Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 21-10-2020] Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân đã sớm tu bỏ tâm sắc dục rồi, bởi vì năm 1996 khi tôi vừa mới đắc Pháp, tôi gần như đã đoạn tuyệt chuyện giữa vợ chồng với nhau: Đầu tiên, tôi cho rằng cái chuyện kia sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của mình; hai là lúc đó tôi cảm thấy loại hành vi ấy rất dơ bẩn. Khoảng thời gian đó, tôi cũng thường xuyên gặp những khảo nghiệm về sắc dục, bởi vì tôi là lãnh đạo cấp cơ sở, trong xã hội người thường đạo đức bại hoại này, có một nữ đồng nghiệp thường xuyên dùng sắc câu dẫn tôi, dùng những lời lẽ để dụ dỗ tôi. Khi đó, tôi đều có thể giữ tâm tĩnh lặng như nước, khéo léo từ chối.

Sau khi cuộc bức hại diễn ra, bởi vì có lúc khi làm hạng mục chứng thực Pháp, vì một lý do bất ngờ nào đó, có vài lần tôi phải ở cùng với nữ đồng tu độc thân, khi đó tôi xem điều này như một Thánh duyên, căn bản không có một chút tà niệm nào hết. Nếu như nói rằng, tôi có chủng suy nghĩ không ngay chính kia, thì tôi sẽ cảm thấy thật nực cười, và cũng không thể nào lý giải nổi. Khi đó, tâm của tôi tĩnh như một hồ nước chết, không một gợn sóng.

Tuy nhiên, đoạn thời gian gần đây, tâm sắc dục xuất hiện trở lại, tôi thường có những niệm đầu bất hảo, có lúc tuy rằng có thể áp chế được chúng, nhưng thỉnh thoảng, chúng vẫn xuất hiện. Tôi nhận thức được rằng cái chủng sinh mệnh bại hoại sắc dục này đang giãy giụa lần cuối cùng, mục đích là muốn hủy hoại đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, cũng là thời khắc mà đệ tử Đại Pháp cần triệt để tu bỏ tâm sắc dục, diệt trừ nó từ tận gốc rễ. Sau khi nhận thức được điểm này, tôi bắt đầu nhảy ra khỏi tu luyện cá nhân của bản thân, đứng từ góc độ chính Pháp tu luyện nhận thức một lần nữa về tâm sắc dục.

Sư phụ giảng:

“Trong xã hội người thường có sinh hoạt vợ chồng, có như thế mới sinh sôi nảy nở đời sau nơi xã hội nhân loại.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ đoạn giảng Pháp của Sư phụ tôi ngộ ra, những vật chất sắc dục kia là được sinh ra từ tình, chúng cũng là sinh mệnh. Ban đầu khi Thần tạo ra con người, hai loại vật chất sắc và dục cũng đồng thời được tạo ra trong thân thể con người. Vì vậy, thân thể người còn được gọi là sắc thân. Thần tạo ra hai loại vật chất này trong thân thể người chỉ là để cho chúng khống chế con người sinh con đẻ cái, phát triển đời sau, chứ không phải để cho con người hưởng thụ. Đây là quy định của Thần.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, đạo đức nhân loại càng ngày càng trượt dốc, nhân loại bắt đầu biến dị. Con người phá vỡ những ước thúc mà Thần đã tạo ra cho mình, coi chuyện sinh hoạt vợ chồng như một niềm vui biến dị của cuộc sống. Đặc biệt là một hai trăm năm trở lại đây, kể từ khi xã hội nhân loại xuất hiện thuyết vô Thần luận của tà giáo cộng sản, trong “Kinh Thánh Khải Huyền” đã nhắc đến “đại dâm phụ” đã đổ vào đầu con người tư tưởng tà ác vô Thần luận, phóng túng sắc dục của con người một cách vô độ, phá hoại ước thúc mà Thần đã định ra cho con người, khiến cho sắc dục của họ bị khuếch đại vô hạn độ, biến dị, “cặp bồ”, “đồng tính luyến ái” đã xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt là tại Trung Quốc đại lục xuất hiện hiện tượng “loạn luân” một cách nghiêm trọng, trong xã hội và trên truyền thông đâu đâu cũng xuất hiện đầy các loại hiện tượng sắc dục biến dị, toàn bộ xã hội bị bao phủ bởi vật chất sắc dục biến dị này, nhận thức của con người đối với sắc dục đều là tâm lý biến thái cực đoan, sắc dục đã trở thành công cụ để con người phát tiết thú tính, tìm kiếm sự kích thích tinh thần cực độ.

Hơn nữa, trong những năm Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, cựu thế lực đã thao túng các tập đoàn tài chính trên thế giới đầu tư vào Trung Quốc đại lục, khiến cho kinh tế nơi đây tăng trưởng một cách đáng kể, cung cấp cho người Trung quốc những điều kiện và nền tảng vật chất ưu việt để phóng túng dục vọng của bản thân.

