Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 16-5-2005] Những họat động giảng rõ sự thật của chúng ta cần phải càng lúc càng trực chỉ về thế giới, về thế nhân. Chúng ta cần chiều theo lòng người và sử dụng các phương thức trong thế nhân một cách khéo léo. Nhưng, trong tâm chúng ta cần vượt khỏi thế giới và không trở nên chấp trước vào thay đỗi trong bất cứ đảng chính trị, tổ chức, quyền thế, hoặc tình huống chính trị nào. Chúng ta chỉ nhìn tim con người, nắm vững một tư tưởng thôi đó là cống hiến sự cứu độ chúng sinh.

Như một thân cây. Chỉ khi rễ cấm sâu mà lá mới có thể rậm rạp. Để cứu độ nhiều chúng sanh hơn nữa, chúng ta cần học Pháp tốt hơn và gia tăng sự tu luyện của chúng ta hơn nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/16/101819.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/6/61565.html.

Dịch ngày 9-6-2005, đăng ngày 17-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share