Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-03-2020] Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2020, đã có hơn 720.480 người ở 199 quốc gia và khu vực có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Vũ Hán. Ngoại trừ Trung Quốc và Iran, nơi có số người nhiễm bệnh chính thức mà nhiều quốc gia cho là không báo cáo đúng sự thật, Hoa Kỳ là quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất, kế đến là Ý, Tây Ban Nha và Đức.

Trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, Ý có tỷ lệ tử vong cao nhất là 11% (10.779 trường hợp tử vong trong tổng số 97.689 trường hợp nhiễm bệnh).

Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc chiến chống chủng virus này, nhưng các quan chức chính phủ ở các nước phương Tây ngày càng lên tiếng chỉ trích chiến dịch tung tin giả một cách có hệ thống của ĐCSTQ để gắp lửa bỏ tay người và tẩy sạch những gì đã xảy ra.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ: ĐCSTQ “gây ra mối nguy lớn cho sức khỏe và sinh hoạt của chúng ta”

Trong một cuộc họp báo ngày 25 tháng 3 sau buổi họp trực tuyến với các nước G7, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu: “Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra mối nguy lớn cho sức khỏe và sinh hoạt của chúng ta; chính dịch virus Vũ Hán đã chứng tỏ rõ điều này. ĐCSTQ còn đe dọa làm suy yếu trật tự tự do và cởi mở đã làm nên sự thịnh vượng và an toàn chung của các nước G7. Tôi kêu gọi mỗi quốc gia của khối G7 hãy hợp tác để bảo vệ Liên Hợp Quốc (LHQ) và các tổ chức khác khỏi ảnh hưởng độc hại và độc tài của nó. Các nước G7 chúng ta phải phát huy các giá trị chung về tự do, chủ quyền, quản trị tốt, minh bạch, trách nhiệm, đồng thời yêu cầu LHQ phải bảo vệ các nguyên tắc này.”

“Ngay từ đầu, rõ ràng là Trung Quốc đã biết vấn đề này. Họ là quốc gia đầu tiên biết về hiểm họa của chủng virus này đối với thế giới và họ đã liên tục trì hoãn việc chia sẻ thông tin đó với thế giới. Chúng tôi mong mỏi được hợp tác với mọi quốc gia trên toàn thế giới. Đây là đại dịch toàn cầu. Đây là vấn đề mà Hoa Kỳ muốn hợp tác với mọi quốc gia, kể cả Trung Quốc, để tìm ra cách giải quyết nhằm giúp cho càng nhiều người được sống, càng nhiều người được khỏe mạnh càng tốt, sau đó là khôi phục các nền kinh tế của chúng ta sau khi bị virus Vũ Hán tàn phá.”

Ông cũng nói rằng lúc này không phải là thời điểm để “buộc tội và truy cứu trách nhiệm”. Nhưng “sẽ có một thời điểm thích hợp, sau khi chúng tôi giải quyết được cuộc khủng hoảng này, sau khi chúng tôi vực dậy được các nền kinh tế trên đôi chân của họ, sẽ đến lúc thế giới phải truy cứu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.”

Quốc hội Hoa Kỳ ra Nghị quyết buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về đại dịch

Ngày 24 tháng 3, Hạ Nghị sỹ Jim Banks và Seth Moulton đã đưa ra một nghị quyết nhằm lên án cách xử lý sai lầm của ĐCSTQ đối với dịch bệnh virus corona.

Nghị quyết lưỡng viện này cáo buộc chính quyền ĐCSTQ kiểm duyệt các bác sỹ vì đã tiết lộ thông tin về virus corona và can thiệp vào nỗ lực của các nhà khoa học trong việc nghiên cứu căn bệnh này trước đó. Nghị quyết cũng trích dẫn một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu của Đại học Southampton, dự đoán rằng nếu Trung Quốc hành động sớm hơn ba tuần thì đã giảm được đến 95% phạm vi bùng phát của virus corona trên toàn cầu.