Sự phát triển chóng mặt của nền kinh tế hiện đại hoá, khiến cho con người ta có một lượng lớn thời gian để phóng túng tâm sắc dục, có rất nhiều người Trung Quốc đang sung sướng tận hưởng cái cảm giác “khoái lạc”, đồng thời đang phóng túng những dục vọng của mình một cách cuồng loạn.

Tuy nhiên, khi nhân loại bại hoại đến trình độ này, họ sẽ bị những sinh vật phụ thể ở không gian khác chiếm hữu thân thể để làm thứ mà nó muốn là phát tiết và cái gọi là “hưởng thụ”, con người sẽ không còn ra con người nữa. Những ngôn hành của người Trung Quốc đại lục ngày hôm nay đa phần đều là do sinh vật ngoại lai khống chế làm ra.

Ở trong trạng thái này, Thần đành phải bỏ rơi con người, nhân loại sẽ bị hủy diệt. Sắc dục chính là thủ đoạn chính của tà linh cộng sản để hủy diệt đạo đức nhân loại, cuối cùng là hủy diệt nhân loại.

Thần tạo ra cái thân thể này, tuyệt đối không phải là để con người làm cái gọi là “sinh hoạt”, mà là để con người lợi dụng cái thân thể này để chịu khổ hoàn nghiệp, đồng thời lợi dụng nó để tu luyện trở về quê hương Thiên quốc. Thần đã tạo ra trong thân thể người những nhân tố để họ có thể tu luyện. Cái gọi là sự khoái lạc của việc hưởng thụ cuộc sống thậm chí là phóng túng dục vọng của nhân loại, đều là không tôn kính đối với Thần tạo ra nhân thể, là phạm tội đối với Thần.

Trong quá khứ, với tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại như ngày nay, thì nhân loại đã sớm bị hủy diệt rồi. Nhưng Sư phụ từ bi đã cứu vãn nhân loại hiện tại. Sư phụ trao cho đệ tử Đại Pháp sứ mệnh và năng lực cứu độ thế nhân, điều này yêu cầu tự thân mỗi đệ tử Đại Pháp đầu tiên phải từ trong tâm sắc dục bại hoại biến dị này mà vượt qua, tu xuất ra.

Vậy làm thế nào để tu bỏ cái tâm sắc dục này, tôi nhận thức được vài điểm trọng yếu như sau:

1. Thanh trừ văn hóa đảng là một bước cần thiết để tu bỏ tâm sắc dục

Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng văn hóa đảng và tâm sắc dục có liên quan gì với nhau, tuy nhiên khi tôi minh bạch rằng chủng vật chất sắc dục này là thuận theo đạo đức con người xuống dốc, đặc biệt là tà đảng rót vào những vật chất bại hoại của sắc dục một cách có hệ thống ý thức, khiến cho sắc dục trở nên bành trướng và biến dị, cuối cùng đạt đến quá trình phát triển chưa từng có của tâm lý biến thái cực độ truy cầu những kích thích, tôi hiểu ra rằng, tôi hiện tại tồn tại những quan niệm sắc dục đều là do tà đảng rót vào những quan niệm sắc dục biến dị, là sản vật của văn hóa đảng.

Sư phụ giảng:

“Thâu biển sắc đấu thị cộng phỉ

Ngũ mao nhân cách biệt mại điệu”

Diễn nghĩa:

“Trộm, lừa, sắc dục và tranh đấu là phỉ cộng sản

Đừng bán nhân cách vì năm hào” (Hát lang dược, Hồng ngâm III)

Chủng vật chất sắc dục biến dị này là một nhân tố chủ yếu cấu thành nên tà linh cộng sản. Những người có nhiều văn hóa tà đảng sẽ có tâm sắc dục rất mạnh mẽ, hơn nữa là tâm thái sắc dục biến dị. Một trong những phương pháp chính để thanh trừ văn hóa đảng của chính mình là đọc nhiều những cuốn sách như “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, đồng thời phát chính niệm thanh trừ văn hoá đảng của bản thân cũng rất có tác dụng. Loại văn hóa đảng này mang đến những quan niệm sắc dục biến dị do cựu thế lực an bài, chúng ta cần phải triệt để phủ nhận và thanh trừ chúng.

2. Phân biệt rõ ràng giữa tâm sắc dục và tà ác lợi dụng tâm sắc dục để bức hại

Một đoạn thời gian trước, tôi cảm nhận được đầu não mình liên tục hiện lên những niệm đầu sắc dục biến dị dơ bẩn, tôi cố gắng để ức chế nó, và thanh trừ nó. Tuy nhiên, tôi phát hiện ra cái niệm đầu dơ bẩn này vẫn cứ mãi không ngừng xuất hiện, tôi bắt đầu cảnh giác, tôi dần dần nhận ra thứ niệm đầu dơ bẩn này không phải xuất phát từ trong não tôi, mà nó đến từ một con ma sắc ở không gian khác.

