Bài viết bởi Chou Rong

[MINH HUỆ 16 – 09 – 2010] Ngày 15 tháng 9 năm 2010, Vương Tác An, Trưởng ban công tác tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan vì tội diệt chủng và vi phạm công ước quyền công dân trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Ông ta đã lên kế hoạch để đến Đài Loan vào ngày hôm đó. Vụ kiện hình sự này là vụ thứ hai do các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan tiến hành, và diễn ra một tuần sau vụ kiện Triệu Chính Vĩnh, chủ tịch tỉnh Sơn Tây.

2010-9-16-suing-wangzuoan--ss.jpg
Ông Trương Thanh Khê (ở giữa), chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, và bà Chu Uyển Kỳ đại diện đoàn luật sư của các học viên Pháp Luân Công gõ cửa Văn phòng Công tố Tối cao Đài Loan để đệ đơn kiện Vương Tác An, Trưởng Ban công tác tôn giáo của ĐCSTQ, trước chuyến viếng thăm Đài Loan của ông ta vào ngày 15 tháng 9 năm 2010.

Ông Trương Thanh Khê, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan nói “Trong số các quan chức Trung Quốc đến thăm Đài Loan gần đây, một vài người là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy, chúng tôi sẽ theo đuổi các công cụ pháp lý để đưa họ ra trước công lý”.

Bà Chu Uyển Kỳ, người phát ngôn cho đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công nói “Vương Tác An lãnh đạo một cơ quan chuyên đàn áp các tôn giáo và tín ngưỡng ở Trung Quốc. Dùng danh nghĩa trao đổi tôn giáo và văn hóa để bao che cho tội ác của ông ta, ông ta đến Đài Loan. Chúng tôi các học viên Pháp Luân Công không thể bỏ qua điều này, và đang trình một đơn kiện ông ta lên Văn phòng Công tố Tối cao cho tội diệt chủng của ông ta”.

Bà Chu nói rằng Vương Tác An đã phỉ báng Pháp Luân Công từ khi ông ta là phó Ban này để trợ giúp cho Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Trong vòng một tháng sau khi phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, ông ta đã thể hiện quan điểm đấu tranh chống lại Pháp Luân Công trên tờ Nhật báo Quang Minh. Tháng 9 năm 2009, ông ta được thăng lên làm trưởng Ban sau khi trưởng Ban trước đó là Diệp Tiểu Văn mãn nhiệm. Ông ta tiếp tục lãnh đạo cuộc đàn áp các tôn giáo và tín ngưỡng.

Vương Tác An và cục trưởng trước đó Diệp Tiểu Văn đã tổ chức nhiều cuộc họp báo liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhận phỏng vấn, và viết các bài phỉ báng Pháp Luân Công. Những lời dối trá và phỉ báng kích động hận thù với Pháp Luân Công của họ đã được tái bản tại tờ báo của nhà nước Tân Hoa Xã, Nhật báo Nhân dân, đài truyền hình Trung ương, và các hãng truyền thông khác. Những bài báo này cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho các quan chức của chính phủ và của ĐCSTQ.

Ban công tác tôn giáo của ĐCSTQ, dưới sự chỉ đạo của Vương và Diệp, đã phỉ báng và tà hóa Pháp Luân Công , và phổ biến những ngôn từ của họ thông qua các tôn giáo, phương tiện truyền thông và giáo dục để kích động hận thù. Ban này áp dụng kinh nghiệm của nó trong việc đàn áp các tôn giáo trong vài chục năm qua để đánh lừa nhân dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, và trợ giúp bè cánh của Giang thực hiện chính sách tiêu diệt Pháp Luân Công.

Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2010, số trường hợp các học viên Pháp Luân Công tử vong do đàn áp được ghi nhận là 3411, dựa trên cuộc điều tra không đầy đủ. Hàng trăm nghìn học viên bị giam giữ bất hợp pháp tại các trại lao động cưỡng bức, bị kết án tù, hoặc đã chết do một phần của việc mổ cướp nội tạng sống vì lợi nhuận béo bở của ĐCSTQ.

Liên minh điều tra đàn áp Pháp Luân Công (CIPFG) đã lên án Vương Tác An vì việc đàn áp các tôn giáo dưới danh nghĩa quản lý tôn giáo. Ông Lại Thanh Đức, Chủ tịch CIPFG chi nhánh châu Á, nói rằng tự do tín ngưỡng là một phần của nhân quyền và được bảo vệ bởi Hiến Pháp Trung Quốc, và rằng không ai được đàn áp tôn giáo.

Để người dân khắp thế giới ủng hộ nỗ lực bắt giữ những kẻ vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ như là Triệu Vĩnh Chinh, Thống đốc tỉnh Sơn Tây, đoàn luật sư nhân quyền Pháp Luân Công của Đài Loan đã bắt đầu một hoạt động đồng ký tên trên trang web: https://campaign.tw-npo.org/sign.php?id=2010091108313700.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/16/229728.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/18/120069.html
Đăng ngày: 28– 09 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share