Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 31-03-2020] Việc liên tục che giấu và loan tin sai lệch về virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã biến dịch bệnh này thành một đại dịch.

Khi nhiều quốc gia đang phải chật vật để kìm hãm virus này, đối mặt với tình trạng thiếu hụt vật tư y tế, thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi họ phải phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung những vật tư này, mà thường là kém chất lượng hay bị lỗi.

ĐCSTQ còn đe dọa cắt đứt nguồn cung y tế cho Hoa Kỳ và các quốc gia khác làm đòn bẩy cho sự kiểm soát chính trị mạnh mẽ hơn. Đối mặt với các mối đe dọa, nhiều chính phủ phương Tây đang nghiên cứu lại chiến lược chuỗi cung ứng của họ theo hướng ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn.

Thu hồi khẩu trang

Theo Tờ Euronews đưa tin hôm 29 tháng 3 năm 2020: “Bộ Y tế Hà Lan công bố hôm thứ Bảy đã thu hồi hàng trăm ngàn khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi phát hiện chúng bị lỗi.”

Các nhà chức trách Hà Lan đã nhận 1,3 triệu khẩu trang từ Trung Quốc để phân phối cho các cơ sở y tế. Khẩu trang có nhãn chứng nhận N95, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Sau hai lần xét nghiệm thất bại, khoảng 600.000 mặt nạ đã bị thu hồi. Bộ Y tế Hà Lan đã cam kết “các lô hàng mới sẽ phải thử nghiệm tiêu chuẩn bổ sung.”

Bộ dụng cụ xét nghiệm chỉ đạt xác suất 20-30%

Hôm 26 tháng 3, Tây Ban Nha công bố bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh mua từ một công ty Trung Quốc chỉ đạt xác suất phát hiện virus corona là 30%. Do vậy, 640.000 bộ dụng cụ sẽ bị trả lại.

“Chính phủ Tây Ban Nha nhấn mạnh bộ dụng cụ đã được chứng nhận CE — tức là phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu — và đã được mua thông qua một công ty trung gian Tây Ban Nha”, Euronews đưa tin.

Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Séc cũng nhận được các bộ dụng cụ xét nghiệm bị lỗi này. “Theo báo cáo của các chuyên gia dịch tễ khu vực đã tiến hành kiểm nghiệm, có đến 80% trong số 300.000 bộ xét nghiệm virus corona nhanh mà Cộng hòa Séc đặt hàng từ Trung Quốc là có vấn đề”, Prague Morning, hãng truyền thông tiếng Anh lớn nhất của Séc đưa tin hôm 26 tháng 3.

Những bộ dụng cụ này có giá 54 triệu Korun (1,83 triệu Euro) và cho kết quả âm tính và dương tính giả. Đó là do các xét nghiệm nhanh không thể phát hiện tình trạng nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu. Do đó, các quan chức y tế tuyên bố các xét nghiệm nhanh virus corona không đáng tin cậy, vì có đến 80% trường hợp cho kết quả sai. Tỷ lệ lỗi là rất cao, bà Pavla Svrčinová, chuyên gia dịch tễ ở vùng Ostrava cho biết.

Khoảng 80% thành phần dược liệu nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ

Năm ngoái, Thượng Nghị sỹ Chuck Grassley đã viết thư cho FDA và ông Alex Azar, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, nói rằng “80% thành phần dược liệu hoạt tính được sản xuất ở nước ngoài, phần lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ; tuy nhiên, FDA chỉ tiến hành thanh tra 1/5 số cơ sở sản xuất dược phẩm cho người của nước ngoài có đăng ký vào năm ngoái.”

Thượng Nghị sỹ Todd Young đã trích dẫn số liệu thống kê của ông Grassley trong bức thư gửi Tờ Washington Examiner hôm 31 tháng 3 năm 2020 và cho biết: “Việc virus corona chủng mới lây lan từ Trung Quốc ra toàn cầu đã nâng cao nhận thức của công chúng về các mối liên hệ sâu xa và những tổn hại nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong thế kỷ 21.”

Ông Young viết: “Giờ đây, khi mọi người nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này, chúng tôi vẫn gặp trở ngại do sự thiếu minh bạch của ĐCSTQ về nguồn gốc của virus. Trong khi đó, Trung Quốc khiến Hoa Kỳ mất phương hướng bằng những chiến dịch tung tin sai lệch về virus corona hòng truyền bá dối trá và thuyết âm mưu. Đáng lên án nhất là Trung Quốc lâu nay lại đi thu mua thiết bị bảo hộ cá nhân thiết yếu.”