Sau khi nhận thức được ma sắc này, nó liền chạy trốn, đầu não tôi cũng không còn xuất hiện những niệm đầu kia nữa.

Một ngày nọ, tôi đang dùng máy in Canon để in tài liệu, tôi nghĩ: “Mình nhất định phải thanh trừ con ma sắc ấy! Khi đó, máy in đột nhiên bị kẹt giấy, sau khi lấy giấy kẹt ra, máy in xuất hiện lỗi hai đèn nháy 14 lần. Lúc đầu, tôi còn tưởng máy in thật sự có vấn đề, nhưng sau đó rất nhanh nhận thức được rằng là con ma sắc đó đang làm loạn. Tôi bắt đầu phát chính niệm, tôi tắt máy in và sau khi bật lại, máy in nháy đèn 4 lần, tôi ấn lại nút khởi động lại, và máy in đã hoạt động bình thường trở lại.

Sự việc này đã khiến tôi nhận ra, có một số niệm đầu bất hảo không phải là tâm chấp trước của bản thân mà chúng ta cần phải tu bỏ, mà là do tà ác đưa đến, là một hình thức bức hại, chúng ta cần phát chính niệm để thanh trừ chúng.

3. Phân biệt rõ quan niệm sắc dục và sắc dục

Dưới tác dụng của nhân tố sắc dục, tâm sắc dục trong hành vi và lời nói của con người lâu dần sẽ hình thành quan niệm sắc dục, nó sẽ không ngừng được củng cố, lâu dài sẽ khống chế đến con người, người ta vẫn cứ tưởng là bản thân mình nghĩ như vậy. Tại sao con người không buông bỏ được hành vi sắc dục ấy, là vì con người cho rằng hành vi sắc dục mang lại cho bản thân thứ gọi là sự thỏa mãn và niềm vui, cho rằng nó tốt, nên con người mới không buông bỏ được. Kỳ thực, đây không phải là nhận thức thật sự của con người, là quan niệm sắc dục của con người do hậu thiên hình thành đạt được sự thỏa mãn mới cho là nó tốt. Chân ngã của chúng ta xem thứ sắc dục này của con người chính là dơ bẩn.

Sư phụ giảng:

“Tại cao tầng mà nhìn, [họ] nói rằng người thường ở xã hội đối với bùn đất quả là không ngại bẩn, ở mặt đất mà chơi nghịch bùn đất vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Loại quan niệm sắc dục này không phải là bản thân của sắc dục, sắc dục cũng giống như tình, mỗi tế bào của chúng ta đều đang ngâm trong loại vật chất này, chỉ cần chúng ta vẫn còn bộ phận nào của thân thể chưa tu tốt thì đều có chủng vật chất này. Tuy nhiên, thuận theo những bộ phận chúng ta tu tốt càng ngày càng nhiều, chính niệm càng ngày càng mạnh, chúng ta sẽ có thể làm được phóng hạ sắc dục và không bị nó dẫn động.

4. Không được đi nhầm sang tu luyện tiểu đạo để tu bỏ tâm sắc dục

Khi bản thân mới bắt đầu tu luyện, vì để bỏ tâm sắc dục, tôi chỉ là ước chế hành vi của mình. Bởi vì khi đó tôi sống trong điều kiện có hạn, nên chúng tôi vẫn ngủ chung. Vì để tu bỏ tâm sắc dục của mình, tôi đã cố gắng ức chế hành vi, lâu ngày, dần dần tôi không còn nghĩ đến nó nữa. Tuy nhiên, mâu thuẫn gia đình lại phát sinh càng ngày càng nhiều. Hiện tại, tôi đã hiểu ra đây là đi theo tu luyện tiểu đạo, Đại Pháp đại đạo tu luyện không có hình thức này, không chỉ là ức chế trên hành vi của bản thân, mà còn phải đặt công phu vào việc tu tâm. Khi tâm của chúng ta tu bỏ được rồi, đối phương sẽ tự nhiên trở nên tốt. Tu nội mới có thể an ngoại!

Tôi phát hiện có nhiều đồng tu khi tu bỏ tâm sắc dục đều là theo tu luyện tiểu đạo, chỉ chú trọng vào việc ngủ riêng (không bao gồm những đồng tu đã tu bỏ được cái tâm này), vậy thì có khác biệt gì so với việc tu luyện ở trong chùa không? Những đồng tu này vẫn còn chưa lĩnh ngộ được cái căn bản của tu luyện Đại Pháp, trọng tâm tính chứ không trọng hình thức. Nếu như tâm sắc dục của chúng ta tu bỏ rồi, hình thức nhất định cũng sẽ chính.

