Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2020] Dữ liệu mà các nhà chức trách Trung Quốc công bố gần đây cho thấy các bệnh viện ở một thành phố tỉnh Hồ Bắc có tỷ lệ phục hồi sau bệnh COVID-19 cao đến 97% và tỷ lệ tử vong thấp chỉ 2,3%.

Lời kể của bác sỹ ở tuyến đầu

Một phóng viên Minh Huệ đã phỏng vấn bác sỹ Trịnh (bí danh), người làm việc ở bộ phận chăm sóc đặc biệt (ICU) trong một bệnh viện ở thành phố này. Ông giải thích bệnh viện của ông làm sao để báo cáo số ca xác nhận nhiễm bệnh bằng không trong những tuần gần đây dù rằng họ vẫn đang điều trị các bệnh nhân nhiễm virus corona.

Bác sỹ Trịnh cho biết có cả tá bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch ở khu chăm sóc đặc biệt của ông, trong đó, hai người đang phải thở bằng máy. Để đạt “tỷ lệ phục hồi cao” như các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) yêu cầu, bệnh viện đã cho xuất viện 5 bệnh nhân, gồm cả hai người đang đặt máy thở này sau khi họ xét nghiệm âm tính với COVID-19. Sau đó, cùng ngày, bệnh viện lại tiếp nhận họ lại dưới diện bệnh khác như đột quỵ, xuất huyết não và Alzheimer.

Bác sỹ Trịnh cho biết, ông được huy động hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân bị suy hô hấp và đặt máy thở 6 lần trong 21 ngày từ ngày 21 tháng 1 đến 13 tháng 2 năm 2020. Có 3 bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, nhưng chưa từng được xét nghiệm. Không lâu sau đó, họ đã chết và không được liệt vào các trường hợp tử vong hoặc xác nhận bị nhiễm.

Bệnh viện đã xác nhận tổng cộng có gần 400 ca nhiễm COVID-19, nhưng số ca nghi nhiễm vẫn không được biết vì chưa bao giờ thống kê.

Trong số các bệnh nhân xác nhận nhiễm bệnh được xuất viện sau hai lần xét nghiệm âm tính, hơn 20 người đã được nhập viện lại sau khi tái nhiễm. Bệnh viện không tính các trường hợp nhiễm lại là trường hợp mới. Ngoài các bệnh nhân của bác sỹ Trịnh, các bệnh nhân khác đã chết nhưng chưa được xét nghiệm COVID-19 thì không được tính trong số liệu thống kê chính thức.

Để nhập viện cho các bệnh nhân thông thường, tất cả các bệnh viện trong thành phố của bác sỹ Trịnh được yêu cầu tuyên bố vào ngày 19 tháng 3 rằng họ đã “hoàn toàn không còn bệnh nhân COVID-19 và sạch sẽ.” 5 bệnh nhân của bác sỹ Trịnh đã được xuất viện rồi tái nhập viện vẫn đang ở khu chăm sóc đặc biệt, và hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác vẫn ở khu truyền nhiễm vào hôm đó. Còn hai bệnh nhân ở khu chăm sóc đặc biệt phải dùng đến máy trợ thở, một người chết sau đó mấy hôm, người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch tại thời điểm thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Các con số chính thức chỉ là phần nổi của tảng băng

Các bệnh viện ở Trung Quốc đạt tiêu chuẩn chất lượng nhất định được chia làm ba tuyến dựa trên chức năng và nhiệm vụ của họ.

Bệnh viện tuyến 1 là các bệnh viện và phòng khám cung cấp các dịch vụ cơ bản như thuốc phòng ngừa, điều trị, và phục hồi chức năng cho một cộng đồng có quy mô nhất định. Trung Quốc có 10.831 bệnh viện cấp 1, trong đó, Vũ Hán có 80 bệnh viện.

Bệnh viện tuyến 2 cung cấp các dịch vụ sức khỏe và y tế đa khoa cho nhiều cộng đồng trong một khu vực và thực hiện một số công tác giảng dạy và nghiên cứu. Trung Quốc có 9.017 bệnh viện cấp 2, trong đó, Vũ Hán có 50 bệnh viện.

Bệnh viện tuyến 3 cung cấp dịch vụ sức khỏe và các phương pháp điều trị y tế chuyên khoa cao cấp cho một số khu vực và thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu cấp cao. Trung Quốc có 2.548 bệnh viện cấp 3, trong có, Vũ Hán có 43 bệnh viện.

Bác sỹ Trịnh làm việc trong một bệnh viện tuyến 2, bệnh viện được chỉ định dùng cho các bệnh nhân COVID-19 trong dịch bệnh. Vũ Hán đã thành lập một số bệnh viện dã chiến khi tất cả bệnh viện của ba cấp đã quá đông bệnh nhân COVID-19.

Nếu các bệnh viện trong thành phố của bác sỹ Trịnh được yêu cầu xóa sổ các ca virus corona, phóng viên Minh Huệ đã phỏng vấn ông nghi ngờ các bệnh viện ở Vũ Hán và nhiều thành phố khác ở khắp Trung Quốc có thể đã nhận chỉ lệnh tương tự. Do vậy, con số thống kê bị nhiễm chính thức và số ca tử vong có thể thấp hơn nhiều so với dữ liệu thực tế.

Nhiều nước phương Tây cũng đã nghi ngờ dữ diệu về virus corona của Trung Quốc. Một bài báo trên Tờ Fox News đăng hôm 1 tháng 2 năm 2020 dẫn lời của ba quan chức tình báo Hoa Kỳ nói “Báo cáo công khai về các ca nhiễm COVID-19 của Trung Quốc là cố tình gian lận và không đầy đủ” và rằng sự dối trá của Trung Quốc đã đặt thế giới vào tình trạng “nguy hiểm”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/1/403221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183888.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share