Bài của Li Huirong

[MINH HUỆ 20-04-2011] Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2011, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan đã đệ đơn khiếu nại hình sự tới Văn phòng kháng cáo cấp cao đối với Wang Sanyun, Chủ tịch tỉnh An Huy, Trung Quốc, trước chuyến thăm của ông ta tới Đài Loan. Hiệp hội buộc tội ông ta phạm tội diệt chủng, và yêu cầu Văn phòng kháng cáo cấp cao thực hiện một cuộc điều tra khẩn cấp và tạm giữ Wang. Theo Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), Wang Sanyun đã chỉ huy và tham gia trực tiếp vào cuộc bức hại Pháp Luân Công từ năm 2001. Wang bắt đầu các hoạt động “cơn bão-F ” vào năm 2002 khi ông ta là Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên. Chiến dịch đã săn lùng và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên toàn tỉnh.

2011-4-19-taiwan-1--ss.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Chang Ching-hsi (thứ hai bên trái) và một nhóm các luật sư đã nộp một bản cáo trạng chống lại Wang Sanyun tại Tòa án Tối cao ngày 18 tháng 04 năm 2011.

Tiếp theo Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Huang Huahua, Chủ tịch tỉnh Thiểm Tây Zhao Zhengyong, Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh Chen Zhenggao, Wang Sanyun là quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấp tỉnh thứ 4 phải đối mặt với những lời buộc tội khi đến thăm Đài Loan. Ông ta cũng là quan chức ĐCSTQ xếp hạng cao thứ 8 bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan.

2011-4-19-taiwan-2--ss.jpg
“Ông đang bị kiện” – Các học viên giương biểu ngữ tại sân bay để chào đón Chủ tịch tỉnh An Huy Wang Sanyun đến Đài Loan ngày 18 tháng 04 năm 2011.

Wang Sanyun đến Sân bay quốc tế Đào Viên ở Đài Loan khoảng 11 giờ sáng. Hơn 50 học viên Pháp Luân Công đã đến sớm hơn, chờ đợi chuyến đi của ông ta . Các học viên hét lên, “Wang Sanyun, ông đang bị kiện.” Wang nhìn quanh, nhưng không nói một lời. Những người tới gặp ông ta chỉ biết im lặng.

Vài phóng viên chất vấn Wang mạnh mẽ, “Ông đã bị kiện tại Đài Loan, ông nghĩ gì về điều đó? Ông có muốn phản hồi?”. Wang rời sân bay mà không quay đầu nhìn lại.

Teresa Chu, phát ngôn viên của Nhóm Hành động Luật sư Nhân quyền Pháp Luân Công, nói rằng Wang Sanyun đã bị kết tội diệt chủng và vi phạm công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về Quyền Dân sự và Chính trị. Nhà lập pháp Yuan và 15 thành phố và hội đồng quận ở Đài Loan đã thông qua đề nghị không mời, nhận, hoặc chào đón những nguời vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Giáo sư Chang Ching-hsi và nhóm luật sư đã gặp công tố viên, và ghi nhận việc các công tố viên đã soạn thảo “pháp lệnh tội ác diệt chủng,” dựa trên “Công ước về phòng chống và trừng phạt các tội ác diệt chủng.”

Yang Hsien-hung, chủ tịch của Hiệp hội Nhân quyền Trung Quốc (TACHR) ở Đài Loan cho biết họ quan ngại về chuyến thăm của Wang Sanyun tới Đài Loan. Ông Yang nói rằng Đài Loan, đặc biệt, nên kiểm tra các vi phạm nhân quyền, và những người đã có hồ sơ vi phạm nhân quyền cần bị từ chối nhập cảnh vào Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011 /4/20/台湾法轮功学员刑事控告安徽省长(图)-239314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/22/124574.html

Đăng ngày 29-04-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share