[MINH HUỆ 8-9-2005] Sau khi đọc bài “Cứu độ chúng sinh với lòng quan tâm tận tình và bằng trọn tấm lòng của chúng ta” trên Minh Huệ (www.minghui.org) vào ngày 13 tháng 9 năm 2005. Tôi có một vài suy nghĩ về việc cứu độ các nhân viên cao cấp tại Trung Quốc. ôi muốn chia sẻ cảm nghĩ này với các bạn tu luyện. Nếu có gì sai trái, xin làm ơn chỉ giáo.

Sư phụ dạy rằng: “Thiện ác xuất từ một niệm” (Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta giảng rõ sự thật với các nhân viên Trung Quốc, chúng ta không nên dùng quan niệm, lý lẽ của chúng ta. Chúng ta nên nghĩ, nhìn mỗi sự việc từ quan niệm cũa họ và thật sự hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Chỉ có cách đó, thì kết quả của việc làm chúng ta mới mỹ mãn.

Ví dụ như, khi chúng ta giảng rõ sự thật với các phòng, ty của chính phủ, chúng ta không nên nói rằng “Xem thử chúng tôi có rất tốt không, và xem thử những việc các ông làm có xấu không. Các ông làm việc xấu thì tất nhiên sẽ bị trừng phạt”. Nếu chúng ta nói như thế, thì họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đang kết tội họ và họ sẽ không bao giờ chấp nhận điều chúng ta nói. Họ cũng không cảm nhận được lòng từ bi mà chúng ta dành cho họ.

Về mặt khác, nếu chúng ta đứng vào vị trí họ và nói với họ rằng “Tôi quý mến từng người dân Trung Quốc, kể cả quý ông. Tôi hy vọng ông có được một tương lai tốt. Tuy nhiên, tôi thấy quý ông đang bức hại các đệ tử Pháp Luân Công mà không biết đến sự thật, vì những lừa mị của Giang Trạch Dân. Nếu tên của Pháp Luân Công được rửa sạch trong tương lai, thì việc làm của các ông sẽ đem lại biết bao nhiêu khó khăn cho các ông? Chúng tôi không muốn thấy như thế, đó là tại sao tôi muốn nói lên sự thật cho các ông. Chúng tôi muốn giúp các ông. Mặc dầu tôi có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, tôi vẫn cố giúp ông”. Nếu chúng ta nói như thế với họ, tôi nghĩ kết quả sẽ rất tốt.

Sư phụ nói, “Tôi thường nói rằng nếu một người mà không còn những định kiến cá nhân, không còn tham vọng lợi lộc cá nhân, và thật sự mong muốn lợi lộc cho người khác, thì khi anh ta nói với họ về những khuyết điểm của họ hay nói với họ về điều gì tốt cho họ, thì người đó sẽ ứa nước mắt” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Singapore)

Ngoài ra, Sư phụ còn nói trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago” rằng
Vai trò duy nhất của chư vị là cứu độ chúng sinh”.

Tôi nghĩ rằng không phải là chúng ta muốn tìm lấy công lý cho chính chúng ta. Mục đích duy nhất của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta không có những ý niệm khác trong đầu, thì kết quả sẽ rất là khả quan.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/8/109995.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/25/65270.html.

Đăng ngày 2-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share