Đại lục Đại Pháp đệ tử Minh Tâm

[MINH HUỆ 21-6-2005] Nhiều trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tượng ở Trung Quốc đã bị chính quyền phá hủy gần đây, và một số học viên đã bị bắt. Điều này gây tổn thất nghiêm trọng đến Đại Pháp. Nhiều bạn đồng tu đoán rằng chắc hẳn phải có gián điệp trong các học viên chỉ điểm dẫn đến tổn thất này.

Trong vài năm gần đây, những gián điệp trong học viên đã làm tổn thất đến Đại Pháp. Trong một số khu vực, hậu quả của việc nghi ngờ giữa các đệ tử đã làm cho các học viên hiểu nhầm và nghi ngờ lẫn nhau. Nó cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến Đại Pháp trong xã hội chúng ta.

Tin tưởng trong các bạn đồng tu không dựa trên tình bạn của người thường. Đúng hơn, nó nên dựa trên chính tín trong Đại Pháp và chính niệm trong tu luyện.

cựu thế lực tạo ra nghề gián điệp để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp, gây ra mâu thuẫn và làm ngắt hiệu quả trong việc chứng thực và cứu độ chúng sinh.

Có các loại gián điệp khác nhau

Kiểu đầu tiên là những người không phải là học viên, những người đã bị lừa dối bởi sự bôi nhọ Pháp Luân Công và đầu độc bởi văn hóa Trung Cộng. Những người này bị điều khiển bởi tà ác và vô tình đóng vai gian điệp. Họ theo dõi, giám sát hay báo cáo về các đệ tử Đại Pháp. Họ hầu như là những công dân như hàng xóm của chúng ta, đồng nghiệp hay ai đó xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, đó cũng là những người đang đợi được cứu độ. Ngay khi các đệ tử giữ được chính niệm tại mọi thời khắc và hành xử có lý trí trong con mắt của công chúng, những tên gián điệp không thể ảnh hưởng đến chúng ta.

Kiểu thứ hai là các học viên cũ họ đã lạc sang đường tà. Những tên gián điệp này có khả năng thu thập được thông tin về các đệ tử và các trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tượng. Họ tận dụng lợi thế về mối quan hệ với các đệ tử và giành sự tin tưởng của chúng ta. Họ thu thập thông tin về các đệ tử và các trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tượng. Chúng ta không nên đẩy những học viên cũ ra xa. Hơn nữa chúng ta nên làm tốt để giúp họ quay trở lại tu luyện và giúp họ bảo trì được cơ hội tu luyện trước đây.

Kiểu thứ ba là gián điệp chuyên nghiệp. Những người này được đào tạo đặc biệt và có những kỹ năng nhất định. Họ dễ dàng bịp bợm công chúng và một vài học viên với ý niệm người thường mạnh mẽ. Tuy nhiên, từ quan điểm của Pháp, những tên gián điệp này là dễ dàng xác định nhất. Vì họ không phải là người tu luyện, họ không có gì giỏi cả và họ không thể hiểu được những người tu luyện chân chính. Trường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là chính và trường năng lượng thiện mà các tên gián điệp không thể bước vào. Lý do để những tên gián điệp vẫn có thể ngắt hiệu quả chúng ta là vì chúng ta vẫn còn ý niệm người thường. Những tên tà ác chiếm tiến nghi dựa trên những thiếu sót của chúng ta. Để tránh thiệt hại từ những tên gián điệp kiểu này, đệ tử chúng ta cần tinh tấn cùng nhau như 1 chỉnh thể. Chúng ta cần phải chú ý đến lời nói của chúng ta, chỉ chia sẻ kinh nghiệm về việc tu luyện của chúng ta và làm thế nào để cứu độ chúng sinh, không nói về những ai làm nó. Với cách này những tên gián điệp không thể thu thập thông tin từ chúng ta.

Tôi giảng giải một chút về [vấn đề] đặc vụ. Chư vị có biết rằng Sư phụ nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác như thế nào không? Tất nhiên, cựu thế lực tạo ra những việc ấy chính là để khảo nghiệm nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, để làm sỉ nhục nhân loại, là bất kính đối với Đại Pháp, là để can nhiễu đến Chính Pháp, và [điều ấy lẽ ra] không nên tồn tại.” — Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây Mỹ quốc, 2004.

Những tên gián điệp chuyên nghiệp bị chế từ cựu thế lực để khảo nghiệm các đệ tử Đại Pháp và làm gián đoạn tiến trình Chính Pháp. Nó hoàn toàn là tiêu cực, và nó cũng không được phép tồn tại trong tương lai. Là các đệ tử Đại Pháp trong giai đoạn tiến trình Chính Pháp, chúng ta hoàn toàn phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận sự bức hại và giải thể hết thảy các nhân tố của cựu thế lực biến hóa để ngăn trở tiến trình Chính Pháp. Những gì chúng ta đang giải thể là các nhân tố tà ác trong các không gian khác, và chúng ta đang làm là để cứu độ chúng sinh trên thế gian này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/21/104540.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/5/62553.html.

Đăng ngày 8-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share