5. Không được nhầm lẫn theo nhận thức của cựu thế lực về sắc dục mà tu luyện

Mỗi đồng tu trong quá trình tu luyện đều không thể tránh khỏi phạm phải các loại sai lầm, đồng tu phạm các sai lầm khác thì tôi đều có thể khoan dung, tuy nhiên một khi phạm sai lầm về phương diện sắc dục, tôi liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi hướng nội tìm bản thân, phát hiện ra mình đã coi việc tu bỏ tâm chấp trước vào sắc dục quá nặng nề. Cách nghĩ này là từ đâu đến?

Trong các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng những sinh mệnh cao tầng của cựu vũ trụ (bao gồm cựu thế lực) xem sắc của người tu luyện là rất trọng yếu, quá khứ người tu luyện một khi phạm phải sai lầm về phương diện này, thì sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tu luyện. Chính là vì cái nguyên nhân này, cựu thế lực liền bức hại rất tàn khốc những đệ tử Đại Pháp phạm sai lầm về phương diện này, không chỉ là tra tấn tàn nhẫn về mặt thể xác, mà còn khiến họ tà ngộ. Hiện tại tôi đã hiểu ra vì sao tôi nghiêm khắc giữ vững tâm tính về phương diện này, là bởi vì tôi biết hậu quả đáng sợ một khi mắc phải sai phạm. Tuy nhiên trong tu luyện Đại Pháp, mỗi một tâm chấp trước đều bất hảo như nhau, bất kỳ một tâm chấp trước nào đều phải nghiêm túc đối đãi và tu bỏ. Bởi vì chỉ cần một tâm nào chưa tu bỏ được thì chúng ta không thể viên mãn. Nếu như chúng ta quá đặt nặng vào chấp trước sắc dục, căng thẳng lo lắng, thì có thể sẽ hình thành một chủng loại chấp trước khác.

Vậy làm thế nào để tu bỏ được tâm sắc dục này? Sau khi đã minh bạch ra những sai lầm kể trên, chúng ta liền có thể nhận thức rõ ràng các loại niệm đầu mà tâm sắc dục phản ảnh ra, liền có thể phân biệt được niệm sắc dục với bản thân chúng ta, còn lại thì hoàn toàn dựa vào chính niệm của chúng ta, xem xem chính niệm của bản thân chúng ta có thể chiến thắng những tư tưởng xấu, niệm đầu xấu sắc dục đó hay không. Còn một vấn đề nữa chính là vấn đề cơ điểm của tu bỏ tâm sắc dục.

Trong giai đoạn tu luyện cá nhân, tôi vì để viên mãn bản thân, vì để giải thoát bản thân loại bỏ tâm sắc dục. Hiện tại là thời kỳ đệ tử Đại Pháp Chính Pháp tu luyện, đệ tử Đại Pháp đảm đương sứ mệnh lịch sử, chứng thực Pháp. Chúng ta vẫn còn muốn giải thoát bản thân chính là một tâm chấp trước, là không phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu của Pháp đối với giai đoạn hiện tại của chúng ta.

Tôi nhớ trên trang Minh Huệ có đăng một bài chia sẻ của đồng tu, có nhắc đến bản thân không làm được tốt quan sắc dục, vì vậy rất nhiều chúng sinh tại thế giới đối ứng với anh đã bị đào thải. Từ trong Pháp của Sư phụ, tôi cũng nhận thức được nhất tư nhất niệm của đệ tử Đại Pháp có quan hệ đến việc vô lượng những sinh mệnh cao tầng có được đắc cứu hay không. Vấn đề tu bỏ tâm sắc dục làm được tốt hay không có liên quan đến tương lai của biết bao sinh mệnh tại cao tầng. Chúng ta chẳng phải là đến nơi đây để cứu độ chúng sinh hay sao? Chúng ta không thể hủy hoại chúng sinh được!

Trong quá trình viết bài chia sẻ này, can nhiễu cũng rất lớn, tuy nhiên tôi đều dùng chính niệm để bài trừ. Tôi phát hiện gần đây những thứ sắc dục phản ánh trong tư tưởng của tôi đã không còn nữa, con xin cảm tạ Sư phụ đã giúp đệ tử lấy xuống những thứ vật chất bất hảo dơ bẩn này! Thật không biết rằng Sư phụ đã phải thay đệ tử chịu đựng biết bao nhiêu! Bản thân tôi nhất định phải tu thật tốt, để có thể báo đáp công ơn của Sư tôn.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân, có điểm nào chưa phù hợp với Pháp hoặc chưa hoàn thiện, kính mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/21/对修去“色欲之心”的一点体会-414051.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share