phía Tây Bandar Abbas, thủ phủ tỉnh Hormozgan của Iran và một thành phố cảng với hơn nửa triệu dân.

Thống đốc Hormozgan Mehdi Dousti cho biết, 5 người đã thiệt mạng trong trận động đất và nhiều tòa nhà ở Sayeh Khosh, một ngôi làng gần tâm chấn, bị thiệt hại.

Đoạn phim thời sự trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà ở làng Sayeh Khosh bị san bằng, đống đổ nát bao phủ các con đường và toàn làng bị mất điện. Cũng theo nguồn tin này, ngôi làng có khoảng 300 người sinh sống, còn Abbas có dân số hơn 500.000 người.

Sập sông băng trên dãy núi ở Ý làm chết 7 người, 8 người bị thương

dc0842f5f5739ce9e9654090a7a16be9.jpg

6d6757401598edf0bd70662f9b6d7b77.jpg

Sự sụp đổ của sông băng lớn nhất trên dãy núi Alps ở Ý gây ra một trận tuyết lở vào ngày 3 tháng 7 năm 2022.

Ngày 3 tháng 7, sông băng lớn nhất trên dãy núi Alps ở Ý đã sụp đổ gây ra một trận tuyết lở, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong nhiều ngày.

Hãng Thông tấn AFP đưa tin, vụ sập sông băng xảy ra trên núi Marmolada, đỉnh cao nhất trong dãy Dolomites của Ý. Các nhà chức trách cho biết không rõ có bao nhiêu người leo núi bị băng, đá tấn công khi sông băng đổ xuống.

Một ngày trước khi thảm họa xảy ra, đỉnh của sông băng ghi nhận nhiệt độ cao tới mức kỷ lục 10 °C.

Người phát ngôn của cơ quan dịch vụ khẩn cấp, cô Michela Canova, nói với AFP: “Trong trận lở tuyết này, băng và đá đã đổ xuống con đường đúng vào thời điểm có một số nhóm đi xe đạp, một số người trong số họ đã bị cuốn trôi. Con số thương vong chính xác vẫn chưa được biết” Cô cho hay 6 người đã được xác nhận là đã chết và 8 người bị thương. Sau cuộc phỏng vấn, có thêm một người nữa được xác nhận đã thiệt mạng.

Đội cứu hộ Alpine cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, một khối băng khổng lồ đã sụp đổ gần Punta Rocca ở vùng núi Marmolada. Những người đi bộ đường dài và leo núi thường lên đỉnh từ khu vực này.

Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, có thông tin cho rằng vẫn còn 13 người leo núi bị mất tích.

Mặc dù mới chỉ là đầu mùa hè, nhưng nắng nóng đã tràn về hầu hết các vùng ở Ý. Sông Po, nơi sản xuất khoảng 1/3 sản lượng nông nghiệp của cả nước, đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua.

Đợt nắng nóng 9 ngày ở Tokyo lập kỷ lục mới kể từ năm 1875

Hãng Thông tấn Trung ương đưa tin nhiệt độ đo được ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản vào ngày 3 tháng 7 lên tới 35.3 °C. Cái nóng như thiêu đốt trên 35 °C kéo dài trong 9 ngày liên tiếp, lập kỷ lục dài nhất kể từ khi các cuộc quan trắc bắt đầu vào năm 1875.

Ở Nhật Bản, nhiệt độ trên 30 °C được coi là “ngày hè đích thực”, và nhiệt độ trên 35 °C được gọi là “ngày hè thiêu đốt”.

Nhiệt độ ở nhiều nơi ở phía Tây và phía Đông Nhật Bản đã vượt quá 40 °C, riêng nhiệt độ ở thành phố Kiryu, tỉnh Gunma lên tới 40.4 ° C vào ngày 1 tháng 7, lập kỷ lục về nhiệt độ cao nhất trong năm nay. Ở trung tâm Tokyo, nhiệt độ quan trắc được đo vào ngày hôm đó là 37 °C.

Ngày 25 tháng 6 năm 2022 đánh dấu kỷ lục sớm nhất về “ngày hè thiêu đốt” trong lịch sử quan trắc ở trung tâm Tokyo và những ngày hè thiêu đốt kéo dài đến ngày 3 tháng 7, tổng cộng trong chín ngày liên tục. Điều này đã phá vỡ kỷ lục tám ngày được thiết lập từ ngày 31 tháng 7 năm 2015 đến ngày 7 tháng 8 năm 2015.

Theo thống kê sơ bộ chính thức, tại Tokyo, có tổng cộng 1.517 người được đưa đến bệnh viện vì nghi ngờ đột quỵ do nắng nóng, và 17 người trong số họ đã tử vong vào ngày 2 tháng 7, lập mức cao mới trong tháng 6 trong vòng 10 năm qua. Các quan chức kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp ngăn ngừa đột quỵ do nắng nóng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/445904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/10/202183.html

Đăng ngày 11-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share