Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại New York

[MINH HUỆ 31-05-2019] Ngày 27 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại New York đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm lần thứ 92 tại Little Neck-Douglaston, Queens, New York. Lễ diễu hành thường niên này bắt đầu từ năm 1927 và được xem là cuộc diễu hành Ngày Tưởng niệm lớn nhất ở Hoa Kỳ hiện nay.

Lễ diễu hành năm nay gồm 170 đoàn, bao gồm các thành viên của NAVY (Hải quân Hoa Kỳ), không quân và Sở Cảnh sát New York, đã biểu diễn trong suốt chặng đường diễu hành kéo dài 2 giờ đồng hồ.

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm 300 thành viên với bốn nhóm: nhóm mang biểu ngữ, nhóm trình diễn các bài công pháp, nhóm cầm cờ đầy màu sắc, và đội trống lưng.

0ee011c08bf169fff6d4770f756ab348.jpg

fcd6b8942d9e46829fb1d67720ce8c0f.jpg

8325072822d4b51dadf80689a63af594.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm tại Little Neck-Douglaston vào hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

9287a6eb39fd37b022e67ef9fbe0eabe.jpg

Ông Christan cùng với vợ đến từ Hà Lan rất vui khi thấy Pháp Luân Công tại New York. Ông nói: “Chúng tôi đã thấy các sự kiện của Pháp Luân Công tại Amsterdam. Họ trình diễn các bài công pháp ở quảng trường. Nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công, thì thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

57da9a53a48ebdff55b9b758148c7eaa.jpg

Bà Rose McLean yêu thích những lá cờ rực rỡ in chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bà cho hay những lá cờ mang lại sự tươi sáng và sắc màu cho cuộc diễu hành.

c71a29dc682a36644ce029c7248a67c3.jpg

Ông Sarafoglou, chủ một nhà hàng, rất vui khi nhận món quà là một đóa sen giấy làm thủ công từ các học viên. Hoa sen là biểu tượng của sự thuần khiết trong văn hóa Trung Hoa. Ông quay phim cuộc diễu hành và nói rằng ông sẽ treo bông sen trong nhà hàng của mình.

181c3660740fda821bf39e074157215f.jpg

Một bà mẹ người địa phương đưa con gái và hai con trai sinh đôi của mình đến chỗ các học viên, nhờ học viên hướng dẫn cho gia đình họ các bài công pháp. Cô nói: “Âm nhạc rất an hòa và những động tác thật nhẹ nhàng.” Gia đình này sau đó đã học năm bài công pháp và hỏi thêm thông tin liên lạc của điểm luyện công địa phương.

Các nhà tổ chức diễu hành đã mời đoàn Pháp Luân Công địa phương đến biểu diễn trong những năm tiếp theo.

Một trong những nhà tổ chức đã cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ. Ông nói: “Họ đã trở thành một phần không thể thiếu của chúng tôi và họ rất nổi tiếng trong cộng đồng của chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/31/388107.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/2/177894.html

Đăng ngày 04-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share