Bài của một học viên Đại Pháp tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc long Giang

[MINH HUỆ 20-10-2005] Tôi vừa nghe tin rằng cô Lu Lihua, một trong nhiều học viên đã bị bắt tại Cáp Nhĩ Tân ngày 23 tháng chín 2005, đã bị chết sau chín ngày bị tra tấn. Tôi nhìn thấy các quan chức chính quyền thật là lộng hành tà ác. Tôi cũng nhìn thấy sự chấp trước và những khuyết điểm của nhóm địa phương của chúng ta như một tổng thể, đã cho phép tà ác tấn công chúng ta và mang đến sự tổn thất to lớn như vậy cho Đại Pháp, các bạn đồng tu và tất cả chúng sinh. Bài học thật sâu đậm. Khi Chính-Pháp gần xong, làm sao chúng ta lại có thể cho phép tà ác giết người vô kể như vậy? Tôi muốn đưa ra một vài ý kiến cho các bạn đồng tu địa phương chỉ để tham khảo.

1. Chúng ta phải bình tỉnh và học Pháp kiên trì và siêng năng. Chúng ta không thể làm việc Đại Pháp với những chấp trước của con người chúng ta. Chúng ta phải chân thành lãnh lấy trách nhiệm đối với tất cả chúng sinh, Đại Pháp và đồng thời với chúng ta.

2. Tất cả các liên lạc viên và các bạn đồng tu tại các nơi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật phải tìm thời giờ để học Pháp chuyên cần, tập Công, phát chính niệm và thanh trừ tất cả các hắc thủ và lạn quỷ đang dẩy chết, bất kể là bao nhiêu công việc Đại Pháp mà chúng ta đang làm. Chúng ta không thể xem công tác Đại Pháp như là một công tác của người thường.

3. Một số học viên nghĩ rằng họ đã làm nhiều chương trình ‘cho Đại Pháp’, vì vậy họ luôn cho rằng mình là đúng và không nghe ý kiến của những bạn đồng tu khác. Xem công tác Đại Pháp và sự bất đồng ý kiến giữa các đồng tu, họ có khó khăn để vượt qua từ nơi góc độ tu luyện. Họ làm mọi việc với chấp trước con người. Có lúc, tư cách họ còn kém hơn người thường, như vậy thật là không phải. Sư phụ của chúng ta còn phải chịu đựng bao nhiêu cho những sự làm sai của chúng ta? Biết bao nhiêu chúng sinh đang chờ đợi chúng ta cứu độ họ? Tôi mong rằng chúng ta có thể học những bài học thực tế và làm những đồng tu chân chính. Chúng ta phải bỏ đi tất cả những can nhiểu từ những chấp trước của chúng ta và từ bên ngoài. Chúng ta phải học siêng năng những lời bình giảng và kinh văn mới của Sư phụ. Các bài kinh văn của Sư phụ chỉ điểm cho chúng ta những chấp trước con người của chúng ta và những vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Nhưng, chúng ta không sáng suốt, và chúng ta không lý trí. Trên con đường tu luyện, chúng ta không đi cho ngay chính.

Chúng ta hãy xem Chính-Pháp một cách nghiêm túc hơn. Trong khi làm sáng tỏ sự thật và chứng thực Pháp, chúng ta phải nhớ tự tu luyện.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/20/112812.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/29/66320.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share