Khi Hoa Kỳ liên tiếp hứng chịu đại dịch, ông Young cảnh báo rằng Bắc Kinh đã ráo riết trục lợi từ sự suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ và bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc ra toàn cầu. Ông Young kêu gọi Hoa Kỳ và các đồng minh hãy tự đầu tư và thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

ĐCSTQ đe dọa sẽ ném nước Mỹ “vào biển virus corona hùng mạnh”

“Trung Quốc đang đe dọa sẽ vắt kiệt nguồn cung dược phẩm của Hoa Kỳ trong bối cảnh dịch virus corona Vũ Hán bùng phát. Nhờ các nhân vật cốt cán theo chủ nghĩa toàn cầu hóa của chúng ta, đặc biệt là những bước đi sai lầm của chính quyền Obama-Biden, mà Bắc Kinh đã có sức mạnh làm điều đó”, một bài báo trên Tờ National Interest nêu hôm 8 tháng 3.

Bài báo của National Interest đã trích dẫn một bài báo trước đó của Tân Hoa Xã, kênh thông tấn nhà nước của Trung Quốc, cho biết họ đã dự liệu sẵn khả năng áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dược phẩm và nhấn chìm nước Mỹ “vào biển virus corona hùng mạnh”.

Bài báo của National Interest có đoạn viết: “Điểm yếu chính không chỉ nằm ở thuốc thành phẩm, mà còn ở thành phần dược liệu hoạt tính, mà Hoa Kỳ hiện phải nhập khẩu đến khoảng 80%, chủ yếu là nhập từ Trung Cộng. Thực tế, công nghệ sinh học là một trong mười nhóm ngành của chiến lược công nghiệp “Made in China 2025” của Bắc Kinh”, chủ yếu phát triển nhờ ăn cắp tài sản trí tuệ và bán phá giá dưới giá thị trường để tiêu diệt các doanh nghiệp Hoa Kỳ.”

Bà Liz Peek, nhà văn và nhà bình luận ngành tài chính, gần đây đã viết cho Tờ The Hill rằng: “Ông Trump phải cắt giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào dược phẩm Trung Quốc — cho dù phải đánh đổi thế nào đi nữa.”

Bà cho biết: “Sự phụ thuộc vào một đối thủ là chính phủ độc tài thế này là không thể chấp nhận được. Nguy cơ khi phó mặc cho Bắc Kinh đã quá rõ ràng khi tờ báo chính thức của đảng gần đây có lời đe dọa.” Khi SARS bùng nổ vào năm 2003, Hoa Kỳ không phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc như hiện nay. Bà nói: “Hôm nay, những căn bệnh như thế này đang đe dọa chúng ta hơn bao giờ hết.”

Bảo vệ dược phẩm như bảo vệ “tài sản quốc gia chiến lược”

Ông Rosemary Gibson, đồng tác giả của cuốn “Trung Cộng: Phơi bày những rủi ro của Mỹ khi phụ thuộc vào Trung Quốc về dược phẩm”, đã chứng minh trước một ủy ban quốc hội vào mùa hè 2019, rằng Trung Quốc thống trị việc sản xuất các loại thuốc chung chiếm tới 90% số thuốc người Mỹ dùng.

Bà cho biết chiến lược kinh tế của chính quyền cộng sản là phá hủy ngành sản xuất y tế của Hoa Kỳ để thiết lập cơ chế độc quyền đối với một tài sản thiết yếu. Sự bùng phát virus corona đã lộ rõ mối nguy hiểm từ sức mạnh độc quyền của Trung Quốc.

“Đại dịch virus corona đã làm sụp đổ nền kinh tế Hoa Kỳ, đẩy mạng sống con người vào nguy hiểm và làm trệch toàn bộ lối sống của chúng ta, điều đó như một lời cảnh tỉnh rằng chính phủ Hoa Kỳ phải ngừng phụ thuộc vào Trung Quốc và các quốc gia khác về thuốc kê toa, vật tư y tế hay bất kỳ thành phần, sản phẩm chuỗi cung ứng nào cần thiết cho sự sống của chúng ta”, bà Adriana Cohen viết trong bài báo gần đây của Tờ Fox News.

Hoa Kỳ cần giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài về thuốc

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro phát biểu với CNBC hôm 16 tháng 3 rằng ông đang dự thảo một sắc lệnh giúp dịch chuyển các chuỗi cung ứng y tế từ nước ngoài về Hoa Kỳ.

Ông cho biết: “Điều cốt lõi của sắc lệnh này… là phải đưa tất cả về đây để chúng ta không phải lo lắng về sự phụ thuộc vào nước ngoài” nữa.” Ông còn nói 70% thành phần sử dụng trong các loại dược phẩm cao cấp là “nhập từ nước ngoài”.

Ông cho biết nhu cầu về khẩu trang y tế ngày càng tăng do dịch virus corona, trong đó nhấn mạnh những khó khăn trong việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài.

CNBC đưa tin: “Các nhà lập pháp như Sens. Marsha Blackburn, R-Tenn., và Bob Menendez, DN.J., cũng đưa ra quan ngại về các loại dược phẩm được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ”, cho biết gần đây họ đã ra luật chi 100 triệu đô la Mỹ để phát triển ngành sản xuất thuốc của Hoa Kỳ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/31/403218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/2/183874.html

Đăng ngày 04-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share