Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2019] Ngày 8 tháng 5 năm 2019, trong khi ông Mai Thư Phong và vợ là bà Trần Quế Liên đang treo những tấm áp phích tự dính có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì cảnh sát lái xe đến và bắt giữ họ.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện và thiền định đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

751da4360a774283080cda74218e42c2.jpg

Ông Mai Thư Phong

2389f11a9dce19b9e4041754b6438344.jpg

Bà Trần Quế Liên

Cảnh sát đã hai lần lục soát nhà riêng của vợ chồng ông Mai ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh và đã tịch thu máy tính, máy in, mực in và các sách Pháp Luân Công của họ – tất cả những vật phẩm này đều được sử dụng làm bằng chứng buộc tội họ.

Khi gia đình vợ chồng ông Mai đến Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoàng Thổ Lĩnh để yêu cầu thả hai ông bà thì trưởng đồn cảnh sát Tiết Dũng, người đã bắt giữ vợ chồng ông Mai đã đuổi họ về. Ông Tiết cũng yêu cầu gia đình ông Mai phải báo cáo cho họ về các học viên Pháp Luân Công khác nhưng vợ chồng ông đã từ chối thực hiện việc này.

Ông Tiết đã từ chối cung cấp cho gia đình vợ chồng ông Mai thông báo chính thức bằng văn bản về việc bắt giữ họ. “Chỉ cần thông báo miệng như vậy là được rồi”, ông ta nói.

Ông Mai hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Đại Thạch Kiều và bà Trần bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu.

Khi luật sư đến gặp ông Mai tại trại tạm giam, luật sư nhận thấy ông Mai gặp khó khăn trong việc đi lại. Gia đình ông Mai lo lắng rằng có thể ông đã bị ngược đãi hoặc bị tra tấn.

Bị bắt giữ vì thực hành môn tu luyện giúp họ cải thiện cả về tâm tính và sức khỏe

Bà Trần, 53 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 8 năm 2014. Bà từng phải nằm liệt giường vì nhiều căn bệnh khác nhau, gồm các bệnh về tim mạch, viêm phổi và dạ dày, cũng như cao huyết áp. Chưa đầy hai tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn bình phục và có thể làm việc nhà.

Sau khi chứng kiến những cải thiện sức khỏe một cách kỳ diệu ở vợ, ông Mai cũng bước vào tu luyện vào năm 2015. Ông từng bị viêm khớp dạng thấp nghiêm trọng quanh khớp chân và bàn chân, đặc biệt vào mùa mưa. Vấn đề này cũng biến mất ngay sau khi ông bắt đầu luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng ông quản lý một cửa hàng rau khá có tiếng trong chợ nông sản. Họ hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công trong việc kinh doanh hàng ngày và nổi tiếng vì cung cấp rau sạch và tươi.

Hiện họ đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì đã chia sẻ những lợi ích mà họ thụ ích được trong cuộc sống nhờ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/23/387740.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/1/177879.html

Đăng ngày 05-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share