Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp Li Cheng tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-4-2005] Tôi là tín đồ Phật giáo sống trong một xã hội người thường. Tôi thường nghĩ rằng một vị Phật, nếu ông ta muốn cứu độ chúng sanh mà đã phạm tội nơi thế giới này, thì ông phải chịu khổ. Qua sự chịu khổ đó của ông, ông sẽ làm cảm động tâm con người và họ sẽ học từ nơi ông Phật. Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ, “Pháp giảng tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc (Ngày 19 tháng Tư 2005), ” Tôi hiểu ra tôi đã cố chấp một quan niệm sai lầm.

Trong cựu vũ trụ, các con đường tu luyện của chúa Jesus Christ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đức Lão Tử được xem như là ‘bình thường’. Tôi tin rằng họ khác với các đệ tử của họ trong chi tiết. Nhưng đó là những đường lối mà chư Thần trong cựu vũ trụ xem như là con đường của một người tu. Khi tôi mới đắc được Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ rằng Sư phụ cũng chỉ giống như đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông ở nơi này để cứu độ chúng ta. Nhưng điều tôi không biết lúc bấy giờ là bất kể là sâu bao nhiêu hay là chi tiết bao nhiêu các bài giảng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước đây, tất cả những bài giảng đó là dựa trên những quan niệm cũa luật lệ của cựu vũ trụ.

Trái lại, Sư phụ của chúng ta dạy chúng ta một hệ thống tu luyện mới hoàn toàn, một đường lối mà chưa bao giờ được phổ biến trong lịch sử. Không ai khác đã dám dạy cái đường lối mà Sư phụ đang dạy. Đó là đại từ bi lớn nhất cho tất cả chúng sinh trong cựu vũ trụ. Tôi hiểu rằng đây là lần đầu tiên Sư phụ đã dạy Pháp Luân Đại Pháp trong nhân thế. Vì vậy, tất cả chúng sinh của cựu vũ trụ bị mờ mịt. Họ đo lường Sư phụ theo những tiêu chuẩn và quan niệm cũ. Họ không muốn tự thay đổi hoặc không thể nhìn nhận ra những thiếu sót của chính họ. Đó là vì tất cả chúng sinh của cựu vũ trụ đã lệch lạc khỏi những tiêu chuẩn nguyên thủy của Pháp của vũ trụ. Đó là lý do duy nhất mà Sư phụ đã đến để chính Pháp, Pháp của vũ trụ.

Khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, và chế độ Giang truyền rao sự dối gạt, cho rằng Sư phụ làm chủ một tòa nhà nguy nga tại Bắc kinh v.v. Một số học viên tin nơi những lời dối gạt đó và cả ngưng sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của họ. Họ không hiểu rằng Sư phụ là đang cứu độ chúng sinh, và Ông đang dạy con người một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới! Một số Phật tử mà đã đọc nhiều kinh Phật giáo vẫn còn chấp chặc vào một số tư tưởng của cựu vũ trụ. Đã đến lúc buông bỏ chúng. Chúng ta không thể đắc viên mãn khi còn nắm chặt vào những tư tưởng sai lầm đó. Dĩ nhiên, những điểm tốt của cựu vũ trụ có thể giữ lại.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời Chính Pháp, chúng ta mang những trách nhiệm to lớn.

Dù khó khăn thế nào, tôi nghĩ Sư phụ sẽ chính lại chúng ta qua những bài giảng của ông. Lợi điểm là chúng ta đang tích cực hòa tan trong Pháp Luân Đại Pháp. Sự phụ ban cho chúng ta cái danh hiệu là ‘Học viên Pháp Luân Đại Pháp’. Ông đang cứu độ chúng ta, giúp chúng ta dẹp bỏ những luật lệ từ cựu vũ trụ. Chúng ta phải làm những gì một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải làm. Nhưng đó chỉ là một phần của ý nghĩa căn bản của ‘học viên Pháp Luân Đại Pháp’. Chúng ta cũng cần phải thật sự hiểu những điều sư phụ đã dạy chúng ta để làm tốt hơn trong tương lai.

Các bạn đồng tu, hãy vui lòng chỉ điểm cho tôi những điều sai lầm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/23/100251.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/11/61727.html.

Dịch ngày 13-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share