Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tỉnh Cam Túc

[MINH HUỆ 28-05-2019] Bà Lý Phong Lan, một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2019 vì đăng tải các thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Kể từ lần bắt giữ đầu tiên, cảnh sát địa phương, viện kiểm sát và tòa án đã đều cố gắng tống giam bà. Bà bị họ bắt giam hơn một lần, và được thả tại ngoại nhiều lần vì bà liên tục bị huyết áp cao.

Bà Lý lại bị tòa án triệu tập vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Bà bị bắt giữ và bị giam kể từ đó mặc cho chứng huyết áp cao của bà. Bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Cửu Châu vào hôm 15 tháng 4. Mọi người không rõ là bà đã phải thụ án tù gì.

Bắt giữ lần đầu và được tại ngoại

Bà Lý Lần bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2016 vì dán những tấm áp-phích tự dính có thông điệp về Pháp Luân Công. Bà yêu cầu Vũ Minh, trưởng Phòng An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Trường Chinh, không bức hại các học viên Pháp Luân Công nữa. Ông Vũ chế giễu nói: “Tôi không sợ quả báo khi bắt bà vì dù sao tôi cũng từ địa ngục mà ra.” Ông ta đưa bà Lý đến Trại tạm giam Bạch Ngân, nhưng họ từ chối tiếp nhận bà vì bà bị huyết áp cao. Bà đã được thả tại ngoại.

Một nhân viên của Viện kiểm sát Quận Bình Xuyên liên hệ với bà Lý vào tháng 11 năm 2016 khi bà đang thăm con gái của mình ở Lan Châu, thủ đô tỉnh Cam Túc. Bà được yêu cầu đến Viện kiểm sát để trình báo vào 10 giờ sáng hôm sau.

Bà Lý đã đến. Lúc ở viện kiểm sát, bà Lý bị yêu cầu ký các văn bản mà cảnh sát đã chuẩn bị trước để khép lại vụ án của bà. Bà đã ký nhưng khi bị yêu cầu lăng mạ Pháp Luân Công trên TV và khai thông tin của các học viên khác rồi mới khép lại vụ án, bà đã từ chối. Bà Lý mới được thả ra sau khi gia đình bà bị ép nộp 5.000 Nhân dân tệ.

Sau khi bà về nhà, cảnh sát đã theo dõi chặt chẽ bà. Khi họ bảo họ sẽ sớm bức hại bà, bà đã rời nhà vào tháng 3 năm 2017 để tránh bị bắt.

Bị bắt giam lần nữa và bị xét xử chỉ vì đức tin

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, cảnh sát đã bắt bà Lý khi bà đang ở chỗ con gái và đưa bà trở lại thành phố Bạch Ngân. Việc bà bị bắt không lâu sau đã được báo cáo bởi trang web Minh Huệ.

Vương Triêu Bưu, một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Trường Chinh, hỏi rằng ai đã cung cấp thông tin liên lạc của ông ta cho Minh Huệ. Sau khi bà Lý từ chối trả lời, họ đưa bà tới Bệnh viện Bạch Ngân để khám sức khỏe. Bà được chẩn đoán bị cao huyết áp bất thường. Nhưng, ông Vương vẫn tiếp tục đưa bà tới trại tạm giam Bạch Ngân.

Chứng cao huyết áp của bà Lý được trại tạm giam xác nhận là rất cao và họ kiên quyết từ chối nhận bà. Ông Vương và viên giám sát đã không còn cách nào khác ngoài việc để bà về nhà sau khi yêu cầu chồng bà nộp 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Lý được lệnh có mặt tại tòa vài ngày sau đó. Chỉ có bà Lý và chồng bà được phép có mặt ở phòng xử án. Anh trai chồng bà cố gắng tham dự phiên tòa nhưng ông bị thẩm phán Vạn Minh đe đọa không cho vào.

Bà Lý tự kháng cáo dựa trên quyền tự do tín ngưỡng. Thẩm phán tuyên bố cho phép bà tại ngoài vào ngày 24 tháng 4 năm 2018 trước lần bức hại tiếp theo.

Lần giam cầm cuối cùng

Cảnh sát Vương triệu tập bà Lý đến phòng cảnh sát vào tháng 7 năm 2018 và đưa bà ngay vào trại tạm giam Bạch Ngân. Huyết áp bà vẫn rất cao nên ông Vương lại phải để bà về nhà.

Bà Lý có phiên xét xử thứ hai và bị buộc trả 2.000 Nhân dân tệ trước khi được thả. Mấy ngày sau đó, bà được yêu cầu đến các bệnh viện khác nhau để đo huyết áp. Các kết quả cho thấy huyết áp của bà vẫn ở mức cao.

Cảnh sát Vương và thẩm phán Vạn không chịu từ bỏ bức hại bà. Họ cắt lương hưu của bà vào tháng 9 năm 2018 và đe dọa bà vào ngày 30 tháng 11, nói rằng bà nên chuẩn bị sẽ bị bắt giam lần nữa. Gia đình bà đã thuê luật sư và đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Huyết áp của bà vẫn ở mức cao.

Bà Lý được gọi đến tòa án kể ký vào một số giấy tờ vào ngày 19 tháng 2 năm 2019. Ngay sau khi bà và chồng bà đến tòa án vào ngày 22 tháng 2, thẩm phán Vạn đã lệnh cho các chấp hành viên bắt giữ bà. Cảnh sát Vương có mặt tại hiện trường và đưa bà tới trại tạm giam Bạch Ngân. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Cửu Châu vào ngày 15 tháng 4.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/10/386463.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/28/177815.html

Đăng ngày 02-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share