Cùng ngày, Thượng Nghị sỹ Josh Hawley cũng ra một nghị quyết trình bày chi tiết về việc ĐCSTQ đã che đậy thông tin về chủng virus như thế nào để cuối cùng phát triển thành đại dịch này. Ông kêu gọi một cuộc “điều tra quốc tế” về cách xử lý dịch bệnh của ĐCSTQ và yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường cho thế giới “về những tổn thất do quyết định của họ khi che giấu sự xuất hiện và lây lan của COVID-19 trong những tuần đầu khi dịch bệnh mới bùng phát.”

Hạ Nghị sỹ Elise Stefanik cũng đưa ra một nghị quyết tương tự tại Hạ viện.

Thượng Nghị sỹ Hawley phát biểu với Fox News rằng chính phủ Hoa Kỳ đã đề nghị cử các đội y tế và các nhà khoa học sang Trung Quốc để hỗ trợ họ ứng phó với dịch bệnh. “Trung Quốc đã từ chối… họ cứ dối trá về vấn đề này và ngồi đó hàng tuần liền, hết tuần này đến tuần khác, và điều đó đã khiến hàng ngàn người trên thế giới phải thiệt mạng, nó cũng gây tổn thất cho chúng ta ở đây trên đất nước này”, Thượng Nghị sỹ Hawley cho biết.

Thượng nghị sỹ Ý: ĐCSTQ giống như “Một khối u nhọt trên hành tinh này”

Để ứng phó với số ca lây nhiễm đang ngày càng tăng ở Ý, ông Maurizio Gasparri, một thượng nghị sỹ thẳng thắn, đồng thời là cựu Bộ trưởng Truyền thông, đã đăng một video lên internet vào ngày 17 tháng 3, trong đó ông chỉ trích ĐCSTQ đã dối trá về virus corona, và còn gọi chế độ cộng sản là “một khối u trên hành tinh này.”

Ông Gasparri nói ĐCSTQ “ngay từ đầu, chưa bao giờ nói thật về virus corona. Quốc gia này đã cố tình trì hoãn và đưa tin giả dưới sự lãnh đạo của chế độ độc tài của Đảng Cộng sản. Trung Quốc giống như một khối u trên hành tinh này. Chúng ta thực sự phải can đảm mà đối mặt với nó bằng các biện pháp kinh tế và tài chính. Các nước Châu Âu phải thức tỉnh từ những gì đã xảy ra ở Ý. Đừng bao giờ bị lừa trước những dối trá của ĐCSTQ. Trung Quốc hiện tại dưới sự cai trị của ĐCSTQ không còn là một nguồn tài nguyên cho thế giới, mà chỉ là mối nguy hại!”

Ông Gasparri cũng lưu ý rằng tuy ĐCSTQ đang huênh hoang về 30 tấn vật tư y tế “quyên tặng” cho Ý, nhưng thực ra Ý đã phải trả tiền cho số vật tư đó.

Phó Thủ tướng Nhật Bản: Dữ liệu của Trung Quốc “không đáng tin cậy”

Ông Taro Aso, Phó Thủ tướng Nhật Bản kiêm Bộ trưởng Tài chính, cho biết vì hiện tại, Trung Quốc báo cáo rất ít ca nhiễm bệnh mới nên những dữ liệu đó “không đáng tin cậy”.

Ông Aso phát biểu trước Ủy ban Tài chính của Thượng viện Nhật Bản: “Tình trạng hiện nay là bắt nguồn từ Trung Quốc. Tốt hơn hết là đừng tin vào những con số từ quốc gia này, vì đó là nơi bắt đầu mọi chuyện.”

Ông cũng bình luận về một kiến nghị kêu gọi người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ chức vì cách ông này xử lý đại dịch virus corona, và cho hay nhiều người lo ngại rằng WHO thực ra là “Tổ chức Y tế Trung Quốc”, ám chỉ mối quan hệ thân cận của WHO với Trung Quốc và về việc tổ chức này chấp nhận số liệu về virus corona của chính quyền Trung Quốc khi chưa có điều tra.

Các báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:

惨痛事实促意大利政要认清中共

美国国务卿-“中共对我们的健康构成严重威胁”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/31/183844.html

Đăng ngày 03-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share